Vô cùng nguy hiểm thủy phi cơ lớn nhất thế giới của Trung Quốc

Vô cùng nguy hiểm thủy phi cơ lớn nhất thế giới của Trung Quốc

(Kiến Thức) -Thủy phi cơ AG-600 lớn nhất thế giới có thể được Trung Quốc dùng cho mục đích quân sự, đặc biệt là hoạt động tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông.

Vo cung nguy hiem thuy phi co lon nhat the gioi cua Trung Quoc
 Theo trang mạng quân sự Sina đưa tin, hôm 23/7 Tổng công ty công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc (AVIC) đã chính thức cho ra mắt nguyên mẫu thủy phi cơ AG-600 đầu tiên của nước này mà theo AVIC là lớn nhất thế giới.

Vo cung nguy hiem thuy phi co lon nhat the gioi cua Trung Quoc-Hinh-2
 Buổi lễ đánh dấu việc hoàn thiện AG-600 được AVIC tổ chức tại một phân xưởng lắp ráp của công ty này tại thành phố Chu Hải, được biết quá trình phát triển và thiết kế AG-600 đều do Trung Quốc thực hiện và đây cũng là thủy phi cơ cỡ lớn đầu tiên của nước này.

Vo cung nguy hiem thuy phi co lon nhat the gioi cua Trung Quoc-Hinh-3
 AVIC cũng tuyên bố rằng AG-600 có thể thực hiện các chuyến bay độc lập ra các khu vực vùng biển trên Biển Đông mà không cần tiếp nhiên liệu với phạm vi khoảng 75% diện tích Biển Đông.

Vo cung nguy hiem thuy phi co lon nhat the gioi cua Trung Quoc-Hinh-4
 Cận cảnh nguyên mẫu thủy phi cơ AG-600 tại nhà máy lắp ráp ở Chu Hải.

Vo cung nguy hiem thuy phi co lon nhat the gioi cua Trung Quoc-Hinh-5
 Các thông tin báo chí Trung Quốc công bố cho biết, AG-600 có trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 53,5 tấn. Để nâng con quái vật này lên trời, chúng sẽ được trang bị 4 động cơ tuốc bin cánh quạt cho tầm bay 5.500km, sải cánh dài tới 40m.

Vo cung nguy hiem thuy phi co lon nhat the gioi cua Trung Quoc-Hinh-6
 Dự kiến Trung Quốc sẽ đưa AG-600 vào bay thử nghiệm trong năm nay.

Vo cung nguy hiem thuy phi co lon nhat the gioi cua Trung Quoc-Hinh-7
 Hiện tại AVIC đã nhận được 17 đơn hàng đặt trước AG-600 chủ yếu là để phục vụ thị trường nội địa của Trung Quốc nhưng công ty này lại không nói rõ số máy bay này được bán cho ai.

Vo cung nguy hiem thuy phi co lon nhat the gioi cua Trung Quoc-Hinh-8
 Cũng theo AVIC quá trình lắp ráp nguyên mẫu AG-600 đầu tiên mất khoảng 4 tháng và con số này có thể được rút ngắn nếu như nó được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Vo cung nguy hiem thuy phi co lon nhat the gioi cua Trung Quoc-Hinh-9
 Dù tuyên bố AG-600 được phát triển cho các mục đích dân sự như tìm kiếm cứu nạn trên biển và phòng chống cháy rừng nhưng nhiều ý kiến cho rằng chắc chắn AG6000 sẽ được Trung Quốc sử dụng cho mục đích quân sự.

Vo cung nguy hiem thuy phi co lon nhat the gioi cua Trung Quoc-Hinh-10
 Nguyên mẫu AG-600 được kéo ra khỏi phân xưởng lắp ráp.

Vo cung nguy hiem thuy phi co lon nhat the gioi cua Trung Quoc-Hinh-11
 Theo thiết kế, thủy phi cơ AG-600 có thể hút 12 tấn nước trong vòng 20 giây khi tham gia hoạt động chống cháy rừng.

Vo cung nguy hiem thuy phi co lon nhat the gioi cua Trung Quoc-Hinh-12
 Các chuyên gia phân tích quân sự suy đoán, trong vòng 15 năm tới nhiều khả năng Trung Quốc sẽ đưa vào trang bị khoảng 100 chiếc thủy phi cơ mới nhằm cải thiện khả năng triển khai quân của nước này đến các đảo chiếm đóng trái phép trên Biển Đông.

Trà Khánh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận