Nga đã sẵn sàng đưa tên lửa đạn đạo Sarmat vào sản xuất

Nga đã sẵn sàng đưa tên lửa đạn đạo Sarmat vào sản xuất

(Kiến Thức) - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuriy Borisov cho biết Nga đã sẵn sàng bắt tay vào việc sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa ICBM Sarmat mới nhất và tuyên bố nó không thể bị đánh chặn.

Global Times dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Borisov cho hay, Nga đã sẵn sàng bắt tay vào quá trình sản xuất hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất mang tên Sarmat.
Nga đã sẵn sàng đưa tên lửa đạn đạo Sarmat vào sản xuất
Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat. Ảnh: Sputnik. 
“Tôi có thể nói rằng tất cả các vấn đề liên quan đến sản xuất, thực nghiệm, khoa học và kỹ thuật đã được khắc phục. Cơ sở cần thiết cho quá trình sản xuất tên lửa Sarmat theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga đã sẵn sàng”, Thứ trưởng Borisov trả lời phỏng vấn báo Krasnaya Zvezda.
Mời độc giả xem thêm video: Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm (Nguồn: VTV1)
Vị quan chức quốc phòng Nga nói thêm, quân đội nước này sẽ sớm thay thế tên lửa ICBM R-36M2 Voevoda do Liên Xô sản xuất trước đây.
Trước đó, trong Thông điệp Liên bang ngày 1/3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống tên lửa Sarmat “gần như không có giới hạn phạm vi hoạt động” và có thể xuyên thủng bất cứ lá chắn tên lửa nào.
Với tầm bắn 18.000 km, Sarmat hứa hẹn sẽ mạnh hơn bất cứ tên lửa nào trên thế giới hiện nay. Nó có sức sát thương lên tới 750 kiloton/quả và được dự báo sẽ trở thành tên lửa tối tân của Quân đội Nga trong giai đoạn 2020-2035.
Thiên An

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận