Tàu ngầm Type 039C Trung Quốc ngày càng giống Kilo 636

Tàu ngầm Type 039C Trung Quốc ngày càng giống Kilo 636

(Kiến Thức) - Xem ra nỗ lực tự ghi dấu ấn riêng trong phát triển tàu ngầm điện-diesel của Trung Quốc đã thất bại, thiết kế tàu ngầm Type 039C trở nên giống hệt Kilo 636.

Tau ngam Type 039C Trung Quoc ngay cang giong Kilo 636
Báo mạng Sina mới đây lại tiếp tục đăng thêm loạt ảnh mới về tàu ngầm Type 039C – phiên bản mới nhất của tàu ngầm Type 039 lớp Tống do Trung Quốc tự phát triển. Điều gây bất ngờ là Type 039C có hình dạng khác xa thế hệ đầu và thế hệ 2 của dòng Type 039.  

Tau ngam Type 039C Trung Quoc ngay cang giong Kilo 636-Hinh-2
Tàu ngầm Type 039C ngày càng có nét giống thiết kế tàu ngầm Kilo 636 do Nga phát triển hơn. Nổi bật là thiết kế phần sống lưng gồ lên từ đầu tới đuôi - đặc trưng riêng của lớp Kilo. Ngoài ra, phần đầu mũi lắp các ống phóng ngư lôi cũng giống hệt của Kilo.  

Tau ngam Type 039C Trung Quoc ngay cang giong Kilo 636-Hinh-3
Còn đây là thiết kế tàu ngầm phi hạt nhân Type 039 lớp Tống do Trung Quốc tự phát triển trên cơ sở kinh nghiệm nghiên cứu nhiều năm của nước này. Trông nó khác hoàn toàn thế hệ Type 039C mới nhất. Hay nói cách khác, Type 039C như là thiết kế mới không có gì liên quan tới Type 039 ngoài cái tên. 

Tau ngam Type 039C Trung Quoc ngay cang giong Kilo 636-Hinh-4
Có vẻ như Trung Quốc đã thất bại trong nỗ lực tạo nên nét riêng trong nghiên cứu và phát triển tàu ngầm. Thay vào đó, họ quay lại con đường cũ, sao chép công nghệ ồ ạt.  

Tau ngam Type 039C Trung Quoc ngay cang giong Kilo 636-Hinh-5
 Tàu ngầm Type 039C xuất hiện vào khoảng năm 2012-2013, có lúc nó được gọi tên là Type 041 lớp Nguyên. Nhưng hiện tại, Type 039C là cái tên chính thức được các báo mạng Trung Quốc gọi. 

Tau ngam Type 039C Trung Quoc ngay cang giong Kilo 636-Hinh-6
Con tàu được đóng bởi nhà máy Vũ Hán - thuộc Tổng công ty đóng tàu quốc gia Trung Quốc (CSSC). Hiện không rõ đã có bao nhiêu chiếc Type 039C được chế tạo và biên chế. 

Tau ngam Type 039C Trung Quoc ngay cang giong Kilo 636-Hinh-7
Theo một số nguồn tin không chính thức, Type 039C có lượng giãn nước khoảng 3.500 tấn, lớn hơn nhiều so với thế hệ Type 039 - lượng giãn nước khi lặn 2.250 tấn, dài 74m. 

Tau ngam Type 039C Trung Quoc ngay cang giong Kilo 636-Hinh-8
Có khả năng nhiều công nghệ chống dội âm trên tàu ngầm Kilo 636 mà nước này mua được từ Nga có thể ứng dụng trên tàu ngầm Type 039C.  

Tau ngam Type 039C Trung Quoc ngay cang giong Kilo 636-Hinh-9
Không có thông tin chắc chắn nhưng cũng có thể tàu ngầm Type 039C sẽ được trang bị công nghệ đẩy không khí độc lập AIP có nguồn gốc từ Đức. Vì trước đó, Đức đã từng cung cấp công nghệ động cơ diesel MTU cho Trung Quốc trang bị trên tàu ngầm Type 039. 

Tau ngam Type 039C Trung Quoc ngay cang giong Kilo 636-Hinh-10
Về hỏa lực, theo Jane's, Type 039C được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm được trang bị nhiều loại ngư lôi và cả tên lửa gồm: tên lửa hành trình YJ-2; ngư lôi tự dẫn bị động Yu-4; ngư lôi tự dẫn chủ động/bị động Yu-3 và ngư lôi dẫn đường âm thanh Yu-6. 

Tau ngam Type 039C Trung Quoc ngay cang giong Kilo 636-Hinh-11
Cận cảnh thượng tầng của tàu ngầm Type 039C.  

Minh Pu

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận