Ngạc nhiên kho vũ khí ngoại trong Quân đội Mỹ

Ngạc nhiên kho vũ khí ngoại trong Quân đội Mỹ

(Kiến Thức) - Với nền công nghiệp quốc phòng hùng mạnh, tưởng như sẽ không có chuyện Quân đội Mỹ phải dùng vũ khí nước khác chế tạo, thế nhưng ngược lại. 

Ngac nhien kho vu khi ngoai trong Quan doi My
 Tuy không nhiều, nhưng một số loại vũ khí quốc gia khác sản xuất lại chiếm giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong Quân đội Mỹ.  

Ngac nhien kho vu khi ngoai trong Quan doi My-Hinh-2
 Ví dụ như khẩu súng trường tấn công HK416 do Đức sản xuất, là một trong những vũ khí chính trang bị cho các binh sĩ thuộc Bộ tư lệnh chiến dịch đặc biệt của liên quân (JSOC), Quân đội Mỹ. 

Ngac nhien kho vu khi ngoai trong Quan doi My-Hinh-3
HK416 được thiết kế trên nền tảng khẩu AR-15 của chính nước Mỹ, nhưng có những cải tiến đáng kể lấy từ khẩu G36 đang phục vụ trong Quân đội Đức. Khẩu súng này được đưa vào sử dụng từ năm 2004 đến nay, dùng đạn cỡ 5,56x45mm NATO, tốc độ bắn lý thuyết 850 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 300m. 

Ngac nhien kho vu khi ngoai trong Quan doi My-Hinh-4
Dù đã có những khẩu phóng lựu kẹp nòng M203, tuy nhiên người Mỹ vẫn mua và sử dụng rộng rãi khẩu M320 cũng do Đức sản xuất. Khẩu này có tính năng vượt hơn M203 là hoạt động độc lập thay vì chỉ có thể gắn kẹp nòng với súng trường tấn công. Súng dùng cỡ đạn 40x46mm SR, tốc độ bắn 5-7 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 150-350m. 

Ngac nhien kho vu khi ngoai trong Quan doi My-Hinh-5
Về vũ khí chống tăng mang vác, kể từ khi khẩu M72 LAW nghỉ hưu, người Mỹ không tự chế tạo bất kỳ khẩu súng chống tăng cá nhân nào nữa. Thay vào đó, họ mua và sử dụng khẩu AT4 84mm do Thụy Điển thiết kế. Công ty ATK của Mỹ đã mua giấy phép và chế tạo tới 300.000 khẩu AT4 cung cấp cho Quân đội Mỹ và phục vụ xuất khẩu.  

Ngac nhien kho vu khi ngoai trong Quan doi My-Hinh-6
Khẩu AT4 được thiết kế để tiêu diệt xe bọc thép và phá công sự kiên cố nhưng thiếu khả năng chống lại xe tăng chủ lực hiện đại. Ưu điểm của khẩu này có thể bắn từ khu vực chật hẹp, tác chiến tốt trong môi trường đô thị. AT4 đạt tầm bắn hiệu quả 300m, tầm bắn xa nhất 2.100m. 

Ngac nhien kho vu khi ngoai trong Quan doi My-Hinh-7
Pháo binh Quân đội Mỹ cũng không sử dụng quá nhiều vũ khí nội, thay vào đó họ mua của Anh và Israel. Với súng cối, Mỹ chọn khẩu Soltam K6 cỡ 120mm do Israel chế tạo, tầm bắn đạt 7,2km. 

Ngac nhien kho vu khi ngoai trong Quan doi My-Hinh-8
Với lựu pháo, họ mua khoảng 800 khẩu pháo M777 155mm và M119 105mm do hãng BAE System của Anh Quốc phát triển.. Trong đó, những khẩu M777 được dùng để thay thế dần khẩu M198 do Mỹ sản xuất. 

Ngac nhien kho vu khi ngoai trong Quan doi My-Hinh-9
Lựu pháo M777 đạt tầm bắn 24-40km tùy loại đạn sử dụng, tốc độ bắn trung bình 2 phát/phút với khẩu đội 8 người. 

Ngac nhien kho vu khi ngoai trong Quan doi My-Hinh-10
 Trong số gần 30.000 xe bọc thép kháng mìn đang phục vụ trong Quân đội Mỹ, có khoảng 5.000 xe do Cộng hòa Nam Phi cung cáp với 2.300 chiếc RG-31 và chừng 2.400 chiếc RG-33/33L. 

Hoàng Lê

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận