Mỹ định làm gì khi sơn F/A-18 giống hệt Su-34 Nga?

Mỹ định làm gì khi sơn F/A-18 giống hệt Su-34 Nga?

(Kiến Thức) - Dường như người Mỹ đang cố dùng tiêm kích F/A-18 đóng giả tiêm kích – bom Su-34 nổi tiếng của Nga. 

My dinh lam gi khi son F/A-18 giong het Su-34 Nga?
 Mạng Sina vừa đăng tải hình ảnh gây sốt tiêm kích F/A-18 của Không quân Mỹ mang màu sơn ngụy trang lạ mắt, khác với màu sơn truyền thống trên hầu hộ các máy bay F/A-18 trong biên chế Không quân, Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: Sina

My dinh lam gi khi son F/A-18 giong het Su-34 Nga?-Hinh-2
Tìm hiểu kĩ hơn, hóa ra màu sơn mới của máy bay F/A-18 giống hệt sơn ngụy trang máy bay tiêm kích – bom Su-34. Nguồn ảnh: Sina 

My dinh lam gi khi son F/A-18 giong het Su-34 Nga?-Hinh-3
Trước đây đã từng có thông tin rằng Mỹ chọn một số loại máy bay chiến đấu có tính năng tương tự máy bay Nga (Liên Xô), thành lập phi đội “đối phương” để các phi công huấn luyện không chiến. Trong ảnh, một chiếc F/A-18 mang màu sơn ngụy trang Su-30. Nguồn ảnh: Sina 

My dinh lam gi khi son F/A-18 giong het Su-34 Nga?-Hinh-4
 Tuy nhiên, việc dùng F/A-18 đóng giả Su-34 thì đây là lần đầu tiên xuất hiện. Không rõ người Mỹ tại sao chọn F/A-18 đóng Su-34 vì vốn dĩ trong khi F/A-18 thiên về máy bay đa nhiệm thì Su-34 thiên về khả năng tấn công mặt đất nhiều hơn. Nguồn ảnh: Sina

My dinh lam gi khi son F/A-18 giong het Su-34 Nga?-Hinh-5
 Hiện nay, ngoài F/A-18, Mỹ còn sử dụng F-16 sơn màu ngụy trang kiểu Nga để làm nhiệm vụ huấn luyện đối kháng. Có vẻ như những chiếc F-16 với sự cơ động cao, nhỏ gọn thích hợp đóng giả tiêm kích MiG-29 có tính năng tương đương. Nguồn ảnh: Sina

My dinh lam gi khi son F/A-18 giong het Su-34 Nga?-Hinh-6
 Lực lượng đóng giả phe địch này được Hải quân Mỹ và cả Thủy quân Lục chiến Mỹ gọi là "Phi đoàn kẻ xâm lược" (aggressor squadron) được thành lập từ cuối những năm 1960. Mục tiêu của phi đoàn này khi ra đời là giúp phi công Mỹ đối đầu với các máy bay tiêm kích MiG-17, MiG-21 của KQND Việt Nam đang làm họ khốn khổ. Nguồn ảnh: Sina

My dinh lam gi khi son F/A-18 giong het Su-34 Nga?-Hinh-7
 Thời kỳ đầu, lực lượng này chủ yếu sử dụng các máy bay cường kích A-4 Skyhawk đóng giả các máy bay MiG-17 của KQND Việt Nam phục vụ việc huấn luyện phi công Mỹ đối kháng. Nguồn ảnh: Sina 

My dinh lam gi khi son F/A-18 giong het Su-34 Nga?-Hinh-8
 Kích cỡ nhỏ của A-4 Skyhawk và tính năng điều khiển cực dễ ở tốc độ thấp trong tay các phi công được huấn luyện kỹ khiến nó trở nên lý tưởng để hướng dẫn những điểm chi tiết của khái niệm Huấn luyện Không chiến Khác biệt (DACT). Các phi đội thực sự bắt đầu được sơn gam màu sáng tương phản nhấn mạnh sự chuyển đổi vai trò chính là huấn luyện giả lập. Để thực hiện vai trò giả lập tốt, các kiểu A-4E và F một chỗ ngồi được sử dụng, nhưng tốt nhất là Skyhawk "Super Fox," trang bị động cơ nâng cấp J52-P-408 tương tự như cấu hình dùng bởi phi đội thao diễn Blue Angels. Nguồn ảnh: Sina

My dinh lam gi khi son F/A-18 giong het Su-34 Nga?-Hinh-9
Ngoài ra, sau này "Phi đoàn kẻ xâm lược" còn được trang bị các máy bay tiêm kích F-5 được coi là có tính năng bay tương tự MiG-21 của KQND Việt Nam. Thực tế sau khi phi công Liên Xô bay thử F-5 cho thấy tính năng của F-5 tương đương và thậm chí là vượt hơn ở một số điểm so với MiG-21. Nguồn ảnh: Sina 

My dinh lam gi khi son F/A-18 giong het Su-34 Nga?-Hinh-10
Không quân Lục quân Mỹ cũng sử dụng phi đoàn “kẻ xâm lược” tương tự. Họ sử dụng các máy bay trực thăng UH-1 đóng giả trực thăng tấn công Mi-24 lừng danh của Liên Xô. Thậm chí, lục quân còn cải tiến một số bộ phận máy bay nhìn giống Mi-24 hơn. Nguồn ảnh: Sina 

My dinh lam gi khi son F/A-18 giong het Su-34 Nga?-Hinh-11
 Trong ảnh, những chiếc UH-1 sơn màu ngụy trang kiểu Mi-24 cùng phù hiệu Không quân Liên Xô. Nguồn ảnh: Sina 

My dinh lam gi khi son F/A-18 giong het Su-34 Nga?-Hinh-12
UH-1 bắn rocket. Nguồn ảnh: Sina 

An Ninh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận