To khủng khiếp tàu đổ bộ USS Tripoli của Hải quân Mỹ

To khủng khiếp tàu đổ bộ USS Tripoli của Hải quân Mỹ

(Kiến Thức) - Dù được phân loại là tàu đổ bộ, thế nhưng USS Tripoli (LHA-7) của Hải quân Mỹ sở hữu kích thước to ngang ngửa tàu sân bay hạt nhân của Pháp. 

To khung khiep tau do bo USS Tripoli cua Hai quan My
Hôm 1/5, tàu đổ bộ USS Tripoli (LHA-7) đã chính thức được hạ thủy tại cảng nhà máy Huntington Ingalls Industries sau 3 năm chế tạo. Trong ảnh, mũi tàu trông rất hoành tráng, khổng lồ của USS Tripoli. Nguồn ảnh: Sina 

To khung khiep tau do bo USS Tripoli cua Hai quan My-Hinh-2
USS Tripoli có lượng giãn nước toàn tải đến 44.971 tấn, dài 257m, rộng 32m, mớn nước 7,9m. Dù được phân loại là tàu đổ bộ, thế nhưng kích thước của Tripoli tương đương với tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle (R91) của Hải quân Pháp. Nguồn ảnh: Sina 

To khung khiep tau do bo USS Tripoli cua Hai quan My-Hinh-3
USS Tripoli là chiếc thứ hai thuộc lớp tàu đổ bộ tấn công America đang được Huntington Ingalls phát triển, chế tạo cho Hải quân Mỹ nhằm dần dần loại bỏ tàu lớp Wasp. Nguồn ảnh: Sina 

To khung khiep tau do bo USS Tripoli cua Hai quan My-Hinh-4
Khoảng 45% thiết kế khung thân của Tripoli tương tự USS Markin Island – phiên bản nâng cấp tàu đổ bộ lớp Wasp, phần còn lại được cải tiến và loại bỏ mạnh mẽ tăng đáng kể chỗ chứa máy bay, nhiên liệu hàng không. Nguồn ảnh: Sina 

To khung khiep tau do bo USS Tripoli cua Hai quan My-Hinh-5
 Ngoài ra, nó còn được mở rộng khoang chứa lớn hơn, bố trí lại và mở rộng cơ sở bảo trì máy bay...Con tàu cũng là thế hệ tàu đổ bộ đầu tiên của Hải quân Mỹ sẵn sàng cho việc tích hợp các thành tố chiến đấu tương lai dành cho Thủy quân Lục chiến Mỹ bao gồm tiêm kích F-35B Lightning II. Nguồn ảnh: Sina 

To khung khiep tau do bo USS Tripoli cua Hai quan My-Hinh-6
Dự kiến, Hải quân Mỹ sẽ chế tạo tổng cộng 11 chiếc tàu đổ bộ lớp America. Đơn giá không được tiết lộ chính xác, nhưng nếu tính cả chi phí nghiên cứu thì nó rơi vào chừng 10 tỷ USD. Nguồn ảnh: Sina 

To khung khiep tau do bo USS Tripoli cua Hai quan My-Hinh-7
Theo thiết kế, con tàu có thể chở được 1.687 lính thủy quân lục chiến phục vụ cho các nhiệm vụ tác chiến đổ bộ đường biển bằng trực thăng. Bên cạnh đó là thủy thủ đoàn đông tới 1.000 người. Nguồn ảnh: Sina 

To khung khiep tau do bo USS Tripoli cua Hai quan My-Hinh-8
 Công suất chở máy bay của USS Tripoli (LHA-7) chưa được công bố, tuy nhiên ước tính nó có khả năng triển khai 7 loại máy bay chiến đấu, trực thăng khác loại. Tùy từng nhiệm vụ (tiêu chuẩn hỗn hợp, kiểm soát mặt biển hay tấn công đổ bộ) thì khả năng chở máy bay lên tới 20-30 chiếc. Nguồn ảnh: Sina 

To khung khiep tau do bo USS Tripoli cua Hai quan My-Hinh-9
Đặc biệt, USS Tripoli (LHA-7) được cho là tích hợp đầy đủ cơ sở bảo trì, hệ thống tiếp liệu, hậu cần cũng như sàn đáp phù hợp để triển khai máy bay tiêm kích tàng hình F-35B. Nguồn ảnh: Wikipedia 

To khung khiep tau do bo USS Tripoli cua Hai quan My-Hinh-10
Bên cạnh đó, nó vẫn có thể mang máy bay tiêm kích đa năng cất hạ cánh thẳng đứng truyền thông AV-8B Harrier II. Nguồn ảnh: Wikipedia 

An Ninh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận