Tàu ngầm hạt nhân K-157 Nga sau nâng cấp có gì “nóng“?

Tàu ngầm hạt nhân K-157 Nga sau nâng cấp có gì “nóng“?

Sau khi trải qua quá trình nâng cấp tàu ngầm hạt nhân K-157 Vepr của Hải quân Nga sẽ được trang bị thêm tên lửa hành trình Kalibr.

Tau ngam hat nhan K-157 Nga sau nang cap co gi
Theo Navy Recognition, tàu ngầm hạt nhân K-157 Vepr thuộc Project 971 lớp Akula II sẽ được Hải quân Nga tái đưa vào trang bị trong năm nay sau khi trải qua quá trình sửa chữa và nâng cấp tại nhà máy đóng tàu Zvyozdochka. Được biết tàu K-157 Vepr là một trong sáu tàu ngầm tấn công hạt nhân thuộc Project 971 hoạt động trong biên chế Hạm đội Biển Bắc. 

Tau ngam hat nhan K-157 Nga sau nang cap co gi
 Tàu K-157 Vepr là một trong những tàu ngầm tấn công hạt nhân hiếm hoi được Hải quân Nga đưa vào trang bị sau khi Liên Xô sụp đổ và được đóng mới tại nhà máy đóng tàu Sevmash. Nó được đưa vào biên chế vào cuối năm 1995 và hoạt động trong Hạm đội Biển Bắc cho tới nay.

Tau ngam hat nhan K-157 Nga sau nang cap co gi
 Quá trình sửa chữa và nâng cấp tàu K-157 Vepr được hiện hơn 3 năm bên cạnh việc trang bị lại hệ thống điện tử nó còn nâng cấp hệ thống vũ khí với việc thay thế các tên lửa hành trình RK-55 Granat bằng tên lửa hành trình Kalibr.

Tau ngam hat nhan K-157 Nga sau nang cap co gi
 Các tàu ngầm tấn công hạt nhân thuộc Project 971 do Liên Xô phát triển không được trang bị các tên lửa đạn đạo liên lục địa mà thay và đó nó chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên biển. Hệ thống vũ khí chính của chúng đa phần là các loại ngư lôi 533mm và 650mm với số lượng mang theo có thể lên đến 76 ngư lôi cùng với đó là các tên lửa chống hạm hoặc tên lửa hành trình.

Tau ngam hat nhan K-157 Nga sau nang cap co gi
K-157 Vepr cũng là tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Nga có độ ồn khi hoạt động thấp hơn so với tàu ngầm của Phương Tây, thậm chí là có phần nhỉnh hơn so với tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Los Angeles của Hải quân Mỹ. Ngoài ra nó cũng được trang bị hệ thống định vị thủy âm tiên tiến nhất của Nga khi đó là MGK-540 Skat-3.

Tau ngam hat nhan K-157 Nga sau nang cap co gi
 Lượng giãn nước khi lặn của K-157 Vepr là 13.400 tấn và khi nổi là 8.450 tấn, nó có chiều dài hơn 113m với thủy thủ đoàn 62 người và có thể hoạt động liên tục 100 ngày trên biển trước khi quay lại căn cứ để tiếp thêm nhu yếu phẩm cho thủy thủ đoàn.

Tau ngam hat nhan K-157 Nga sau nang cap co gi
 Nó được trang một lò phản ứng hạt nhân OK-650 đi cùng với đó là một tuabin OK-7 có công suất 43.000 mã lực và hai máy phát điện OK-2 Turbo có công suất 2 MW. K-157 Vepr có thể lặn tối đa ở độ sâu 520m còn số này ở các tàu Los Angeles là 290m.

Tau ngam hat nhan K-157 Nga sau nang cap co gi
 Hiện tại Hải quân Nga vẫn đang tiếp tục đóng mới một tàu ngầm tấn công hạt nhân thuộc Project 971 có tên là Iribis và là lớp Akula I cải tiến, nhiều khả năng nó sẽ được Hải quân Ấn Độ thuê lại nhưng trường hợp đối với tàu K-152 Nerpa nay là INS Chakra được hạ thủy vào năm 2009. Được biết Nga cho Ấn Độ thuê INS Chakra trong vòng 10 năm từ năm 2012-2022.

Trà Khánh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận