Iran nói dối "trắng trợn" về siêu tăng Karrar tự sản xuất

Iran nói dối "trắng trợn" về siêu tăng Karrar tự sản xuất

Mặc dù tuyên bố tự sản xuất 100% siêu xe tăng Karrar, thế nhưng ngay hình dạng của loại tăng này cho thấy nó giống hệt T-90MS.

Iran noi doi
Ngày hôm qua , Bộ trưởng Quốc phòng Iran tướng Hossein Dehghan đã bất ngờ tuyên bố khánh thành dây chuyền sản xuất xe tăng Karrar tại Tổ hợp công nghiệp thiết kế Bani-Hashem ở Lorestan. Nguồn ảnh: tasnimnews 

Iran noi doi
Bộ trưởng Quốc phòng Iran "mạnh mồm" tuyên bố Karrar là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất thế giới, do Iran thiết kế chế tạo 100% (không có sự hỗ trợ nào từ bên ngoài). Nguồn ảnh: IRINN.IR 

Iran noi doi
Cận cảnh tháp pháo của tăng Karrar đang trong nhà máy. Nguồn ảnh: IRINN.IR 

Iran noi doi
Hình ảnh được truyền hình Iran công bố cho thấy sự xuất hiện của nhiều khung thân xe tăng chủ lực Karrar bên trong nhà máy. Nguồn ảnh: IRINN.IR 

Iran noi doi
Điều đáng ngạc nhiên là siêu tăng Karrar - "sản phẩm trí tuệ" của người Iran có hình dạng y hệt dòng tăng T-90MS của Nga từ thân, tháp pháo. Ngay cả cách bố trí giáp phản ứng nổ cũng giống hệt, tất nhiên Karrar nhìn thô hơn hẳn so với T-90MS. Nguồn ảnh: tasnimnews 

Iran noi doi
Phiên bản nâng cấp phục vụ xuất khẩu T-90MS của Uralvagonzavod. Đáng lưu ý, Nga từng chào bán T-90MS cho Iran, tuy nhiên Tehran đã không mặn mà lắm và thậm chí tuyên bố tự chế tạo mẫu xe tăng ngang ngửa. Có vẻ như Karrar chính là điều chứng minh cho tuyên bố này. Nguồn ảnh: tasnimnews 

Iran noi doi
Ảnh chụp phía sau xe tăng Karrar cũng bố trí giáp lồng quanh đuôi tháp pháo và thân xe. Đáng chú ý, trên nóc cũng trang bị ụ súng máy tự động… Nguồn ảnh: tasnimnews 

Iran noi doi
….giống hệt T-90MS nhìn từ phía sau. Nguồn ảnh: tasnimnews 

Iran noi doi
Hỏa lực chính của Karrar là pháo nòng trơn cỡ 125mm làm theo kiểu 2A46M của Nga, trang bị bọng hút khói thuốc phóng ở 2/3 thân nòng và ốp cách nhiệt. Nguồn ảnh: tasnimnews 

Iran noi doi
Có khả năng, loại pháo của Karrar được Iran chế theo mẫu pháo trên các tăng T-72S có trong biên chế. Và như vậy, nghĩa là Karrar cũng sẽ có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng. Nguồn ảnh: tasnimnews 

Iran noi doi
Theo các chuyên gia phân tích, xe tăng chủ lực Karrar cũng sử dụng hệ thống treo với 6 bánh chịu nặng tương tự T-90MS. Toàn bộ thân xe và tháp pháo được phủ giáp phản ứng nổ (ERA) công nghệ mới nhất của Iran. Nguồn ảnh: tasnimnews 

Chiến Xa

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận