Quân đội Nga "dè chừng" với siêu tăng T-14 Armata?

Quân đội Nga "dè chừng" với siêu tăng T-14 Armata?

Dù hết lời ca ngợi mẫu xe tăng T-14 Armata nhưng Quân đội Nga vẫn chần chừ việc đưa vào trang bị đứa con cưng này.

Quan doi Nga
 Theo Sputnik, hôm 18/4 giám đốc điều hành Tập đoàn Uralvagonzavod cho biết siêu xe tăng T-14 Armata của Quân đội Nga đã sẵn sàng được đưa vào trang bị trong thời gian sắp tới. Khi mà các chương trình thử nghiệm cấp nhà nước của mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực này đã gần kết thúc. Nguồn ảnh: Sputnik

Quan doi Nga
 Trước đó Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cũng cho biết, Bộ Quốc phòng Nga sẽ đặt mua giới hạn khoảng 100 chiếc T-14 Armata, đây là lô xe tăng được sử dụng cho mục đích thử nghiệm quân sự. Và Quân đội Nga vẫn chưa có kế hoạch đặt mua số lượng dòng xe tăng chiến đấu này. Nguồn ảnh: Sputnik

Quan doi Nga
 T-14 Armata được Nga chính thức giới thiệu tại lễ duyện binh mừng Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5 năm ngoái và tính cho tới thời điểm hiện tại đã gần tròn 1 năm mẫu xe tăng này được giới thiệu. Nguồn ảnh: Sputnik

Quan doi Nga
 Theo Oleg Sienko – Giám đốc điều hành Uralvagonzavod, trong tương lai T-14 Armata sẽ được phát triển thành một mẫu xe tăng chiến đấu không người lái đầu tiên trên thế giới và thiết kế hiện tại của nó đã đảm bảo chắc chắn điều này sẽ xảy ra. Nguồn ảnh: Sputnik

Quan doi Nga
 Cùng với đó động cơ của T-14 Armata sẽ được nâng cấp lên 1.800 mã lực từ 1.500 mã lực như hiện tại. Nguồn ảnh: Sputnik

Quan doi Nga
 Uralvagonzavod cũng dự định dựa trên nền tảng "Armata" sẽ phát triển một mẫu xe hỗ trợ chiến đấu mới có tên "Terminator-3", tương tự như những người tiền nhiệm là "Terminator 1" và "Terminator 2" được xây dựng dựa trên nền tảng khung gầm của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72. Nguồn ảnh: Sputnik

Quan doi Nga
Thiết kế nổi bật nhất của T-14 Armata là việc tháp pháo và khoang của kíp chiến đấu nằm hoàn toàn riêng biệt. Vị trí của kíp chiến đấu gồm 3 người được đặt phía trước thân xe trong khi đó tháp pháo được đặt giữa xe và nó vận hành hoàn toàn tự động. Trong ảnh là Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm phân xưởng lắp ráp Armata của Uralvagonzavod. Nguồn ảnh: Sputnik 

Quan doi Nga
 Hệ thống vũ khí chính của T-14 Armata là một pháo nòng trơn 2A82-1M 125mm, nó cũng được trang bị một tổ hợp vũ khí tự động điều khiển từ xa với súng máy 7.62mm. Nguồn ảnh: Sputnik

Quan doi Nga
 Tuy nhiên trong tương lai T-14 Armata có thể sẽ được trang bị pháo chính 152mm của pháo tự hành Koalitsiya-SV với tầm bắn tối đa lên tới 70km, để có thể tiêu diệt lực lượng tăng thiết giáp hay pháo binh của đối phương từ xa. Nguồn ảnh: Sputnik

Quan doi Nga
Dù chưa chính thức được đưa vào trang bị nhưng hiện tại trên thế giới đã có khá nhiều quốc gia quan tâm đến mẫu siêu tăng T-14 Armata của Nga, trong đó có hai cường quốc quân sự Châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sputnik 

Trà Khánh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận