
Một doanh nghiệp chăn nuôi lợn quy mô lớn chủ yếu sử dụng nước mặt cho hoạt động chăn nuôi sau khi đề xuất và được các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông thẩm định, cấp phép cho việc sử dụng nước dưới đất.
Đáng chú ý, chính quyền địa phương đang chịu trách nhiệm quản lý các khu vực mà chủ doanh nghiệp còn tự ý san ủi, đào đắp đất rừng.
Theo báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án trang trại chăn nuôi 48.000 con lợn hậu bị Khang Thọ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Chăn nuôi Khang Thọ Krông Nô gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông, dự án của doanh nghiệp này sẽ sử dụng nước ngầm được khai thác từ 4 giếng khoan để phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt và hoạt động chăn nuôi.
Để cung cấp nước cho hoạt động của trang trại, chủ đầu tư cũng đầu tư hệ thống xử lý nước mưa.
Cũng theo báo cáo, trang trại Khang Thọ cần hơn 1.016 m3 nước mỗi ngày, trong đó hơn 700 m3 nước được phục vụ trực tiếp cho hoạt động chăn nuôi.
[Đắk Nông: Xử phạt hàng trăm triệu đồng với cơ sở nuôi lợn gây ô nhiễm]
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã cấp giấy phép môi trường cho trang trại Khang Thọ vào cuối tháng 2 năm 2023, dựa trên báo cáo đề xuất của doanh nghiệp, kết quả thẩm định của hội đồng do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông làm Chủ tịch. Luật Bảo vệ Môi trường và các nghị định, thông tư và hướng dẫn liên quan quy định việc cấp giấy phép môi trường. Đây là một yêu cầu để đưa dự án hoặc công trình vào hoạt động. Theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 150 đến 170 triệu đồng nếu không có giấy phép (theo quy định này).
Tuy nhiên, bà Trương Thị Đạm Tuyết, Trưởng Phòng Khoáng sản-Tài nguyên nước (Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông), đến thời điểm cuối tháng 3/2023, Sở chưa nhận được hồ sơ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Chăn nuôi Khang Thọ Krông Nô liên quan đến vấn đề thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, cũng như danh sách các doanh nghiệp được cấp phép liên quan đến vấn đề này không có tên của công ty.
Theo ông Đỗ Thanh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú, Công ty trách nhiệm hữu hạn Chăn nuôi Khang Thọ Krông Nô đã thực hiện việc khoan nhiều giếng trước khi hoàn thành dự án trang trại, nhưng tất cả giếng đều không có nước.
"Khu vực đó (ý nói vị trí xây dựng trang trại - PV) không có nước ngầm và công ty này chủ yếu sử dụng nước suối, hoặc nước mưa, cho quá trình chăn nuôi.

Trang trại Khang Thọ đã chăn nuôi, xuất lứa lợn đầu tiên hơn 48.100 con trong năm 2022 và đang nuôi lứa thứ hai bắt đầu từ đầu năm 2023, theo ngành chức năng của huyện Krông Nô.
Liên quan đến vấn đề này, bà Trương Thị Đạm Tuyết cho biết sẽ đề xuất lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông kiểm tra hoặc giao cho địa phương kiểm tra thực tế và phản hồi thông tin cho phóng viên.
Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông) cho biết sẽ xem xét, đối chiếu và phản hồi việc sử dụng nước cho hoạt động chăn nuôi tại trang trại Khang Thọ.
Cũng liên quan đến vấn đề nước tại trang trại Khang Thọ, đầu tháng 2/2023, tại khu vực đất lâm nghiệp tiếp giáp với trang trại (tiểu khu 1333, thuộc địa giới hành chính xã Quảng Phú), một số đối tượng đã ngang nhiên đào đắp đất trái phép để ngăn đập chứa nước.
Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú tuyên bố rằng khu vực đang bị thay đổi hiện trạng có diện tích hơn 1.600 m2. Công ty trách nhiệm hữu hạn Chăn nuôi Khang Thọ Krông Nô đã thực hiện việc ngăn đập với mục đích giữ nước cho trang trại nuôi lợn.
Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú đã yêu cầu doanh nghiệp này ngưng mọi hoạt động ngăn đập tại biên bản làm việc được lập ngày 8/2/2023 và nếu vi phạm, Ủy ban Nhân dân xã sẽ xử lý nghiêm.
Dựa trên đề xuất của Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Nô đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Văn Khang (61 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô) 20 triệu đồng về hành vi tự ý đào hồ chứa nước làm thay đổi hiện trạng đất liền kề.
Người đại diện pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn Chăn nuôi Khang Thọ Krông là ông Vũ Văn Khang.
Ông Vũ Văn Khang đã thực hiện các biện pháp và xây dựng các công trình bảo vệ theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Krông Nô nhằm đưa toàn bộ diện tích đất đã hoại về trạng thái an toàn.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông ước tính rằng tổng số tiền đầu tư 350 tỷ đồng sẽ được chi cho dự án trang trại Khang Thọ. Với quy mô 48.000 con lợn thịt, đây cũng là dự án chăn nuôi lợn có quy mô lớn nhất ở tỉnh Đắk Nông hiện nay.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã xử phạt sáu doanh nghiệp chăn nuôi tại huyện Cư Jút với tổng số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng trong các tháng 1-2/2023, liên quan đến việc kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chăn nuôi lợn.
Các hành vi vi phạm điển hình là xả thải gây ô nhiễm, thực hiện không chính xác các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá Tác động môi trường. Đây đều là các trang trại có quy mô chăn nuôi khoảng 1.000 con/đợt./.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống