Ngán ngẩm tốc độ đóng chiến hạm Project 22350 của Nga

Ngán ngẩm tốc độ đóng chiến hạm Project 22350 của Nga

Siêu chiến hạm Project 22350 thứ hai của Hải quân Nga dù được hạ thủy từ tháng 12/2014, nhưng tới nay vẫn chưa lắp đặt xong máy móc. 

Ngan ngam toc do dong chien ham Project 22350 cua Nga
Một blog quân sự Nga mới đây đăng tải hình ảnh mới về siêu chiến hạm Project 22350 thứ hai dành cho Hải quân Nga đang được hoàn thiện hệ thống máy móc, vũ khí.  

Ngan ngam toc do dong chien ham Project 22350 cua Nga-Hinh-2
Chiếc Project 22350 lớp Đô đốc Gorshkov này được đặt tên là Đô đốc Vladimir Afanasyevich Kasatanov được khởi đóng tháng 11/2009 ở Nhà máy đóng tàu phương Bắc (St Petersburg) và hạ thủy ngày 12/12/2004. 

Ngan ngam toc do dong chien ham Project 22350 cua Nga-Hinh-3
Dù hạ thủy đã lâu, thế nhưng tiến độ lắp các trang bị cảm biến, máy móc, vũ khí diễn ra rất chậm chạp. Ảnh: Bên trong tàu Đô đốc Kasatanov chụp đầu năm 2016. 

Ngan ngam toc do dong chien ham Project 22350 cua Nga-Hinh-4
Hệ thống động lực của tàu đã được lắp đặt, nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Theo thiết kế, tàu hộ vệ Project 22350 được trang bị hai máy diesel 10D49 và hai máy tuốc bin khí M90FR cung cấp tổng công suất 65.400 mã lực cho phép con tàu di chuyển với tốc độ đến 29,5 hải lý/h. 

Ngan ngam toc do dong chien ham Project 22350 cua Nga-Hinh-5
Phần sân đáp trực thăng ở đuôi tàu vẫn ngổn ngang, chẳng có gì cho thấy là sắp hoàn thiện.  

Ngan ngam toc do dong chien ham Project 22350 cua Nga-Hinh-6
Thông thường, sau khi hạ thủy người ta chỉ cần vài tháng để hoàn thiện nốt các thiết bị máy móc còn lại trước khi đưa tàu ra biển thử nghiệm. Thế nhưng, suốt 2 năm qua, chiếc tàu 22350 thứ hai của Nga vẫn còn nằm trong cảng nhà máy, thậm chí hàng loạt thiết bị chưa được lắp ráp.  

Ngan ngam toc do dong chien ham Project 22350 cua Nga-Hinh-7
 Ảnh một phần bệ pháo – tên lửa Kashtan cũng chưa hoàn thiện.  

Ngan ngam toc do dong chien ham Project 22350 cua Nga-Hinh-8
Lớp tàu hộ vệ Project 22350 có lượng giản nước là 4.500 tấn, dài chỉ 135m, rộng 15m. 

Ngan ngam toc do dong chien ham Project 22350 cua Nga-Hinh-9
Một số nguồn tin cho rằng, sở dĩ tốc độ đóng Project 22350 diễn ra chậm một phần là do cuộc khủng hoảng Ukraine đã khiến hệ thống động lực không được chuyển giao. Tuy nhiên, không thể dùng lý do như vậy lý giải việc hầu hết trang bị vũ khí (chủ yếu sản xuất ở Nga) vẫn chưa được lắp vào tàu?  

Ngan ngam toc do dong chien ham Project 22350 cua Nga-Hinh-10
Con tàu bắt đầu “cũ” khi mà nó còn chưa phục vụ.  

Ngan ngam toc do dong chien ham Project 22350 cua Nga-Hinh-11
Phần thượng tầng vẫn còn đang hoàn thiện sau hai năm hạ thủy.  

Ngan ngam toc do dong chien ham Project 22350 cua Nga-Hinh-12
Khu vực nhà bếp lem nhem.  

Ngan ngam toc do dong chien ham Project 22350 cua Nga-Hinh-13
Người ta dự kiến rằng việc biên chế phải dời tới năm 2020.  

Ngan ngam toc do dong chien ham Project 22350 cua Nga-Hinh-14
Mất 11 năm để đóng và trang bị một chiếc tàu hộ vệ 4.500 tấn, nền công nghiệp đóng tàu quân sự Nga yếu kém tới mức không thể chấp nhận.  

Ngan ngam toc do dong chien ham Project 22350 cua Nga-Hinh-15
Chiếc tàu đầu tiên của Project 22350 mang tên Đô đốc Gorshkov được khởi đóng năm 2006 và tới tận hôm nay vẫn đang chạy thử nghiệm.  

Chiến Xa

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận