Lộ bằng chứng siêu hạm Type 052D TQ lắp pháo 11 nòng

Lộ bằng chứng siêu hạm Type 052D TQ lắp pháo 11 nòng

(Kiến Thức) - Nhiều khả năng những chiếc khu trục hạm Type 052D còn lại, đang được đóng ở Giang Nam sẽ trang bị hệ thống pháo CIWS 11 nòng H/PJ-11. 

Lo bang chung sieu ham Type 052D TQ lap phao 11 nong
 Mạng Sina mới đây đã đăng tải bức ảnh của cư dân mạng Trung Quốc chụp “lén” nhà xưởng chế tạo khu trục hạm Type 052D tại Trường Hưng, Giang Nam cho thấy, hệ thống pháo phòng không tầm gần (CIWS) Type 730 hay còn gọi là H/PJ-12 đang được thay thế bằng khẩu pháo Type 1130 (H/PJ-11). 

Lo bang chung sieu ham Type 052D TQ lap phao 11 nong-Hinh-2
 Hệ thống pháo CIWS Type 730 H/PJ-12 được trang bị khẩu pháo 7 nòng cỡ 30mm có tốc độ bắn 5.000-6.000 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 3km. Nó được trang bị trên hầu hết các chiến hạm hiện đại loại Type 052B, Type 052C, Type 056, Type 054/054A và có mặt trên 4-5 chiếc Type 052D đã được đóng và biên chế. 

Lo bang chung sieu ham Type 052D TQ lap phao 11 nong-Hinh-3
  Tuy nhiên, tổ hợp H/PJ-12 sẽ được thay thế bởi hệ thống pháo CIWS H/PJ-11 (biến thể xuất khẩu có tên Type 1130), đang được ráp trên thân tàu thứ 9 được đóng tại nhà máy đóng tàu Trường Hưng, Giang Nam và thân tàu thứ 8 tại nhà máy đóng tàu Đại Liên, nơi hoàn thành tàu sân bay Liêu Ninh. 

Lo bang chung sieu ham Type 052D TQ lap phao 11 nong-Hinh-4
 H/PJ-11 được xem là một sự cải tiến mới so với H/PJ-12. Nó được trang bị 11 nòng 30mm thay vì 7 nòng như trên H/PJ-12, cho tốc độ bắn lên đến 10.000 viên/ phút.

Lo bang chung sieu ham Type 052D TQ lap phao 11 nong-Hinh-5
 Truyền thông Trung Quốc báo cáo rằng các nghiên cứu và thử nghiệm trên H/PJ-11 có khả năng đánh chặn tên lửa chống tàu tốc độ lên đến Mach 4 với tỷ lệ đánh chặn thành công 96%.

Lo bang chung sieu ham Type 052D TQ lap phao 11 nong-Hinh-6
 Dự kiến ít nhất 12 chiếc tàu khu trục Type 052D sẽ được xây dựng cho Hải quân Trung Quốc. Hầu hết trong số đó (80%) được đóng tại Trường Hưng,Giang Nam, cụ thể là nhà máy đóng tàu hải quân ở gần Thượng Hải. Và phần còn lại được đóng tại nhà máy đóng tàu Đại Liên ở Đông Bắc Trung Quốc. 

Lo bang chung sieu ham Type 052D TQ lap phao 11 nong-Hinh-7
  Tàu khu trục Type 052D là phiên bản cải tiến của Type 052C, được Trung Quốc cho là mạnh ngang với tàu khu trục Arleigh Burke của Mỹ. 

Lo bang chung sieu ham Type 052D TQ lap phao 11 nong-Hinh-8
 Type 052D được trang bị radar quét mảng pha điện tử chủ động AESA được phát triển từ radar Type 348 sử dụng trên Type 052C và hệ thống tên lửa phòng không phóng thẳng đứng, hệ thống này tương tự trên hệ thống Mk41 của Mỹ.

Lo bang chung sieu ham Type 052D TQ lap phao 11 nong-Hinh-9
Type 052D trang bị tổng cộng 64 ống phóng thẳng đứng có thể lắp nhiều loại tên lửa như tên lửa đối không HQ-9B tầm bắn 200km, tên lửa hành trình và tên lửa chống tàu cận âm YJ-18 tầm bắn 180 km, tên lửa săn ngầm. Phía trước tàu trang bị pháo hạm H/PJ-38 130 mm, ngoài ra tàu còn trang bị một hệ thống tên lửa phòng thủ tầm ngắn FL-3000N. 

Lo bang chung sieu ham Type 052D TQ lap phao 11 nong-Hinh-10
 Việc lắp hệ thống H/PJ-11 trên tàu khu trục mạnh nhất Type 052D sẽ mang lại sức mạnh phòng thủ tầm gần cho tàu, nó có thể thay thế cho tên lửa phóng không tầm gần bắn những mục tiêu nhỏ tốc độ cao mà tên lửa tầm ngắn khó đánh chặn được.


Gia Lộc

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận