"Rợn tóc gáy" siêu pháo bắn đạn hạt nhân của Mỹ

"Rợn tóc gáy" siêu pháo bắn đạn hạt nhân của Mỹ

(Kiến Thức) - Siêu pháo hạt nhân M65 có thể bắn những viên đạn pháo W9 15 kiloton bay xa 30km tạo ra vụ nổ lớn hơn cả quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki.

Mời độc giả xem clip:
Lúc 8h30 phút sáng (giờ địa phương) ngày 25/5/1953, pháo bắn đạn hạt nhân M65 đã bắn viên đạn pháo mang đầu đạn hạt nhân W9 công suất 15 kiloton vào một mục tiêu cách đó 7 dặm trong khuôn viên thao trường Nevada. Chỉ ít giây sau khi bắn đi, viên đạn pháo nguyên tử đã tạo nên vụ nổ hình nấm từng khiến cả thế giới khiếp sợ cách đây 8 năm ở hai thành phố Nagasaki và Hiroshima, Nhật Bản.
Rợn tóc gáy siêu pháo bắn đạn hạt nhân của Mỹ
 Siêu pháo M65 và vụ nổ hạt nhân mà nó gây ra.
Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất một "đầu đạn nguyên tử" được bắn đi từ một khẩu pháo.
Siêu pháo bắn đạn hạt nhân M65 có trọng lượng khổng lồ tới 83,3 tấn, dài 26m, rộng 4,9m và cao 3,7m, kíp pháo thủ 5-7 người, cỡ nòng pháo chính đến 280mm, tầm bắn ước đạt 30km.
Hoàng Lê

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận