Lai Châu hãy là tỉnh tiên phong trong chuyển đổi số

 

Lai Châu thúc đẩy chuyển đổi số, đoàn công tác Bộ TT&TT

Đoàn công tác của Bộ TT&TT thăm và làm việc với tỉnh Lai Châu

Sáng ngày 15/10, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Đoàn công tác của Bộ TT&TT đã có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ và lãnh đạo tỉnh Lai Châu về công tác TT&TT, chuyển đổi số.

Đề nghị Bộ TT&TT hỗ trợ Lai Châu thực hiện CĐS

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm đến phát triển lĩnh vực TT&TT, trong đó trọng tâm là CĐS; đã tập trung xây dựng, ban hành thể chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy CĐS trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đã chỉ đạo thành lập Tổ Chỉ đạo triển khai tổ công nghệ số cộng đồng từ cấp tỉnh cho đến các thôn, bản, tổ dân phố. Chính quyền số được triển khai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính quyền tỉnh: 100% cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp được triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành liên thông 4 cấp. Tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến tăng cao.

Lai Châu thúc đẩy chuyển đổi số, đoàn công tác Bộ TT&TT

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Lãnh đạo tỉnh Lai Châu có thể đặt ra các bài toán cho các doanh nghiệp công nghệ thực hiện.

Trong thời gian tới, tỉnh Lai Châu ưu tiên ứng dụng công nghệ số đưa hoạt động chỉ đạo, điều hành của địa phương lên môi trường điện tử, dựa trên dữ liệu; triển khai mạnh mẽ các giải pháp để thúc đẩy CĐS trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số để cải thiện chỉ số CĐS cấp tỉnh/địa phương (DTI), đặc biệt lưu ý 6/8 chỉ số chính còn hạn chế như: Nhận thức số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin, hoạt động chính quyền số và hoạt động xã hội số.

Đối với các tập đoàn, tổng công ty viễn thông, Lai Châu đề nghị quan tâm đầu tư bổ sung trạm BTS 5G cho thành phố Lai Châu và một huyện trọng điểm du lịch để người dân được trải nghiệm dịch vụ 5G, thúc đẩy dịch vụ du lịch phát triển; nghiên cứu hỗ trợ điện thoại thông minh và gói cước data cho người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn để phổ cập điện thoại thông minh trên địa bàn tỉnh; cung cấp tài liệu về CĐS.

Lai Châu sẽ là thành phố đầu tiên phủ sóng 5G

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác và đại biểu của tỉnh Lai Châu đã trao đổi, thảo luận các nội dung trong đó tập trung giải quyết những khó khăn như mở lớp đào tạo chuyên sâu về CNTT bằng các hình thức phù hợp; hỗ trợ về hạ tầng CĐS; kịp thời hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành Trung tâm an toàn thông tin (SOC) tỉnh Lai Châu; hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông cho các thôn, bản đặc biệt khó khăn...

Trước các kiến nghị của tỉnh Lai Châu, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo Đoàn công tác ghi nhận các kiến nghị của tỉnh.

Trong số đó, có những khó khăn chính như: Hạ tầng giao thông còn hạn chế, bị chia cắt khi xảy ra thiên tai; hồ sơ văn bản quá nhiều khiến việc xử lý chưa thuận tiện, khoa học...

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, CĐS sẽ giải quyết được những nỗi lo nêu trên.

Cụ thể, về hạ tầng giao thông, theo Bộ trưởng, việc đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ kết nối nội tỉnh và kết nối liên vùng là nhiệm vụ chiến lược đang được từng bước triển khai.

Tuy nhiên, việc đầu tư sẽ tốn nhiều thời gian, trong khi đó, công nghệ số sẽ giải quyết được những vấn đề cấp bách đang đặt ra.

Lai Châu thúc đẩy chuyển đổi số, đoàn công tác Bộ TT&TT

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ

Về CĐS, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ 2 thành tố của CĐS là "chuyển đổi" và "số". Số là số hóa và lên môi trường số mới.

Bộ trưởng cho biết, CĐS khác với CNTT. CNTT là mỗi bộ phận thực hiện riêng rẽ, còn CĐS mà làm lỗ chỗ thì không thành công. Các sở, ban, ngành của tỉnh cần cập nhật thông tin làm việc lên môi trường số hàng ngày sẽ sinh ra nhiều dữ liệu, bởi số hóa sinh ra một tài nguyên mới là dữ liệu - tư liệu sản xuất mới.

Chuyển đổi là thay đổi tổng thể cách thức vận hành và hoạt động trên không gian số. Xử lý dữ liệu để sinh ra các giá trị mới.

Lai Châu thúc đẩy chuyển đổi số, đoàn công tác Bộ TT&TT

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Lai Châu

Theo Bộ trưởng, CĐS là sự hội tụ của 4 yếu tố: Khoa học công nghệ, kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp 4.0. Việt Nam làm CĐS có 3 lợi thế đặc biệt: Đảng lãnh đạo CĐS nên CĐS ở Việt Nam là cuộc cách mạng toàn dân; người Việt Nam phù hợp với khoa học công nghệ, công nghệ số đã được nhiều quốc gia đánh giá cao và nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đi ra nước ngoài mang về hàng tỷ USD.

CĐS có 3 điểm đặc biệt là sinh ra tài nguyên dữ liệu, không gian sống mới - không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và thay đổi lực lượng sản xuất. Công nghệ AI là công nghệ cốt lõi của CMCN 4.0, CĐS có thể giúp con người làm nhiều việc, tăng năng suất lao động. Lãnh đạo tỉnh Lai Châu có thể đặt ra các bài toán cho các doanh nghiệp công nghệ thực hiện.

Lai Châu thúc đẩy chuyển đổi số, đoàn công tác Bộ TT&TT

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Đoàn công tác của Bộ TT&TT thăm và làm việc với Sở TT&TT Lai Châu

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Lai Châu nghiên cứu xây dựng nghị quyết CĐS mới cho tỉnh trong giai đoạn mới, cân nhắc tăng số lượng người làm công tác CĐS trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cấp. Công việc CĐS của từng đơn vị, cá nhân phải được đưa thành nhiệm vụ. Nghị quyết mới cũng cần tăng tỷ lệ chi cho CĐS, cùng với đó là có chính sách hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về CĐS cũng sẽ giao quyết định cho từng tỉnh về tỷ lệ xử lý hồ sơ dịch vụ công toàn trình. Việc này cũng cần được tỉnh giao cụ thể cho các sở, ban ngành.

Lai Châu thúc đẩy chuyển đổi số, đoàn công tác Bộ TT&TT

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Đoàn công tác của Bộ TT&TT chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức, viên chức Sở TT&TT Lai Châu

Bộ trưởng cũng đề nghị Lai Châu trở thành tỉnh hình mẫu về phủ sóng di động. Mạng di động phải phủ khoảng 98% dân số, 2% còn lại là vệ tinh phủ sóng và phổ cập điện thoại thông minh đến 100% dân số. Phủ sóng rộng khắp, người dân Lai Châu mới lên môi trường mạng nhiều hơn, sẽ làm thay đổi căn bản cuộc sống của bà con.

Bộ trưởng giao Cục Viễn thông cùng với hai nhà mạng Viettel, VNPT là các đơn vị chủ lực thường kỳ họp với Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Lai Châu để đến Quý I năm 2025, tốt nhất là năm 2024 phải phủ sóng 4G đạt 95% dân số.

Bộ trưởng cũng cho biết tháng 11, Bộ TT&TT sẽ tổng kết mô hình triển khai trung tâm điều hành IOC để nhân rộng thành công. IOC quan trọng là dữ liệu và sẽ hỗ trợ Lai Châu về IOC, cũng như hỗ trợ về con người giúp Lai Châu thúc đẩy CĐS.

Theo Mic.gov.vn

Theo tạp chí Điện tử và Ứng dụng

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống