Người dân mua sắm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)Kể từ khi các nhà bán lẻ bắt đầu tính phí túi nylon vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, Nikkei Asia báo cáo rằng đã ba năm kể từ đó.
Các khoản phí này đã giúp giảm rác thải nhựa ở Nhật Bản, với 80% người mua sắm bỏ túi sử dụng một lần.
Mặc dù vậy, Nhật Bản vẫn tạo ra lượng rác thải nhựa cao thứ hai trên thế giới tính theo đầu người.
Theo một chuyên gia, cần nỗ lực nhiều hơn nữa vì việc thay đổi phí chỉ là bước đầu tiên để giảm rác thải nhựa.
Tái sử dụng
Một nhân viên cửa hàng hỏi, "Bạn có cần một chiếc túi không?" Rina Seki, một điều dưỡng viên 36 tuổi ở khu phố Adachi của Tokyo, trả lời, "Không, cảm ơn,"
Trên đường đi làm về, cô đã ghé qua cửa hàng Nihonzutsumi ở khu phố Taito, Tokyo. Sau khi từ chối mua túi dùng một lần, cô ấy đã bỏ những thứ mình vừa mua cho bữa tối vào túi mà cô ấy có thể tái sử dụng nhiều lần.
Mặc dù thực tế là túi nhựa tại quầy thanh toán của siêu thị chỉ có giá 3 yen (21 xu Mỹ)/túi, cô Seki, người luôn mang theo một chiếc túi có thể tái sử dụng, cho biết: "Mặc dù tôi nhận thấy rằng nó rất lãng phí."
Cô ấy tuyên bố rằng cô ấy xem việc đánh phí túi nhựa như một cơ hội để giảm bớt việc sử dụng nhựa của mọi người.
[LHQ kêu gọi chung tay hành động vì một tương lai không ô nhiễm nhựa]
Ví dụ, cô đã vạch ra quy tắc rửa và tái sử dụng thìa nhựa và nĩa mua ở cửa hàng tiện lợi. Khi đi ra ngoài, ba đứa con của cô thường mang theo chai nước của mình.
Cô Seki nói: "Tôi luôn nghĩ về những gì chúng ta có thể làm trong cuộc sống hàng ngày. Tôi muốn một môi trường toàn cầu sạch hơn cho con cái chúng ta.
Theo Kenji Akiyama, trưởng bộ phận hàng hóa của công ty điều hành chuỗi siêu thị, chúng tôi thường xuyên nhận được những lời phàn nàn từ khách hàng rằng: "Tại sao bạn không tặng túi miễn phí cho chúng tôi? và số lượng người hiện đang mang theo túi có thể tái sử dụng khi đi mua sắm đã tăng lên
Khối lượng túi nhựa giảm một nửa
Các sản phẩm nhựa dùng một lần, chẳng hạn như túi nylon, không dễ phân một khi chúng được thải ra biển hoặc sông, dẫn đến ô nhiễm nặng.
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)Chính phủ bắt buộc tất cả các nhà bán lẻ phải tính phí túi nhựa bắt đầu từ tháng 7/2020 để nỗ lực giảm lượng rác thải nhựa.
Hiệp hội chuỗi cửa hàng Nhật Bản báo cáo rằng tỷ lệ người mua sắm từ chối sử dụng túi nhựa khi thanh toán tại các siêu thị ở Nhật Bản đạt 80,26% trong năm tài chính 2021, tăng mạnh so với mức 57,21% trong năm tài chính 2019, trước khi các khoản phí được áp dụng.
Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi trung tâm nghiên cứu kinh tế JCER, có khoảng 197.160 tấn túi nhựa được sản xuất tại Nhật Bản vào năm 2019. Vào năm 2021, con số này giảm một nửa xuống còn 100.410 tấn.
Chính quyền thị trấn Kameoka, Kyoto, đã ban hành sắc lệnh cấm tất cả các nhà điều hành doanh nghiệp trong thành phố, hoặc hoặc tổng cộng khoảng 700 cửa hàng, cung cấp túi nhựa cho người mua hàng vào tháng 1/2021.
Túi giấy, thay thế túi nhựa, hiện cũng phải trả phí. Do đó, tỷ lệ người dân mang theo túi tái sử dụng khi đi mua sắm tăng từ 50% lên 90%, giúp giảm khoảng 700.000 túi nhựa mỗi tháng.
Theo một cuộc khảo sát dư luận do Văn phòng Nội các thực hiện vào mùa Thu năm ngoái, 60% người dân nói rằng họ "đã nhận thức rõ hơn về nhu cầu giảm thiểu rác thải nhựa và có hành động phù hợp" kể từ khi các khoản phí đối với túi nhựa được thực hiện.
Theo ông Tsutomu Mizutani, người đứng đầu văn phòng thúc đẩy tái chế của Bộ Môi trường, nhận thức của mọi người về vấn đề rác thải nhựa ngày càng tăng cho thấy sự thay đổi trong quy định đã có hiệu quả ở một mức độ nào đó.
Chỉ 1,2% rác thải nhựa được đổ vào túi nhựa. Túi nhựa chỉ chiếm 1,2% lượng rác thải nhựa.
Tuy nhiên, 8,24 triệu tấn chất thải nhựa được sản xuất trong nước vào năm 2021. Túi nhựa chỉ chiếm 1,2% trong tổng số này.
Về vấn đề này, chính phủ đã thực hiện nhiều bước để giảm lượng chất thải bổ sung.
Chính phủ đã yêu cầu các nhà điều hành doanh nghiệp cắt giảm chất thải từ 12 sản phẩm nhựa sử dụng một lần, chẳng hạn như thìa, nĩa và các đồ dùng do khách sạn cung cấp, vào tháng Tư năm ngoái. Chính phủ cũng kêu gọi giới thiệu các loại nhựa ít gây hại môi trường.
Tuy nhiên, theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, Nhật Bản đứng thứ hai trên thế giới về khối lượng rác thải hộp và bao bì nhựa tính theo đầu người, chỉ sau Mỹ.
Theo một tổ chức quốc tế, lượng rác thải nhựa được tạo ra trên toàn thế giới vào năm 2060 sẽ tăng lên 1,014 tỷ tấn, gấp khoảng ba lần so với năm 2019.
Theo nhà nghiên cứu cấp cao tại Công ty nghiên cứu và tư vấn Mitsubishi UFJ Hiroyuki Ueda, người rất am hiểu về vấn đề rác thải nhựa, "các biện pháp ở Nhật Bản vẫn chỉ đi được nửa chặng đường. Khu vực công và tư nhân phải hợp tác để giảm lượng chất thải hơn nữa và tái chế nhiều hơn. "/.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống