Sức mạng hàng đầu thế giới của Không quân Mỹ

Sức mạng hàng đầu thế giới của Không quân Mỹ

Không quân Mỹ đang vận hành 39 loại máy bay, trong đó có những loại độc nhất vô nhị như máy bay ném bom tàng hình B-2, tiêm kích F-22...

Suc mang hang dau the gioi cua Khong quan My
 F-22 Raptor là tiêm kích tàng hình tinh vi nhất của Không quân Mỹ. 187 chiếc F-22 đang hoạt động đưa Mỹ trở thành quốc gia có nhiều máy bay tàng hình nhất thế giới. 

Suc mang hang dau the gioi cua Khong quan My-Hinh-2
Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit là cỗ máy răn đe hạt nhân không có đối thủ tương tự trên thế giới. Spirit có thể mang theo 18 tấn bom trong khoang. Không quân Mỹ đang vận hành 21 phi cơ tàng hình B-2 đưa họ trở thành lực lượng có phi đội ném bom chiến lược tàng hình đông nhất thế giới. 

Suc mang hang dau the gioi cua Khong quan My-Hinh-3
B-1B Lancer - máy bay ném bom chiến lược tốc độ siêu âm. Lancer có thể mang theo 34 tấn bom thông thường, bom hạt nhân chiến thuật, bom thông minh và tên lửa các loại trong 3 khoang. 62 chiếc B-1B đang hoạt động trong Không quân Mỹ. 

Suc mang hang dau the gioi cua Khong quan My-Hinh-4
B-52 Stratofortress - máy bay ném bom chiến lược "không tuổi" của Không quân Mỹ. Được đưa vào vận hành từ năm 1955, B-52 đã lập kỷ lục 60 năm hoạt động liên tục vào năm 2015. Tính đến năm 2012, 85 chiếc đang hoạt động và 9 chiếc dự trữ. Không quân Mỹ dự kiến duy trì hoạt động B-52 đến năm 2040. 

Suc mang hang dau the gioi cua Khong quan My-Hinh-5
F-15 Eagle là loại máy bay chiến đấu đa nhiệm chủ lực của Không quân Mỹ. F-15 có thể làm nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, trinh sát, tấn công mặt đất mạnh mẽ. 468 chiếc đang hoạt động gồm 2 phiên bản F-15 Eagle và F-15E Strike Eagle. 

Suc mang hang dau the gioi cua Khong quan My-Hinh-6
F-16 Fighting Falcon - tiêm kích có số lượng nhiều nhất trong Không quân Mỹ với 1017 chiếc đang hoạt động. Ban đầu, F-16 được thiết kế cho nhiệm vụ bảo vệ không phận, về sau được nâng cấp thành tiêm kích đa nhiệm.  Nhanh nhẹn, hiệu suất chiến đấu cao, chi phí thấp là những ưu điểm vượt trội của F-16. 

Suc mang hang dau the gioi cua Khong quan My-Hinh-7
A-10 Thunderbolt II (Warthog) - cường kích chủ lực của Không quân Mỹ với 291 chiếc đang hoạt động. A-10 nổi tiếng với khẩu pháo GAU-8 Avenger 7 nòng 30 mm có thể bắn thủng giáp xe tăng. Mỹ đang dự định cho A-10 ngưng hoạt động để thay thế bằng F-35 nhưng chưa được Quốc hội phê duyệt. 

Suc mang hang dau the gioi cua Khong quan My-Hinh-8
AC-130 Gunship là phiên bản cường kích được phát triển trên khung máy bay vận tải quân sự đa dụng C-130. Phi cơ được trang bị một pháo 105 mm và 40 mm đem lại khả năng chi viện hỏa lực mạnh mẽ. 

Suc mang hang dau the gioi cua Khong quan My-Hinh-9
Máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-3 Sentry. Máy bay có nhiệm vụ cung cấp thông tin tình báo, cảnh báo sớm các đối tượng trên không và điều khiển phi đội tác chiến. 30 chiếc Sentry đang hoạt động đưa Mỹ trở thành quốc gia có phi đội cảnh báo sớm hùng hậu nhất thế giới. 

Suc mang hang dau the gioi cua Khong quan My-Hinh-10
RC-135 Rivet Joint có nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo trên phạm vi toàn cầu. Các thông tin gửi về từ RC-135 là cơ sở quan trọng để Lầu Năm Góc có những điều chỉnh chiến lược phù hợp. 

Suc mang hang dau the gioi cua Khong quan My-Hinh-11
 E-4B là trung tâm điều hành trên không dành cho tổng thống, bộ trưởng quốc phòng và các quan chức cấp cao trong các tình huống khẩn cấp. 

Suc mang hang dau the gioi cua Khong quan My-Hinh-12
C-130 Hercules - phi cơ vận tải quân sự hạng trung đa dụng phổ biến nhất thế giới. Máy bay có thể hoạt động trên các đường băng giả chiến giúp vận chuyển hàng hóa, trang thiết bị quân sự đến những vùng xa xôi. 561 chiếc C-130H/J đang hoạt động trong Không quân Mỹ. 

Suc mang hang dau the gioi cua Khong quan My-Hinh-13
C-17 Globemaster III- cầu hàng không chủ lực của Không quân Mỹ với 187 chiếc đang hoạt động. Phi cơ này có thể chở theo tới 77 tấn hàng hóa, trang thiết bị quân sự. 

Suc mang hang dau the gioi cua Khong quan My-Hinh-14
C-5 Galaxy - phi cơ vận tải quân sự lớn nhất của Không quân Mỹ. C-5 có thể chở theo 112,4 tấn hàng hóa. Đến năm 2017, Không quân Mỹ sẽ vận hành 52 máy bay C-5M Super Galaxy, phiên bản nâng cấp từ C-5. 

Suc mang hang dau the gioi cua Khong quan My-Hinh-15
 CV-22 Osprey là phiên bản của MV-22 dùng cho Không quân Mỹ. Phi cơ này là một thiết kế lai độc đáo giữa trực thăng và máy bay cánh cố định. Động cơ có một khớp quay đặc biệt cho phép hướng cánh quạt lên trên khi cất, hạ cánh và hướng về phía trước khi hành trình. 

Theo Zing

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận