Khám phá bảo tàng quân sự tư nhân lớn nhất Nga? (1)

Khám phá bảo tàng quân sự tư nhân lớn nhất Nga? (1)

(Kiến Thức) - Vadim Zadorozhny's được coi là bảo tàng quân sự tư nhân lớn nhất nước Nga và thuộc top đầu châu Âu hiện nay. 

Kham pha bao tang quan su tu nhan lon nhat Nga? (1)
Theo nhiếp ảnh gia Vitaly-kumin, Vadim Zadorozhny được coi là bảo tàng quân sự tư nhân lớn nước Nga hiện nay và cũng là một trong các bảo tàng lớn nhất ở châu Âu chuyên trưng bày các trang bị kỹ thuật quân sự và một phần dân sự. Trong ảnh, nguyên mẫu tiêm kích cất hạ cánh thẳng đứng Yak-141 tại Vadim Zadorozhny. 

Kham pha bao tang quan su tu nhan lon nhat Nga? (1)-Hinh-2
Bảo tàng quân sự tư nhân này hiện nằm tại huyện Krasnogorsky (tỉnh Moscow), mở cửa từ 10h sáng tới 18h tối. Trong ảnh, máy bay tiêm kích cất hạ cánh thẳng đứng Yak-38.

Kham pha bao tang quan su tu nhan lon nhat Nga? (1)-Hinh-3
 Kể từ khi ra đời, bảo tàng đã qui tụ được hơn 1.000 hiện vật các loại gồm các vũ khí, khí tài quân sự (máy bay, xe tăng, pháo...) và một số ít các loại xe ô tô dân sự quý hiếm. Trong ảnh, một mẫu vật quý hiếm dòng trực thăng Mil Mi-1. Đây được xem là chiếc trực thăng đầu tiên của nhà máy Mil Moscow lừng danh thế giới với huyền thoại Mi-8.

Kham pha bao tang quan su tu nhan lon nhat Nga? (1)-Hinh-4
Bảo tàng Vadim Zadorozhny hiện được coi là dự án văn hóa cấp quốc gia của Liên bang Nga. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Kham pha bao tang quan su tu nhan lon nhat Nga? (1)-Hinh-5
Xe tăng hạng nặng T-10M (giữa) và pháo tự hành ISU-152 (bên trái) được phủ băng tuyết. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Kham pha bao tang quan su tu nhan lon nhat Nga? (1)-Hinh-6
 Đương nhiên đã là bảo tàng quân sự thì không thể thiếu dòng xe tăng huyền thoại Liên Xô. Ảnh: Xe tăng T-55. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Kham pha bao tang quan su tu nhan lon nhat Nga? (1)-Hinh-7
Xe tăng chiến đấu chủ lực T-62 – phiên bản hiện đại hóa sâu trên cơ sở T-55 với pháo chính uy lực 115mm U-5TS. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Kham pha bao tang quan su tu nhan lon nhat Nga? (1)-Hinh-8
Phiên bản T-72A (Object 176) - thế hệ 2 sản xuất loạt của dòng tăng T-72 huyền thoại. T-72A ra mắt năm 1979, được nâng cấp mạnh về giáp bảo vệ, khí tài đo xa, bổ sung hệ thống điều khiển hỏa lực điện tử, bổ sung ống phóng lựu đạn khói...Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Kham pha bao tang quan su tu nhan lon nhat Nga? (1)-Hinh-9
Xe tăng T-80B – cỗ tăng chủ lực mạnh nhất của Liên Xô và của nước Nga trước khi T-90 xuất hiện. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Kham pha bao tang quan su tu nhan lon nhat Nga? (1)-Hinh-10
Pháo phản lực phóng loạt 9K55 Grad-1 trên khung gầm ZiL-131. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Kham pha bao tang quan su tu nhan lon nhat Nga? (1)-Hinh-11
Pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad trên khung gầm Ural-375D - đây chính là phiên bản Grad mà Liên Xô cung cấp cho Việt Nam. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Kham pha bao tang quan su tu nhan lon nhat Nga? (1)-Hinh-12
Pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan 220mm trên khung gầm ZiL-135LM. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Kham pha bao tang quan su tu nhan lon nhat Nga? (1)-Hinh-13
Lựu pháo D-20 152mm - loại khí tài này Việt Nam cũng đang sử dụng. Tầm bắn của pháo khoảng 17km. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Kham pha bao tang quan su tu nhan lon nhat Nga? (1)-Hinh-14
Pháo tự hành 2S7 Pion với đại pháo 203mm có khả năng bắn đạn hạt nhân. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Kham pha bao tang quan su tu nhan lon nhat Nga? (1)-Hinh-15
Súng cối tự hành lớn nhất thế giới 2S4 Tyulpan cỡ 240mm. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Kham pha bao tang quan su tu nhan lon nhat Nga? (1)-Hinh-16
Pháo tự hành xung kích 2S3 Gvozdika cỡ 152mm. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Kham pha bao tang quan su tu nhan lon nhat Nga? (1)-Hinh-17
Hệ thống tên lửa chống tăng tự hành 9P148 trên khung gầm thiết giáp BRDM-2 lắp tổ hợp tên lửa chống tăng 9K111 Fagot. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Kham pha bao tang quan su tu nhan lon nhat Nga? (1)-Hinh-18
Hệ thống tên lửa chống tăng 9P110 trên khung gầm thiết giáp BRDM-1 lắp tổ hợp tên lửa 9K14 Malyutka (Việt Nam thường gọi "pháo lủi" B72). Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Kham pha bao tang quan su tu nhan lon nhat Nga? (1)-Hinh-19
Lựu pháo hạng nặng 152mm D1 ra đời năm 1943. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Kham pha bao tang quan su tu nhan lon nhat Nga? (1)-Hinh-20
Cối tự hành 120mm Nona-S. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

An Ninh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận