Nhìn mặt hai tàu chiến “khủng” Pháp sắp tới Biển Đông

Nhìn mặt hai tàu chiến “khủng” Pháp sắp tới Biển Đông

(Kiến Thức) - Hai tàu chiến Pháp sắp tới Biển Đông gồm tàu sân bay trực thăng Tonnerre (L9014) và tàu hộ vệ tàng hình Guepratte.

Nhin mat hai tau chien “khung” Phap sap toi Bien Dong
Theo tờ Navy Recognition, hai tàu chiến Hải quân Pháp thực hiện nhiệm vụ Jeanne d'Arce Mission đã rời cảng Toulon thực hiện cuộc tuần tra liên lục địa trải dài từ Tây Địa Trung Hải, tới Ấn Độ Dương, Biển Đông và Australia trong vài tháng liên tục. Không loại trừ khả năng, trong chuyến tuần tra Biển Đông, các tàu Pháp sẽ ghé thăm Việt Nam.  

Nhin mat hai tau chien “khung” Phap sap toi Bien Dong-Hinh-2
 Một trong hai tàu chiến Pháp sắp tới Biển Đông là tàu đổ bộ Tonnerre (L9014) thuộc lớp Mistral nổi tiếng của Hải quân Cộng hòa Pháp. Đây là một trong những tàu đổ bộ có khả năng chở máy bay lớn nhất trên thế giới. Ảnh: Chế tạo tàu đổ bộ lớp Mistral.

Nhin mat hai tau chien “khung” Phap sap toi Bien Dong-Hinh-3
 Tàu đổ bộ Tonnerre sắp tới Biển Đông có lượng giãn nước toàn tải 21.300 tấn, dài 199m, rộng 32m, mớn nước 6,3m. 

Nhin mat hai tau chien “khung” Phap sap toi Bien Dong-Hinh-4
Tuy tàu có kích cỡ khổng lồ nhưng việc vận hành chỉ cần khoảng 160 người (gồm 20 sĩ quan). 

Nhin mat hai tau chien “khung” Phap sap toi Bien Dong-Hinh-5
 Tàu có khả năng chở 16 trực thăng hạng nặng hoặc 35 trực thăng hạng nhẹ (trực thăng vận tải, chiến đấu). Boong phóng máy bay có diện tích 6.400m2 đáp ứng yêu cầu hạ cánh của 6 trực thăng cùng lúc.

Nhin mat hai tau chien “khung” Phap sap toi Bien Dong-Hinh-6
 Ngoài khả năng chở máy bay, Tonnerre có thể chở số lượng lớn binh lính, phương tiện cơ giới bọc thép, phương tiện đổ bộ dưới khoang đáy tàu. Khi thực hiện hoạt động đổ bộ, phương tiện này sẽ di chuyển bằng cửa đuôi ra ngoài.

Nhin mat hai tau chien “khung” Phap sap toi Bien Dong-Hinh-7
  Trong ảnh là hai tàu đổ bộ nhỏ bên trong khoang đáy Tonnerre. 

Nhin mat hai tau chien “khung” Phap sap toi Bien Dong-Hinh-8
 Tonnerre chở được 59 phương tiện bọc thép (bao gồm 13 chiếc xe tăng chiến đấu AMX-56 Leclerc) hoặc nguyên một tiểu đoàn 40 xe tăng AMX-56. Ngoài loại tăng Pháp, con tàu có thể đáp ứng chở nhiều loại xe tăng khác. Trong ảnh là xe tăng M1 Abrams của Mỹ bên trong tàu Tonnerre.

Nhin mat hai tau chien “khung” Phap sap toi Bien Dong-Hinh-9
 Ngoài Tonnerre, năm nay Hải quân Pháp thực hiện cuộc hành trình xuyên đại dương với tàu hộ vệ tàng hình Guepratte thế hệ mới. Đây là một trong những tàu chiến có thiết kế tàng hình nổi bật nhất trên thế giới. Ở Đông Nam Á, Singapore đã mua 6 chiếc loại này. 

Nhin mat hai tau chien “khung” Phap sap toi Bien Dong-Hinh-10
 Guepratte là chiếc thứ 5 thuộc lớp tàu hộ vệ tàng hình La Fayette, khởi đóng năm 1998, trang bị năm 2001. Con tàu có lượng giãn nước toàn tải tới 3.600 tấn, dài 125m, rộng 15,4m, mớn nước 4,8m.

Nhin mat hai tau chien “khung” Phap sap toi Bien Dong-Hinh-11
 Dù có lượng giãn nước rất lớn, nhưng con tàu chỉ cần 70-80 thủy thủ vận hành. Điều đó cho thấy rõ mức độ tự động hóa cực cao của La Fayette.

Nhin mat hai tau chien “khung” Phap sap toi Bien Dong-Hinh-12
 Con tàu được trang bị 8 tên lửa hành trình chống hạm Exocet MM40 Block II có tầm bắn 70km. 

Nhin mat hai tau chien “khung” Phap sap toi Bien Dong-Hinh-13
 Một bệ tên lửa phòng không Crotale CN2 có tầm bắn từ 11-16km. 

Nhin mat hai tau chien “khung” Phap sap toi Bien Dong-Hinh-14
 Đuôi tàu chở được một trực thăng chống ngầm Panther hoặc NH-90.

Hoàng Lê

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận