Ngạc nhiên dàn vũ khí trong công viên Cheboksary, Nga

Ngạc nhiên dàn vũ khí trong công viên Cheboksary, Nga

Ở Nga, nhiều công viên ngoài là nơi vui chơi giải trí còn là nơi trưng bày nhiều hệ thống vũ khí tối tân tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc.

Ngac nhien dan vu khi trong cong vien Cheboksary, Nga
 Công viên tưởng niệm Cheboksary vùng Cheboksary thuộc nước Cộng hòa Chuvashia – Liên bang Nga là một trong những công viên tưởng niệm Chiến tranh Vệ quốc được nước Cộng hòa Chuvashia xây dựng và mở rộng từ các di tích cũ do Liên Xô xây dựng trước đây và được đưa vào hoạt động trở lại vào năm 2003. Cùng khám phá công viên này qua phóng sự ảnh của nhiếp ảnh gia Vitally Kuzmin.

Ngac nhien dan vu khi trong cong vien Cheboksary, Nga-Hinh-2
 Công viên tưởng niệm Cheboksary là quần thể gồm nhiều khu vực khác nhau như đài tưởng niệm Quân đội Glory, tượng đài cho những người lính Liên Xô hy sinh khi đang làm nhiệm vụ quốc tế, khu tưởng niệm Chiến tranh Chechnya, khu tưởng niệm thảm họa Chernobyl, bảo tàng quân sự và nhiều khu vực khác.

Ngac nhien dan vu khi trong cong vien Cheboksary, Nga-Hinh-3
 Đa phần các vũ khí tại công viên Cheboksary đều được trưng bày ngoài trời điển hình như chiếc xe tăng T-34 này.

Ngac nhien dan vu khi trong cong vien Cheboksary, Nga-Hinh-4
 Bên cạnh nó là dàn pháo phóng loạt Katyusha BM-13 huyền thoại một thời của Liên Xô trước đây.

Ngac nhien dan vu khi trong cong vien Cheboksary, Nga-Hinh-5
 Và cả mẫu pháo chống tăng Zis-3 76mm.

Ngac nhien dan vu khi trong cong vien Cheboksary, Nga-Hinh-6
 Ngoài các loại vũ khí được sử dụng trong Chiến tranh Vệ Quốc, Công viên Cheboksary còn trưng bày một số mẫu vũ khí được Quân đội Liên Xô sử dụng trong Chiến tranh Afghanistan và Quân đội Nga trong xung đột Chechnya.

Ngac nhien dan vu khi trong cong vien Cheboksary, Nga-Hinh-7
 Cận cảnh tổ hợp pháo tự hành 2S1 Gvozdika được trưng bày tại Cheboksary, mẫu pháo này được Quân đội Liên Xô đưa vào trang bị từ năm 1972 và phục vụ trong Quân đội Nga đến tận ngày nay.

Ngac nhien dan vu khi trong cong vien Cheboksary, Nga-Hinh-8
 2S1 Gvozdika được phát triển dựa trên nền tảng mẫu lựu pháo 2A18 122mm kết hợp với khung gầm bọc thép đa năng MT-LB.

Ngac nhien dan vu khi trong cong vien Cheboksary, Nga-Hinh-9
 Được đặt ngay bên cạnh nó là mẫu lựu pháo D-30 122mm.
Ngac nhien dan vu khi trong cong vien Cheboksary, Nga-Hinh-10
 Trong ảnh là mẫu lựu pháo M1943 (D-1) 152mm được Quân đội Liên Xô sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ II.

Ngac nhien dan vu khi trong cong vien Cheboksary, Nga-Hinh-11
Lựu pháo M1938 (M-30) 122mm được Liên Xô đưa vào trang bị từ năm 1938 và vẫn còn trong biên chế quân đội nhiều nước trên thế giới. 

Ngac nhien dan vu khi trong cong vien Cheboksary, Nga-Hinh-12
 Tất nhiên bộ sưu tập pháo binh tại Cheboksary không thể thiếu “con voi sắt” M1955 (D-20) 152mm được Liên Xô đưa vào sản xuất hàng loạt từ những năm 1950.

Ngac nhien dan vu khi trong cong vien Cheboksary, Nga-Hinh-13
 D-20 có trọng lượng khoảng 5.7 tấn cỡ nòng 152,4 mm với tầm bắn hiệu quả lên đến 17.4km và 24km với đạn tăng tầm.

Ngac nhien dan vu khi trong cong vien Cheboksary, Nga-Hinh-14
 Cái tên tiếp theo có thể được xem là “vua chiến trường” mẫu pháo kéo hạng nặng 2A36 Giatsint-B 152mm được đưa vào trang bị từ năm 1975, có tầm bắn hiệu quả hơn 30km với đạn thông thường và 40km với đạn tăng tầm.

Ngac nhien dan vu khi trong cong vien Cheboksary, Nga-Hinh-15
 Pháo phòng không M1939 (61-K) 37mm cũng được trưng bày tại Cheboksary.

Ngac nhien dan vu khi trong cong vien Cheboksary, Nga-Hinh-16
 Mô hình trực thăng vận tải đa năng Mi-8 được giới thiệu ở Cheboksary nhân kỷ niệm 71 năm chiến thắng chống phát xít.


Trà Khánh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận