Ngắm tàu hộ vệ Australia đang ở thăm TP HCM

Ngắm tàu hộ vệ Australia đang ở thăm TP HCM

Tàu hộ vệ HMAS Anzac của Australia được trang bị tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm, bãi đáp, khoang chứa trực thăng…vừa cập cảng Sài Gòn, TP HCM.

Ngam tau ho ve Australia dang o tham TP HCM
Sáng nay 31/5, nữ hạm trưởng, trung tá Belinda Wood, thuyền trưởng tàu Hải quân hoàng gia Australia HMAZ Anzac cùng 215 sĩ quan, thuỷ thủ bắt đầu những hoạt động hữu nghị, thăm chính thức Việt Nam và Quân chủng Hải quân Việt Nam tại TP HCM đến hết ngày 2/6.

Ngam tau ho ve Australia dang o tham TP HCM-Hinh-2
Trước đó chiều 30/5, chiến hạm HMAS Anzac đã cập cảng Nhà Rồng trong sự đón tiếp long trọng của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải Quân phía Nam

Ngam tau ho ve Australia dang o tham TP HCM-Hinh-3
Tàu hộ vệ HMAS Anzac mang số hiệu 150, dài 118m, rộng 14,8m, lượng giãn nước 3900 tấn. Tàu được trang bị tên lửa phòng không Evolved Sea Sparrow, tên lửa chống hạm Harpoon Block 2, pháo tự động Mk 45 127mm...

Ngam tau ho ve Australia dang o tham TP HCM-Hinh-4
Tàu còn được trang bị 6 ống phóng lôi Mk 32, bãi đáp và khoang chứa trực thăng đa nhiệm S-70B-2 Sea Haek. 

Ngam tau ho ve Australia dang o tham TP HCM-Hinh-5
 Nữ hạm trưởng HMAS Anzac, Belinda Wood bày tỏ "Chuyến thăm là một trong những bước tiến quan trọng cho mối quan hệ giữa hải quân 2 nước trong bối cảnh 2 bên có nhiều cuộc tập trận chung".

Ngam tau ho ve Australia dang o tham TP HCM-Hinh-6
Bà Belinda Wood cùng sĩ quan, thuỷ thủ hải quân Hoàng gia Australia đang rất mong chờ cuộc luyện tập chung dự kiến sẽ diễn ra giữa HMAS Anzac với tàu hải quân Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm này.

Ngam tau ho ve Australia dang o tham TP HCM-Hinh-7
 Nữ hạm trưởng HMAS Anzac, Belinda Wood đón nhận đoá hoa tươi thắm từ lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải Quân phía Nam, tại buổi đón tiếp.

Ngam tau ho ve Australia dang o tham TP HCM-Hinh-8
Được biết đây là lần thứ 17 tàu Australia đến thăm Việt Nam và là lần thứ 10 vào thăm TP HCM. Chuyến thăm được đánh giá tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội 2 nước cũng như hải quân 2 nước trên tinh thần bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam - Australia. 
Vũ Sơn

Theo dòng sự kiện

  • Khám phá “từ A đến Z” chiến đấu cơ F-15 của Mỹ (30/05, 21:00)
  • Việt Nam không nên mua chiến đấu cơ F-16, vì sao?(31/05, 05:30)
  • Ngạc nhiên Quân đội Nga tăng sức mạnh với...bác sĩ tâm lý(31/05, 06:00)

>> xem thêm

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận