Hàn Quốc sẽ dùng "mưa" tên lửa để tấn công Triều Tiên

Hàn Quốc sẽ dùng "mưa" tên lửa để tấn công Triều Tiên

(Kiến Thức) -Tên lửa hành trình không đối đất KEPD 350 Taurus được trang bị hệ thống dẫn hướng tiên tiến có thể đánh trúng mục tiêu cách 500 km với sai số 1m.

>>> Mời độc giả xem clip: Hàn Quốc khoe tên lửa đánh trúng cửa sổ ở tầm 500 km. Nguồn: RT
Theo truyền thông Hàn Quốc, tên lửa hành trình Taurus có tầm bắn tối đa khoảng 500km, với tốc độ bay tối đa 1.163 km/giờ, Taurus có thể tấn công mọi mục tiêu ở Triều Tiên trong vòng 15 phút nếu được phóng đi từ khu vực gần thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
Quốc Minh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận