Kỳ lạ tàu chống ngầm Type 053H1Q của Trung Quốc

Kỳ lạ tàu chống ngầm Type 053H1Q của Trung Quốc

Tại sao tàu chống ngầm do Trung Quốc tự sản xuất có tên là Type 053H1Q lại chỉ có duy nhất một chiếc?

Ky la tau chong ngam Type 053H1Q cua Trung Quoc
Tàu chống ngầm Type 053H1Q là loại tàu hộ vệ cỡ nhỏ chuyên làm nhiệm vụ săn ngầm do Trung Quốc tự phát triển từ lớp tàu hộ vệ tên lửa Type 053. Chiếc duy nhất thuộc lớp Type 053H1Q từng được sản xuất có số hiệu 544, được hạ thủy từ ngày 15/11/1984. Nguồn ảnh: Sina.
Ky la tau chong ngam Type 053H1Q cua Trung Quoc-Hinh-2
Tàu chống ngầm 544 phục vụ trong lực lượng Hải quân Trung Quốc từ năm 1985 cho tới năm 2006 trước khi nó bị loại khỏi biên chế lực lượng Hải quân. Sau khi bị loại biên, tàu chống ngầm 544 được đưa tới Học viện Hải quân Đại Liên làm tàu huấn luyện học viên. Nguồn ảnh: Sina.
Ky la tau chong ngam Type 053H1Q cua Trung Quoc-Hinh-3
 Trong suốt thời gian phục vụ trong biên chế lực lượng Hải quân Trung Quốc, 544 không tỏ ra có bất cứ sự nổi bật nào, ngoài ra tàu còn hay hỏng vặt, hệ thống pháo hoạt động không ổn định do được nâng cấp nhiều lần, không có sự đồng bộ. Nguồn ảnh: Sina.
Ky la tau chong ngam Type 053H1Q cua Trung Quoc-Hinh-4
 Được phát triển từ lớp Type 053H1 (tên mã NATO: Giang Hồ II), Type 053H1Q đã trải qua nhiều lần nâng cấp và được coi là "bản nháp" của chiếc Type 053H1G và Type 053H2G sau này. So với thiết kế ban đầu, hệ thống pháo của Type 053H1Q đã được nâng cấp từ cỡ 76 lên 100mm, hệ thống vũ khí phía sau máy bay bị lược bỏ, thay vào đó là một sân bay dành cho các trực thăng chiến đấu Z-9. Nguồn ảnh: Sina.
Ky la tau chong ngam Type 053H1Q cua Trung Quoc-Hinh-5
Khẩu pháo 100 mm cỡ nhỏ được sử dụng trên tàu Type 053H1Q có xuất sứ từ Pháp. Trên tàu còn có trang bị hai hệ thống ống phóng SY-1 SSM chống hạm. Nguồn ảnh: Sina.
Ky la tau chong ngam Type 053H1Q cua Trung Quoc-Hinh-6
 Trong thời gian phục vụ của mình, 554 (có tên gọi NATO là Giang Hồ IV) nằm trong biên chế của lực lượng hạm đổi biển Bắc Hải. Sau khi bị loại biên, tàu được đổi tên thành Lushun vào tháng 6/2010 và sau đó chính thức được sử dụng làm tàu huấn luyện. Nguồn ảnh: Sina.

Ky la tau chong ngam Type 053H1Q cua Trung Quoc-Hinh-7
 Hệ thống pháo nòng đôi cỡ 76 mm ban đầu của tàu trước khi được thay thế bằng hệ thống pháo nòng đơn cỡ 100 mm mua của Pháp. Nguồn ảnh: Sina.
Ky la tau chong ngam Type 053H1Q cua Trung Quoc-Hinh-8
 Tên lửa chống ngầm thuộc hệ thống SY-1 SSM trên tàu. Việc loại bỏ một hệ thống SY-1 SSM ở phía sau tàu để cải biên thành sàn đỗ trực thăng đã ảnh hưởng rất nhiều đến kỹ năng chiến đấu của tàu. Nguồn ảnh: Sina.
Ky la tau chong ngam Type 053H1Q cua Trung Quoc-Hinh-9
 Thiếu đi hệ thống vũ khí đuôi, tàu không thể đối phó được với các mục tiêu ở mạn sau tàu, thêm vào đó, độ cơ động cũng không phải là thế mạnh của con tàu này. Chính vì những lẽ đó, Type 053H1Q chỉ có đúng một chiếc duy nhất được sản xuất. Nguồn ảnh: Sina.

Tuấn Anh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận