Hoảng hồn chiến hạm 4.900 tấn giá 1,1 tỷ USD của Ấn Độ

Hoảng hồn chiến hạm 4.900 tấn giá 1,1 tỷ USD của Ấn Độ

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự tính đóng mới các chiến hạm lớp Shivalik Project 17A với giá trị ước tính 1,1 tỷ USD/chiếc. 

Hoang hon chien ham 4.900 tan gia 1,1 ty USD cua An Do
  Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa thông qua kế hoạch đóng mới 7 chiến hạm lớp Shivalik Project 17A với trị giá mỗi chiếc ước tính khoảng 1,1 tỷ USD.

Hoang hon chien ham 4.900 tan gia 1,1 ty USD cua An Do-Hinh-2
 Điều đáng nói, tất cả chiến hạm này này đều do công 2 công ty nội địa đóng mới và đó là một phần trong khái niệm “Made in India” của quân đội Ấn Độ. 

Hoang hon chien ham 4.900 tan gia 1,1 ty USD cua An Do-Hinh-3
 Hiện tại, những thông tin về đặc điểm kỹ - chiến thuật của các chiến hạm này vấn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Shivalik Project 17A có chiều dài 143m, rộng 6,9m, lượng dãn nước 4900 tấn, tốc độ có thể đạt tới 32M/h (khoảng 59,3km/h).

Hoang hon chien ham 4.900 tan gia 1,1 ty USD cua An Do-Hinh-4
 Shivalik Project 17A được trang bị rất nhiều vũ khí hiện đại như tên lửa hành trình siêu âm Brahmos, hệ thống đối kháng điện tử Ajanta EW, tổ hợp tên lửa phòng không do Ấn Độ và Israel hợp tác sản xuất cùng nhiều thiết bị điện tử hiện đại khác.

Hoang hon chien ham 4.900 tan gia 1,1 ty USD cua An Do-Hinh-5
 Hệ thống ra đa điều khiển hỏa lực trên chiến hạm tàng hình lớp Shivalik Project 17A.

Hoang hon chien ham 4.900 tan gia 1,1 ty USD cua An Do-Hinh-6
 Cận cảnh pháo hạm Otobreda cỡ nòng 76mm (3.0 inch) trên chiến hạm lớp Shivalik Project 17A.

Hoang hon chien ham 4.900 tan gia 1,1 ty USD cua An Do-Hinh-7
 Ảnh chụp một tàu lớp Talwar ra đời trước lớp Shivalik. Tàu này ít không gian cho thủy thủ hơn, kết cấu boong làm sân đỗ trực thăng khác với Shivalik.


Kim Bồng

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận