Khám kho vũ khí bộ binh ghê gớm của Quân đội Mỹ

Khám kho vũ khí bộ binh ghê gớm của Quân đội Mỹ

Xe tăng M1 Abrams hay pháo phóng loạt M270 tầm bắn 150 km là hai trong số những vũ khí bộ binh có sức mạnh tác chiến hàng đầu thế giới của quân đội Mỹ.

Kham kho vu khi bo binh ghe gom cua Quan doi My
 Theo Global Security, M1 Abrams hiện là xương sống lực lượng tăng - thiết giáp Mỹ với khoảng 4.393 chiếc đang hoạt động. Xe tăng M1 được trang bị pháo chính 120 mm, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại cùng giáp nhồi uranium nghèo có khả năng chống chịu rất tốt trước các loại vũ khí chống tăng. Ảnh: U.S Army 

Kham kho vu khi bo binh ghe gom cua Quan doi My-Hinh-2
Xe tăng M1 tham chiến lần đầu trong chiến dịch Bão táp sa mạc năm 1991. Nó nhanh chóng chứng tỏ uy lực hàng đầu khi dễ đánh bại lực lượng tăng thiết giáp của quân đội Iraq. Ảnh: U.S Army 

Kham kho vu khi bo binh ghe gom cua Quan doi My-Hinh-3
M109 Paladin là lựu pháo tự hành duy nhất của quân đội Mỹ với khoảng 950 hệ thống đang hoạt động. Paladin sử dụng pháo cỡ nòng 155 mm, tầm bắn tối đa 24 km với đạn thông thường, 30 km với đạn tăng tầm. Ngoài ra, Paladin có thể bắn đạn pháo dẫn đường M982 Excalibur với tầm bắn 40 km. Ảnh: Flickr/U.S Army 

Kham kho vu khi bo binh ghe gom cua Quan doi My-Hinh-4
Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley được đưa vào sử dụng trong quân đội Mỹ từ năm 1981. M2 được trang bị pháo chính 25 mm cùng 2 ống phóng tên lửa chống tăng TOW. Thân xe được bọc giáp chắc chắn có khả năng chống đạn 30 mm ở phía trước. M2 được quân đội Mỹ sử dụng trong tất cả các chiến dịch quân sự trên toàn thế giới. Ảnh: Military Today 

Kham kho vu khi bo binh ghe gom cua Quan doi My-Hinh-5
 Rocket phóng loạt M270 được thiết kế theo công nghệ module có thể bắn nhiều loại đạn rocket khác nhau. Hệ thống này có thể bắn rocket không điều khiển 227 mm, tầm bắn tối đa 40 km, hoặc tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 đường kính 300, tầm bắn tối đa 150 km. Ảnh: Military Today 

Kham kho vu khi bo binh ghe gom cua Quan doi My-Hinh-6
M142 HIMARS là phiên bản cơ động nhanh được phát triển từ M270. Hệ thống có thể mang theo 6 đạn rocket 227 mm, tầm bắn 60 km, hoặc một tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 tầm bắn 150 km. Ảnh: Military Today 

Kham kho vu khi bo binh ghe gom cua Quan doi My-Hinh-7
Xe bọc thép chở quân Stryker được thiết kế dùng cho bộ binh phản ứng nhanh. Xe được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa hiện đại, thân xe bọc giáp chắc chắn, trang bị lốp "run-flat" có thể tiếp tục chạy ở tốc độ cao khi bị bắn thủng. Stryker có thể chở theo 9 binh lính với đầy đủ trang bị. Ảnh: Military Today 

Kham kho vu khi bo binh ghe gom cua Quan doi My-Hinh-8
Humvee là dòng xe thiết giáp đa năng phổ biến nhất của quân đội Mỹ với khoảng 160.000 chiếc đang hoạt động. Xe có thể dùng cho mục đích chở binh lính, tuần tra, trinh sát, làm khung gầm cho các hệ thống vũ khí khác. Ảnh: Miltary.com 

Kham kho vu khi bo binh ghe gom cua Quan doi My-Hinh-9
Xe thiết giáp chiến thuật hạng nhẹ JLTV được dự định sẽ thay thế cho vai trò của Humvee trong biên chế quân đội Mỹ. JLTV được bọc giáp thế hệ mới có khả năng chống chịu tốt hơn với các loại vũ khí cá nhân. Thân xe phù hợp để làm khung gầm cho nhiều loại vũ khí bộ binh tương tự Humvee. Ảnh: Oshkosh Defence 

Kham kho vu khi bo binh ghe gom cua Quan doi My-Hinh-10
Lựu pháo kéo xe M777 155 mm được đưa vào sử dụng trong quân đội Mỹ từ năm 2005. M777 có tầm bắn tối đa 24 km với đạn thông thường, 30 km với đạn tăng tầm. Trọng lượng nhẹ, dể dàng triển khai ở những khu vực xa xôi bằng trực thăng, hỏa lực mạnh là những ưu điểm hàng đầu của M777. Ảnh: U.S Army 

Theo Zing

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận