iPhone cho phép tải ứng dụng bên thứ ba: Cuộc cạnh tranh bùng nổ

 

(Tổ Quốc) - Trong 2 năm tới, Apple sẽ cho phép người dùng iPhone tải ứng dụng nguồn bên ngoài App Store.

Cách mạng của Apple

Việc Apple đã sẵn sàng cho phép người dùng cài đặt ứng dụng của bên thứ ba là một trong những tin tức đáng chú ý nhất trong tuần qua. Điều này ngụ ý rằng người dùng iPhone có thể cài đặt các ứng dụng bên ngoài thay vì chỉ bó buộc vào App Store.

Theo Đạo luật thị trường kỹ thuật số (DMA) của EU, Apple đang xem xét cách người dùng iPhone có thể cài đặt ứng dụng từ các cửa hàng ứng dụng bên ngoài App Store mà Apple kiểm soát.

Đây là một quá trình được gọi là sideloading và mặc dù Google đã cho phép điều này trên Android, Apple chưa bao giờ áp dụng nó trên iOS vì lý do bảo mật.

Apple được phép chỉ ra những lo ngại tiềm ẩn về an toàn khi tải ứng dụng iOS. Apple có thể khiến người tiêu dùng ngại ngần bước vào App Store nếu công ty không thực hiện cam kết rằng các ứng dụng độc hại không được cung cấp cho người dùng iPhone.

Cũng bằng cách này, Apple đã đổ lỗi cho việc tải ứng dụng ngoài trên nền tảng Android cho các cuộc tấn công phần mềm độc hại.

Apple tin rằng họ có thể giữ các ứng dụng có phần mềm độc hại tránh xa người dùng iPhone bằng cách kiểm soát chặt chẽ nguồn ứng dụng do người dùng cài đặt.

DMA sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian hai năm tới, theo ghi nhận của Reuters, điều này sẽ dẫn đến việc tạo ra các cửa hàng ứng dụng iOS của bên thứ ba.

Amazon, công ty sở hữu cửa hàng ứng dụng Amazon bên thứ ba được người dùng Android yêu thích, chắc chắn sẽ quan tâm đến việc tạo ra một nguồn ứng dụng thay thế cho iOS. Microsoft là một doanh nghiệp khác có thể quan tâm đến việc cung cấp ứng dụng iOS cho người dùng iPhone.

Nhưng danh sách các hãng công nghệ quan tâm đến thị trường béo bở này chắc chắn không chỉ dừng lại ở hai tên tuổi quan trọng đó.

Ben Wood, CMO của công ty nghiên cứu công nghệ CCS Insight, nói rằng ông hy vọng sẽ sớm thấy "một trận quyết đấu của các cửa hàng ứng dụng".

Theo ông, "Có một liên minh sẵn sàng làm điều này và tất cả họ đều có lợi ích cụ thể trong việc không còn phải trả số tiền thuế mà họ coi là thuế cho Apple."

"Người tiêu dùng là rào cản lớn nhất mà họ phải vượt qua. Nói cách khác, liệu người dùng iPhone có ngại cài đặt ứng dụng iOS của bên thứ ba không?

iPhone cho phép tải ứng dụng bên thứ ba: Cuộc cạnh tranh bùng nổ  - Ảnh 1.

Tại sao các nhà phát triển ứng dụng iOS lại hào hứng

Nhiều nhà phát triển ứng dụng rất phấn khích vì nếu Apple cho phép tải ứng dụng ngoài cho iPhone, họ có thể cung cấp ứng dụng của riêng mình mà không phải trả cho Apple 15% đến 30% phí mà gã khổng lồ công nghệ thu cho đăng ký ứng dụng và thanh toán trong ứng dụng.

Cần lưu ý rằng Apple có thể làm trước tiên ở châu Âu nếu cho phép tải ứng dụng ngoài, mặc dù các nhà lập pháp Mỹ cũng bày tỏ sự quan tâm đến điều này.

Theo Paulo Trezentos, Giám đốc điều hành của Aptoide Bồ Đào Nha, một nhà cung cấp ứng dụng Android bên thứ ba, "cạnh tranh là một cách tốt để cải thiện dịch vụ."

Aptoide giảm 15% đến 25% phí đăng ký và thanh toán trong ứng dụng, thấp hơn một chút so với mức 15% đến 30% mà Google tính phí cho các giao dịch trên Cửa hàng Play.

Các cửa hàng ứng dụng bên thứ ba cạnh tranh về nội dung được Trezentos mô tả. So sánh nó với cuộc chiến giữa các trang web phát trực tuyến video: "Netflix có nội dung mà HBO không có... Các cửa hàng có thể giống như vậy."

Paddle có thể là một trong những cửa hàng ứng dụng iOS bên thứ ba đầu tiên. Công ty đã tạo một giải pháp thay thế cho App Store để phản ứng với sự kiện DMA có hiệu lực ở châu Âu. Theo Christian Owens, Giám đốc điều hành của Paddle, cửa hàng sẽ chỉ tính phí các nhà phát triển từ 5% đến 10% cho các giao dịch.

Theo Owens, "Mức phí 30% thực sự là quá lớn khi chúng ta xem xét nó so với chi phí xử lý các khoản thanh toán và những gì Apple đang thực sự cung cấp."

Trên iOS 17, Sideloading có thể sẽ được phát hành và khả năng sẽ chỉ được tìm thấy trên các thiết bị iPhone của châu Âu.

Cách mạng của Apple

Việc Apple đã sẵn sàng cho phép người dùng cài đặt ứng dụng của bên thứ ba là một trong những tin tức đáng chú ý nhất trong tuần qua. Điều này ngụ ý rằng người dùng iPhone có thể cài đặt các ứng dụng bên ngoài thay vì chỉ bó buộc vào App Store.

Theo Đạo luật thị trường kỹ thuật số (DMA) của EU, Apple đang xem xét cách người dùng iPhone có thể cài đặt ứng dụng từ các cửa hàng ứng dụng bên ngoài App Store mà Apple kiểm soát.

Đây là một quá trình được gọi là sideloading và mặc dù Google đã cho phép điều này trên Android, Apple chưa bao giờ áp dụng nó trên iOS vì lý do bảo mật.

Apple được phép chỉ ra những lo ngại tiềm ẩn về an toàn khi tải ứng dụng iOS. Apple có thể khiến người tiêu dùng ngại ngần bước vào App Store nếu công ty không thực hiện cam kết rằng các ứng dụng độc hại không được cung cấp cho người dùng iPhone.

Cũng bằng cách này, Apple đã đổ lỗi cho việc tải ứng dụng ngoài trên nền tảng Android cho các cuộc tấn công phần mềm độc hại.

Apple tin rằng họ có thể giữ các ứng dụng có phần mềm độc hại tránh xa người dùng iPhone bằng cách kiểm soát chặt chẽ nguồn ứng dụng do người dùng cài đặt.

DMA sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian hai năm tới, theo ghi nhận của Reuters, điều này sẽ dẫn đến việc tạo ra các cửa hàng ứng dụng iOS của bên thứ ba.

Amazon, công ty sở hữu cửa hàng ứng dụng Amazon bên thứ ba được người dùng Android yêu thích, chắc chắn sẽ quan tâm đến việc tạo ra một nguồn ứng dụng thay thế cho iOS. Microsoft là một doanh nghiệp khác có thể quan tâm đến việc cung cấp ứng dụng iOS cho người dùng iPhone.

Nhưng danh sách các hãng công nghệ quan tâm đến thị trường béo bở này chắc chắn không chỉ dừng lại ở hai tên tuổi quan trọng đó.

Ben Wood, CMO của công ty nghiên cứu công nghệ CCS Insight, nói rằng ông hy vọng sẽ sớm thấy "một trận quyết đấu của các cửa hàng ứng dụng".

Theo ông, "Có một liên minh sẵn sàng làm điều này và tất cả họ đều có lợi ích cụ thể trong việc không còn phải trả số tiền thuế mà họ coi là thuế cho Apple."

"Người tiêu dùng là rào cản lớn nhất mà họ phải vượt qua. Nói cách khác, liệu người dùng iPhone có ngại cài đặt ứng dụng iOS của bên thứ ba không?

iPhone cho phép tải ứng dụng bên thứ ba: Cuộc cạnh tranh bùng nổ  - Ảnh 1.

Tại sao các nhà phát triển ứng dụng iOS lại hào hứng

Nhiều nhà phát triển ứng dụng rất phấn khích vì nếu Apple cho phép tải ứng dụng ngoài cho iPhone, họ có thể cung cấp ứng dụng của riêng mình mà không phải trả cho Apple 15% đến 30% phí mà gã khổng lồ công nghệ thu cho đăng ký ứng dụng và thanh toán trong ứng dụng.

Cần lưu ý rằng Apple có thể làm trước tiên ở châu Âu nếu cho phép tải ứng dụng ngoài, mặc dù các nhà lập pháp Mỹ cũng bày tỏ sự quan tâm đến điều này.

Theo Paulo Trezentos, Giám đốc điều hành của Aptoide Bồ Đào Nha, một nhà cung cấp ứng dụng Android bên thứ ba, "cạnh tranh là một cách tốt để cải thiện dịch vụ."

Aptoide giảm 15% đến 25% phí đăng ký và thanh toán trong ứng dụng, thấp hơn một chút so với mức 15% đến 30% mà Google tính phí cho các giao dịch trên Cửa hàng Play.

Các cửa hàng ứng dụng bên thứ ba cạnh tranh về nội dung được Trezentos mô tả. So sánh nó với cuộc chiến giữa các trang web phát trực tuyến video: "Netflix có nội dung mà HBO không có... Các cửa hàng có thể giống như vậy."

Paddle có thể là một trong những cửa hàng ứng dụng iOS bên thứ ba đầu tiên. Công ty đã tạo một giải pháp thay thế cho App Store để phản ứng với sự kiện DMA có hiệu lực ở châu Âu. Theo Christian Owens, Giám đốc điều hành của Paddle, cửa hàng sẽ chỉ tính phí các nhà phát triển từ 5% đến 10% cho các giao dịch.

Theo Owens, "Mức phí 30% thực sự là quá lớn khi chúng ta xem xét nó so với chi phí xử lý các khoản thanh toán và những gì Apple đang thực sự cung cấp."

Trên iOS 17, Sideloading có thể sẽ được phát hành và khả năng sẽ chỉ được tìm thấy trên các thiết bị iPhone của châu Âu.

iPhone cho phép tải ứng dụng bên thứ ba: Cuộc cạnh tranh bùng nổ  - Ảnh 1.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống