Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của bà Clinton bị hacker tấn công

 
Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của bà Clinton bị hacker tấn công

Bà Hillary Clinton, ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ

Trước đó, đã có hai vụ tấn công khác nhằm vào Đảng Dân chủ và ủy ban gây quỹ cho ứng cử viên của Hạ viện Mỹ của Đảng này. Người phát ngôn chiến dịch Clinton, Nick Merrill, cho biết chương trình phân tích dữ liệu của DNC và một số tài sản khác “đã bị thâm nhập như một phần của cuộc tấn công DNC”. Hiện tại, hệ thống máy tính được dùng trong chiến dịch đang được kiểm tra bởi các chuyên gia an ninh mạng. Cho tới nay, họ chưa tìm ra bằng chứng nào cho thấy hệ thống nội bộ đã bị xâm phạm.

Một quan chức khác của chiến dịch tiết lộ hacker đã truy cập vào máy chủ chương trình phân tích trong khoảng 5 ngày. Chương trình phân tích dữ liệu là một trong nhiều hệ thống mà chiến dịch dùng để thực hiện phân tích bầu cử, không bao gồm mã số an sinh xã hội hay thẻ tín dụng.

Bộ phận an ninh của Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang điều tra có hay không các cuộc tấn công nhằm vào chiến dịch tranh cử của Đảng Dân chủ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Sự vào cuộc của Bộ Tư pháp là dấu hiệu của việc chính quyền Tổng thống Barack Obama kết luận cuộc tấn công được tài trợ bởi một nhà nước, theo nguồn tin của Reuters.

Dù không rõ hacker đã nắm được những gì, việc Đảng Dân chủ bị tấn công lần thứ ba trong 6 tuần qua đã dấy lên hồi chuông báo động cho Đảng, chỉ hơn 3 tháng trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 8/11.

Nguồn tin thân cận với vấn đề cho biết tình báo Mỹ kết luận hacker là người Nga và chúng đã truy cập được vào toàn bộ mạng máy tính của Ủy ban vận động tranh cử Quốc hội Đảng dân chủ (DCCC). Đầu tuần này, các chuyên gia an ninh mạng và quan chức Mỹ từng nói dựa trên các phân tích về mã độc và các yếu tố khác đã kết luận Nga đứng sau vụ phát tán các email của Đảng Dân chủ nhằm tác động đến chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ.

Một vài quan chức Mỹ cho biết chính quyền Obama tránh công khai gán các cuộc tấn công cho Nga vì có thể làm ảnh hưởng đến các nỗ lực của Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry trong việc giành được sự hợp tác của Nga để chống lại IS tại Syria. Họ lo ngại chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đáp trả thông qua leo thang tấn công mạng nhằm vào các mục tiêu Mỹ.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống