Hạn hán ở các hồ điện miền Bắc có thể được khắc phục sau ngày 15/6

 
Han han o cac ho thuy dien mien Bac co the cai thien sau ngay 15/6 hinh anh 1Hạn hán ở các hồ thủy điện miền Bắc có thể cải thiện sau ngày 15/6 do có mưa diện rộng.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng văn Quốc gia, Bắc Bộ và Thanh có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, tập trung ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ vào chiều tối và đêm, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Lượng mưa khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào cuối tháng 6 năm 2015 phổ biến cao hơn so với mức trung bình từ 10-20% trong nhiều năm; các khu vực khác phổ biến thấp hơn từ 10-30% so với mức trung bình của cùng thời kỳ trong nhiều năm. Lượng mưa ở một số khu vực thuộc miền Tây Nam Bộ thấp hơn từ 30 đến 40 phần trăm, đặc biệt là khu vực từ Quảng Nam đến Khánh.

"Mưa ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, thường tập trung vào giữa và cuối tháng 6/2023, trong đó Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 3 đợt mưa diện rộng. Theo ông Hưởng, với diễn biến này, tình trạng hạn hán ở khu vực Bắc Bộ và các hồ điện ở miền Bắc sau ngày 15/6 có khả năng được cải thiện.

Có rất nhiều ngày mưa rào, dông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Các khu vực trên cả nước đề phòng các hiện tượng dông, lốc, sét và mưa đá (tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ).

[Tín hiệu khả quan: Nhiều hồ điện đã vượt qua mực nước chết]

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, tổng lượng mưa ở phần lớn các khu vực của quốc gia phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Dự báo xa hơn về xu thế lượng mưa từ tháng 7 đến tháng 8/2023. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến hơn từ 5 đến 20% so với mức trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ trong tháng 8/2023.

Trên các sông suối, mùa lũ năm 2023 ít có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm. Đỉnh lũ trên các sông ở Bắc Bộ thường được báo động ở mức báo động 1- báo động 2, riêng các sông suối nhỏ từ báo động 2-báo động 3, với các đợt lũ chủ yếu tập trung từ tháng 7 đến tháng 9/2023.

Ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý rằng tổng lượng dòng chảy đến các hồ chứa lớn trên sông Đà thiếu hụt từ 15–45% so với mức trung bình hàng năm, tương đương năm 2022; trên sông Gâm, thiếu hụt từ 10–30% so với mức trung bình nhiều năm, thấp hơn năm 2022 khoảng 5-15%; và trên sông Chảy thiếu hụt từ 10%–15% so với mức trung bình, thấp hơn mức trung bình năm 2022 khoảng 20-30%.

Do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ, nguy cơ ngập lụt đô thị và thành phố lớn vẫn tồn tại. Các tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc phát triển lũ quét và sạt lở đất nguy cơ cao.

Có khả năng xuất hiện 3–4 đợt lũ trên các sông ở Thanh, Bình Thuận và Tây Nguyên từ nửa cuối tháng 6 đến tháng 8; các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm và xu thế giảm dần.

Lưu lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên thường thấp hơn trung bình cùng kỳ từ 17–50% trong nhiều năm, với một số sông thấp hơn 75%. Các sông ở Thừa Thiên-Huế, sông Thu Bồn (Quảng Nam), Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh và khu vực Nam Tây Nguyên đều ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm từ 5–35%.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, cần đề phòng xảy ra khô hạn cục bộ ngoài vùng cấp nước của các công trình lợi ở các tỉnh Nghệ An, Ninh Thuận, Bình Thuận và Tây Nguyên trong thời gian này.

Có khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ nhỏ ở khu vực Nam Bộ, mực nước trên sông Đồng Nai tại Tà Lài.

Tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn Mekong về Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần từ nay đến tháng 8/2023 và ở mức thấp hơn trung bình từ 10-15% trong nhiều năm. Mực nước đầu nguồn của sông Cửu Long dao động với xu hướng tăng dần.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý rằng nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn trung bình từ 0,5 đến 1 độ C trong nửa cuối tháng 6 so với trung bình nhiều năm. Có khả năng xảy ra nhiều ngày nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ hơn mức trung bình nhiều năm với số ngày nắng nóng cao hơn.

Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khi nắng nóng xảy ra vào ban ngày, chiều tối và đêm.

Nắng nóng có khả năng gia tăng từ khoảng tháng 6 đến tháng 8, tập trung nhiều ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, từ tháng 7 đến tháng 9, do ảnh hưởng của trạng thái El Nino (hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương).

Tháng 6, tháng 7 là thời điểm nắng nóng chính ở Bắc và tháng 6 đến tháng 8 là thời điểm nắng nóng ở Trung Bộ. Trung bình mỗi đợt nắng nóng kéo dài 2-4 ngày, với các đợt kéo dài hơn. Số ngày nắng nóng năm 2023 có thể nhiều hơn năm 2022. Nhiều khả năng xuất hiện những giá trị nhiệt độ cao nhất vượt kỷ lục cũ đã từng được ghi nhận.

Ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh rằng dòng chảy đến các hồ sẽ giảm nếu mưa ít và nắng nóng. Trên thực tế, mực nước tại nhiều hồ chứa lớn ở Bắc Bộ rất thấp.

Trong khi nhu cầu sử dụng điện và nước của người dân tăng lên đáng kể, điều này ảnh hưởng đến khả năng phát điện của các hồ điện. Do đó, nhiều tỉnh và thành phố ở miền Bắc sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu điện, thiếu nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt, chất lượng cuộc sống, sức của người dân và nhiều hoạt động sản xuất khác.

Trước tình hình trên các cấp, ngành, chính quyền địa phương và người dân cần thực hiện tốt Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện từ năm 2023 đến năm 2025. Người dân phải tiết kiệm điện bằng cách tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, lấy phích cắm ra khỏi ổ khi không sử dụng, vệ sinh thiết bị sử dụng lâu ngày, sử dụng nguồn sáng và nguồn gió tự nhiên./.

Thắng Trung (TTXVN/Vietnam)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống