(Tổ Quốc) - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26/6 đã khẳng định internet tốc độ cao không còn là thứ xa xỉ mà là "điều cần thiết tuyệt đối" đồng thời đưa ra cam kết tất cả các hộ gia đình trên cả nước Mỹ sẽ có thể truy cập internet băng rộng tốc độ cao vào năm 2030.
"Đây là khoản đầu tư lớn nhất vào Internet tốc độ cao từ trước đến nay. Tất cả người dân Mỹ sẽ được hưởng lợi từ khoản đầu tư này. Joe Biden, tổng thống Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng chúng ta sẽ không ai bị bỏ lại phía sau và thông báo sẽ chi 40 tỷ đô la Mỹ để cung cấp Internet tốc độ cao trên toàn quốc nhằm hỗ trợ mạng Internet tốc độ cao ở cả những vùng không có dịch vụ hoặc dịch vụ quá chậm.

Joe Biden, tổng thống Hoa Kỳ. Ảnh: AP
Giai đoạn thứ hai của "Investing in America" (Investing vào Mỹ) đang bắt đầu bởi chính quyền Tổng thống Biden. Các chiến thắng lập pháp của Tổng thống Biden về cơ sở hạ tầng, kinh tế và biến đổi khí hậu hiện đang được thể hiện trong một loạt các bài phát biểu và sự kiện kéo dài ba tuần.
Thách thức trước mắt của Chính quyền Tổng thống Mỹ là việc đầu tư vào chip máy tính và các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng như đường hầm đường sắt, được cho là mất một thập kỷ mới có kết quả. Do đó, thay vì các dự án đã hoàn thành, phần lớn thông điệp tập trung vào các khoản tài trợ sẽ được chi tiêu dần dần.
Với tốc độ tải xuống ít nhất là 25 megabit mỗi giây và tốc độ tải xuống là 3 Mb/giây, chi phí truy cập internet phần lớn được xác định bởi số lượng địa điểm trong một khu vực pháp lý hoặc những địa điểm không thể truy cập vào internet. Tốc độ tải xuống liên quan đến việc truy xuất thông tin từ internet, chẳng hạn như phát trực tuyến phim và TV. Tốc độ tải lên xác định tốc độ truyền thông tin từ máy tính đến internet, chẳng hạn như gửi email hoặc xuất bản ảnh trực tuyến.
Mỗi tiểu bang ở 19 bang của Hoa Kỳ sẽ nhận được hơn 1 tỷ đô la tiền tài trợ. Các khoản phân bổ dao động từ 100,7 triệu đô la ở Washington, D.C. đến 3,3 tỷ đô la cho Texas. Theo Tổng thống Biden, hơn 35.000 dự án đã được tài trợ hoặc đang được triển khai để lắp cáp cho truy cập internet tốc độ cao. "Kế hoạch Giải cứu người Mỹ" ban đầu trị giá 25 tỷ đô la là một trong số đó.
Theo chính quyền ông Biden, 8,5 triệu địa điểm ở Hoa Kỳ thiếu khả năng truy cập Internet băng rộng. Trong khi đó, theo Phó Tổng thống Kamala Harris, 24 triệu người Mỹ không sử dụng Internet tốc độ cao vì họ không đủ tiền trả hàng tháng hoặc sống ở các khu vực chưa được kết nối hoàn toàn với mạng cáp quang.
Chính quyền Hoa Kỳ trong tuyên bố lần này hứa hẹn có thể cung cấp Internet tốc độ cao đến những vùng xa xôi bằng cáp quang nhằm giúp các hộ gia đình, trang trại và trường học có thể kết nối xuyên suốt.
Theo Tổng thống Biden, Internet tốc độ cao sẽ không còn là một thứ xa xỉ nữa và sẽ trở thành một điều cần thiết tuyệt đối./.
"Đây là khoản đầu tư lớn nhất vào Internet tốc độ cao từ trước đến nay. Tất cả người dân Mỹ sẽ được hưởng lợi từ khoản đầu tư này. Joe Biden, tổng thống Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng chúng ta sẽ không ai bị bỏ lại phía sau và thông báo sẽ chi 40 tỷ đô la Mỹ để cung cấp Internet tốc độ cao trên toàn quốc nhằm hỗ trợ mạng Internet tốc độ cao ở cả những vùng không có dịch vụ hoặc dịch vụ quá chậm.

Joe Biden, tổng thống Hoa Kỳ. Ảnh: AP
Giai đoạn thứ hai của "Investing in America" (Investing vào Mỹ) đang bắt đầu bởi chính quyền Tổng thống Biden. Các chiến thắng lập pháp của Tổng thống Biden về cơ sở hạ tầng, kinh tế và biến đổi khí hậu hiện đang được thể hiện trong một loạt các bài phát biểu và sự kiện kéo dài ba tuần.
Thách thức trước mắt của Chính quyền Tổng thống Mỹ là việc đầu tư vào chip máy tính và các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng như đường hầm đường sắt, được cho là mất một thập kỷ mới có kết quả. Do đó, thay vì các dự án đã hoàn thành, phần lớn thông điệp tập trung vào các khoản tài trợ sẽ được chi tiêu dần dần.
Với tốc độ tải xuống ít nhất là 25 megabit mỗi giây và tốc độ tải xuống là 3 Mb/giây, chi phí truy cập internet phần lớn được xác định bởi số lượng địa điểm trong một khu vực pháp lý hoặc những địa điểm không thể truy cập vào internet. Tốc độ tải xuống liên quan đến việc truy xuất thông tin từ internet, chẳng hạn như phát trực tuyến phim và TV. Tốc độ tải lên xác định tốc độ truyền thông tin từ máy tính đến internet, chẳng hạn như gửi email hoặc xuất bản ảnh trực tuyến.
Mỗi tiểu bang ở 19 bang của Hoa Kỳ sẽ nhận được hơn 1 tỷ đô la tiền tài trợ. Các khoản phân bổ dao động từ 100,7 triệu đô la ở Washington, D.C. đến 3,3 tỷ đô la cho Texas. Theo Tổng thống Biden, hơn 35.000 dự án đã được tài trợ hoặc đang được triển khai để lắp cáp cho truy cập internet tốc độ cao. "Kế hoạch Giải cứu người Mỹ" ban đầu trị giá 25 tỷ đô la là một trong số đó.
Theo chính quyền ông Biden, 8,5 triệu địa điểm ở Hoa Kỳ thiếu khả năng truy cập Internet băng rộng. Trong khi đó, theo Phó Tổng thống Kamala Harris, 24 triệu người Mỹ không sử dụng Internet tốc độ cao vì họ không đủ tiền trả hàng tháng hoặc sống ở các khu vực chưa được kết nối hoàn toàn với mạng cáp quang.
Chính quyền Hoa Kỳ trong tuyên bố lần này hứa hẹn có thể cung cấp Internet tốc độ cao đến những vùng xa xôi bằng cáp quang nhằm giúp các hộ gia đình, trang trại và trường học có thể kết nối xuyên suốt.
Theo Tổng thống Biden, Internet tốc độ cao sẽ không còn là một thứ xa xỉ nữa và sẽ trở thành một điều cần thiết tuyệt đối./.

Tổng thống Biden thông báo xóa nợ cho hàng triệu cựu sinh viên Mỹ
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống