“Thảm họa” xe tăng Mỹ đóng giả “rùa thép” Nga

“Thảm họa” xe tăng Mỹ đóng giả “rùa thép” Nga

(Kiến Thức) - Nhằm huấn luyện tình huống chiến trường, các xe tăng Mỹ đã đóng giả xe tăng T-72, T-80 của Nga giúp quân đội huấn luyện, nhưng vô tình tạo ra “thảm họa”.

“Tham hoa” xe tang My dong gia “rua thep” Nga
Nhằm phục vụ hoạt động huấn luyện với đối tượng thực tế trên chiến trường, Quân đội Mỹ đã thành lập cả lực lượng đối lập (thường gọi tắt là OPFOR) có nhiệm vụ "đại diện" cho một kẻ thù của nước Mỹ để huấn luyện các đơn vị Quân đội Mỹ trong tình huống chiến đấu... Trong ảnh, nhóm binh sĩ Mỹ đóng giả tay súng Hồi giáo.  

“Tham hoa” xe tang My dong gia “rua thep” Nga-Hinh-2
Không chỉ hóa trang binh sĩ, Quân đội Mỹ còn hóa trang cho các vũ khí tối tân của nước này thành vũ khí nước khác, chủ yếu là Nga để huấn luyện binh sĩ. Tuy nhiên, việc giả trang bị vũ khí là điều không dễ dàng, hầu hết là người Mỹ tạo ra những vũ khí Nga kỳ dị. Trong ảnh là một xe tăng Mỹ giả thành xe tăng Nga.

“Tham hoa” xe tang My dong gia “rua thep” Nga-Hinh-3
Trong ảnh là “xe tăng T-80 của Nga” nằm trong Quân đội Mỹ. Thực ra, nó chính là chiếc xe tăng hạng nhẹ M551 Sheridan của Mỹ được hóa trang thành T-80 với những viên gạch ERA giả phủ quanh tháp pháo, mặt thân, nòng pháo 152mm của Sheridan được nối dài để nhìn như là nòng 125mm của T-80.  

“Tham hoa” xe tang My dong gia “rua thep” Nga-Hinh-4
 M551 Sheridan rất được ưa chuộng để đóng giả vũ khí Nga – “xe tăng T-72” của Nga đang hành tiến trên đất Mỹ.  

“Tham hoa” xe tang My dong gia “rua thep” Nga-Hinh-5
Sau năm 1991, Mỹ đã mua được một số xe tăng T-72 của các nước Đông Âu để dùng cho OPFOR. Tuy nhiên, các xe tăng Sheridan T-72/80 vẫn được dùng phổ biến đến năm 2003.  

“Tham hoa” xe tang My dong gia “rua thep” Nga-Hinh-6
Phiên bản lỗi của xe chiến đấu bộ binh BMP-1 Liên Xô – M551 Sheridan hóa trang.  

“Tham hoa” xe tang My dong gia “rua thep” Nga-Hinh-7
Người Mỹ có thể tạo những tấm thép vòng quanh tháp pháo nhìn như tháp hình nón của BMP-1, nhưng khó để mà giấu cái nòng 152mm của M551. Chính vì thế, “BMP-1” tự dưng có hai cái nòng lạ lùng. 

“Tham hoa” xe tang My dong gia “rua thep” Nga-Hinh-8
Việc đóng giả BMP-2 được giao cho các xe bọc thép chở quân M113.  

“Tham hoa” xe tang My dong gia “rua thep” Nga-Hinh-9
Ít ra thì trông M113 đóng BMP-2 có vẻ ổn hơn là để cho M551 đóng.  

“Tham hoa” xe tang My dong gia “rua thep” Nga-Hinh-10
 Nòng pháo có thể bắn được nhưng bệ phóng tên lửa chống tăng của BMP-2 trong lốt M113 thì chắc chỉ để trang trí.  

“Tham hoa” xe tang My dong gia “rua thep” Nga-Hinh-11
M113 được dùng để đóng xe tăng T-80 Nga tại một số đơn vị OPFOR Quân đội Mỹ ở châu Âu.  

“Tham hoa” xe tang My dong gia “rua thep” Nga-Hinh-12
M551 Sheridan tiếp tục tạo nên “thảm họa thời trang” khi đóng vai pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 của Liên Xô.  

“Tham hoa” xe tang My dong gia “rua thep” Nga-Hinh-13
Để cho pháo tự hành M109 đóng ZSU-23-4 có vẻ hợp lý hơn.  

“Tham hoa” xe tang My dong gia “rua thep” Nga-Hinh-14
Sau này, người Mỹ cũng kiếm được vài xe pháo tự hành ZSU-23-4 “made in Soviet” thực thụ và sử dụng chúng để huấn luyện.  

“Tham hoa” xe tang My dong gia “rua thep” Nga-Hinh-15
 Lính Mỹ đóng giả lính bộ binh Liên Xô nhảy ra từ chiếc xe bọc thép BTR-60PB đã xịt lốp, hỏng toàn bộ chỉ dùng làm mô hình học cụ.  

Hoàng Lê

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận