
Biểu tượng của mạng xã hội TikTok. Ảnh minh: AFP/TTXVN
Theo ông Breton, các công ty như Google, Amazon, Apple, TikTok, Facebook, Microsoft và Samsung đã thông báo rằng họ có đủ doanh thu và số lượng người dùng để được đưa vào danh sách "người gác cổng". Trong khi đó, Booking.com dự đoán rằng vào năm sau, công ty này sẽ đủ điều kiện tham gia danh sách "người sàng lọc".
Ông Breton nhấn mạnh rằng EU đang tái tổ chức hoàn toàn không gian kỹ thuật số để vừa bảo vệ tốt hơn công dân EU vừa thúc đẩy các doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp đổi mới.
Các công ty có hơn 45 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và có giá trị vốn hóa thị trường 75 tỷ euro (82 tỷ USD) được coi là "người gác cổng" cung cấp dịch vụ nền tảng cốt lõi, theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của EU, vốn có hiệu lực từ tháng 11 năm ngoái. Để ngăn chặn họ tìm cách "khóa người dùng trong hệ sinh thái", các công ty được dán nhãn "người gác" sẽ phải tuân thủ những quy định chặt chẽ hơn.
Thay vì để các công ty kiểm soát ứng dụng được cài đặt sẵn trên điện thoại di động hoặc hướng người dùng đến sản phẩm của họ, các dịch vụ nhắn tin phải liên kết với nhau để người dùng có thể gửi tin nhắn giữa các ứng dụng khác nhau và người dùng có quyền chọn cài đặt ứng dụng nào trên thiết bị của họ. DMA cũng đảm bảo rằng các doanh nghiệp nhỏ hơn có thể tham gia thị trường mà không bị các "gã khổng lồ" công nghệ ở Thung lũng Silicon ép buộc.
Nếu một công ty vi phạm DMA, các công ty có thể bị phạt tới 10% doanh thu toàn cầu. Hiện Ủy ban châu Âu (EC) chưa công bố thông tin về các dịch vụ trực tuyến cốt lõi mà các công ty phải tuân thủ DMA. Trước ngày 6/9, sau khi kiểm tra dữ liệu do các công ty cung cấp, EC sẽ công bố danh sách "người gác cổng". Sau đó, các doanh nghiệp sẽ có sáu tháng để tuân thủ các quy tắc của DMA.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống