
Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã làm việc với Đoàn công tác về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn năm 2023 vào ngày 12/7, do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long làm trưởng đoàn.
Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác Phạm Đức Long đã ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Kon Tum trong công tác phòng ngừa và chống thiên tai, thực hiện tốt công tác "bốn tại chỗ" khi xảy ra thiên tai.
Địa phương đã chủ động ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn.
Đoàn công tác đề nghị tỉnh thường xuyên diễn tập ứng cứu thiên tai, trang bị trang thiết bị trong phạm vi cho phép; chú trọng công tác tuyên truyền, truyền thông phổ biến kiến thức về thiên tai cho cán bộ và người dân.
[Kon Tum: Tiếp tục xảy ra động đất ở huyện Kon Plông]
Địa phương cập nhật các kế hoạch, phương án phù hợp để ứng phó với các diễn biến thiên tai mới.
Mặc dù động đất chưa gây hại, tỉnh cần xây dựng phương án phòng ngừa từ xa và tổ chức huấn luyện kỹ năng cho các cán bộ và người dân.
Để nắm bắt được những thông tin cần tuyên truyền, Kon Tum yêu cầu mỗi hộ dân có ít nhất một điện thoại thông minh.
Các nhà mạng phải phối hợp và hỗ trợ địa phương, người dân trong việc đảm bảo thông tin liên lạc, kịp thời xử lý khi có tình huống cấp bách xảy ra.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, Nguyễn Hữu Tháp, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, bổ sung các khu vực khó khăn, vùng sâu vùng xa đã được phổ cập dịch vụ viễn thông đến năm 2025 để tăng khoảng cách số, mang lại lợi ích cho an sinh xã hội ở các khu vực sâu vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng ngừa Thiên tai báo cáo Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong năm 2022 và các tháng đầu năm 2023 trên địa bàn; phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình đầu tư công về bố trí, sắp xếp dân cư nhằm phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai giai đoạn 2021–2025.
Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, các Bộ, ngành Trung ương quan tâm triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu đánh giá hoạt động động đất khu vực tỉnh Kon Tum và lân cận phục vụ công tác phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai do động đất gây ra" phục vụ xác định nguyên nhân, mức độ nguy hiểm động đất và đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp.
Sau đó, cơ quan chức năng đưa ra số liệu chính thống về động đất ở huyện Kon Plông, tổ chức tuyên truyền để nhân dân biết, ổn định tâm lý, và tránh hoang mang.
Các hội thảo tuyên truyền và hướng dẫn các kỹ năng ứng phó với động đất được các cơ quan Trung ương tổ chức.
Bão Noru và Bão số 5, gây ra mưa lớn trên diện rộng và làm hư hại nghiêm trọng 157 nhà ở, cũng như hơn 569 ha đất sản xuất nông nghiệp, là những cơn bão và lũ liên tiếp ảnh hưởng đến Kon Tum trong năm 2022.
sạt lở, các công trình giao thông và lợi bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại hơn 319 tỷ đồng.
119 nhà bị hư hại, tốc mái trong sáu tháng đầu năm 2023 do mưa lớn, gió lốc, dông sét và mưa đá; gần 180ha diện tích cây trồng bị hư hại, đổ đổ đổ.
Ước giá trị thiệt hại khoảng 8,4 tỷ đồng bao gồm các công trình, cơ sở hạ tầng như giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng, trụ sở làm việc, trường học bị sập tường rào, tốc mái...
Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị huy động lực lượng và nguồn lực tập trung khắc phục thiệt hại do thiên tai; đồng thời, cân đối nguồn lực của địa phương và nguồn hỗ trợ của Trung ương 30 tỷ đồng để phân bổ cho các địa phương và đơn vị tổ chức khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2022.
Đến nay, tỉnh cơ bản đã sửa chữa xong nhà của người dân bị ảnh hưởng, đảm bảo an toàn giao thông và cuộc sống ổn định cho bà con vùng thiên tai.
Địa phương đã ban hành các phương án ứng phó với mưa, lũ, bão mạnh và siêu bão trên địa bàn, kế hoạch sẵn sàng ứng phó thảm, vỡ đập, hồ điện và xả lũ, kế hoạch ứng phó thảm hạn hán trên diện rộng và các phương án ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và các sự cố khác do thiên tai gây ra.
Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, tỉnh đã sửa chữa và khắc phục tình trạng hư hỏng tại các cầu treo dân sinh.
Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu, địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, liên tục xảy ra nhiều trận động đất.
Tại huyện Kon Plông và các khu vực lân cận, đã có 125 trận động đất xảy ra trong sáu tháng đầu năm 2023.
Tỉnh đã tổ chức tập huấn, diễn tập cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã tại huyện Kon Plông trước tình trạng này.
Để lắp đặt sáu trạm quan trắc động đất phục vụ công tác quan trắc, cảnh báo và nghiên cứu chuyên sâu của Viện Vật lý địa cầu, Công ty điện Thượng Kon Tum đã cung cấp hỗ trợ về chi phí.
Trong thời gian này, Đoàn công tác đã đi thực tế kiểm tra, xem xét các công trình, địa điểm và vật chất do thiên tai gây ra trên địa bàn./.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống