Không quân Iran còn bao nhiêu chiến đấu cơ F-14A?

Không quân Iran còn bao nhiêu chiến đấu cơ F-14A?

Iran là quốc gia duy nhất trên thế giới vẫn còn duy trì phi đội chiến đấu cơ F-14A.

Khong quan Iran con bao nhieu chien dau co F-14A?
 Hãng tin Fars News của Iran vừa cho đăng tải phóng sự ảnh đặc biệt về phi đội chiến đấu cơ F-14 của nước này. Không quân Iran hiện là nước duy nhất trên thế giới vẫn còn duy trì hoạt động số lượng lớn dòng máy bay chiến đấu cánh cụp cánh xòe này từ cuối những năm 1970. Nguồn ảnh: Fars News

Khong quan Iran con bao nhieu chien dau co F-14A?-Hinh-2
Trước Cách mạng Hồi giáo Iran 1979, chính quyền thân Mỹ ở Iran đã mua 70 chiếc F-14A cùng hơn 400 tên lửa đối không AIM-54 Phoenix từ Mỹ. Toàn bộ máy bay được nhận năm 1976, sau 1979, chúng được trang bị cho Không quân Iran (Cộng hòa Hồi giáo Iran) và hoạt động tới nay. Nguồn ảnh: Fars News

Khong quan Iran con bao nhieu chien dau co F-14A?-Hinh-3
 Theo một số nguồn không chính thức Không quân Iran vẫn còn duy trì ít nhất 20 chiếc F-14A trong tổng số 79 chiếc ban đầu, điều này cũng khá dễ hiểu khi Iran là quốc gia duy nhất trên thế giới ngoại trừ Mỹ sử dụng dụng loại máy bay chiến đấu này. Nguồn ảnh: Fars News

Khong quan Iran con bao nhieu chien dau co F-14A?-Hinh-4
 Sau 40 năm hoạt động, phi đội F-14A của Iran dần rơi vào tình trạng thiếu phụ tùng thay thế và những chiếc không còn khả năng hoạt động được niêm cất để làm nguồn phụ tùng bổ sung. Trong khi đó Không quân Iran cũng mất hơn 10 chiếc F-14 trong Chiến tranh  Iran-Iraq. Nguồn ảnh: Fars News

Khong quan Iran con bao nhieu chien dau co F-14A?-Hinh-5
Tuy nhiên, dù bị cấm vận và hạn chế về mặt công nghệ nhưng trong suốt 40 năm Không quân Iran vẫn luôn duy trì hoạt động của phi đội F-14 của nước này ở mức cao nhất có thể. Thậm chí Iran còn tự tiến hành đại tu và nâng cấp dòng máy bay chiến đấu này. Nguồn ảnh: Fars News 

Khong quan Iran con bao nhieu chien dau co F-14A?-Hinh-6
 Trong ảnh là một chiếc F-14A của Iran với cánh cụp cánh xòe đặc trưng. Nguồn ảnh: Fars News

Khong quan Iran con bao nhieu chien dau co F-14A?-Hinh-7
 Về cơ bản những chiếc F-14A của Không quân Iran hiện tại khó có thể giúp nước này tạo được bất cứ ưu thế trên không nào khi phải đối đầu các các đối thủ tiềm năng trong khu vực vốn sở hữu lực lượng không quân vượt trội hơn điển hình như Israel. Nguồn ảnh: Fars News

Khong quan Iran con bao nhieu chien dau co F-14A?-Hinh-8
 Cùng với đó kho vũ khí dành cho những chiếc F-14A của Iran cũng không có quá nhiều sự lựa chọn ngoài các tên lửa không đối không AIM-54. Iran còn cải tiến trang bị thêm cho F-14A các tên lửa không đối không do Liên Xô chế tạo và thậm chí là cả tên lửa chống hạm do nước này tự phát triển. Nguồn ảnh: Fars News

Khong quan Iran con bao nhieu chien dau co F-14A?-Hinh-9
 Về trang thiết bị điện tử, những chiếc F-14A cũng Iran hiện tại cũng không được nâng cấp đáng kể với hệ thống radar Hughes/AWG-9 AN band X có phạm vi hoạt động hiệu quả 97km, cùng các trang thiết bị điện tử khác. Nguồn ảnh: Fars News
Khong quan Iran con bao nhieu chien dau co F-14A?-Hinh-10
 Tuy nhiên điều may mắn cho Iran là những chiếc F-14A của nước này được trang bị mẫu động cơ phản lực TF30-P-414A cải tiến thay vì phiên bản động cơ TF-30 ban đầu vốn bị đánh giá hoạt động kém hiệu quả. Nguồn ảnh: Fars News

Khong quan Iran con bao nhieu chien dau co F-14A?-Hinh-11
 

Khong quan Iran con bao nhieu chien dau co F-14A?-Hinh-12
 Phần cánh của một chiếc F-14A được các kỹ sư Iran kiểm tra trong một đợt bảo trì của chiếc máy bay này. Nguồn ảnh: Fars News

Khong quan Iran con bao nhieu chien dau co F-14A?-Hinh-13
 Dù Mỹ là quốc gia trang bị các dòng máy bay chiến đấu F-14 nhiều nhất nhưng nước sử dụng thành công nhất loại máy bay này lại là Iran nhất là trong Chiến tranh Iran-Iraq, dù khi đó chúng phải đối đầu với số lượng máy bay chiến đấu áp đảo hơn từ Không quân Iraq. Nguồn ảnh: Fars News

Khong quan Iran con bao nhieu chien dau co F-14A?-Hinh-14
 F-14 còn được biết tới như dòng tiêm kích trên hạm thành công nhất của Hải quân Mỹ với thời gian phục vụ trong 32 năm từ năm 1974 đến năm 2006. Nguồn ảnh: Fars News

Khong quan Iran con bao nhieu chien dau co F-14A?-Hinh-15
 Trong ảnh là hai chiếc tiêm kích F-14A của Không quân Iran đang tiếp nhiên trên không từ một máy bay tiếp nhiên liệu Boeing 707 do Mỹ chế tạo. Nguồn ảnh: Fars News


Trà Khánh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận