Sông Mekong đoạn chảy qua tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan. (Ảnh: Huy Tiến/TTXVN)Trung tâm Dữ liệu Nước và Khí hậu Quốc gia Thái Lan (NWCDC) đã báo cáo rằng lượng nước trong các hồ chứa lớn của Thái Lan đang ở mức thấp đáng lo ngại vào ngày 14/6, với chỉ 19% có thể sử dụng được cho sinh hoạt, nông nghiệp và bảo vệ hệ sinh thái.
Theo báo cáo của NWCDC, tình hình ở miền Tây Thái Lan đáng lo ngại nhất vì chỉ 13% lượng nước trong các hồ chứa hiện có thể sử dụng, thấp nhất so với tỷ lệ 34% ở miền Nam, 30% ở miền Đông, 23% ở Đông Bắc, 20% ở miền Bắc và 19% ở miền Trung.
Theo báo cáo, lưu vực sông Chao Phraya cần 12 tỷ m3 nước trong mùa khô và đầu mùa mưa, nhưng hiện tại tổng lượng nước ở 4 hồ chứa chính của Thái Lan, bao gồm Bhumibol, Sirikit, Jolasid và Kwae Noi Bamrung Dan, chỉ cung cấp 4,551 tỷ m3 nước, nghĩa là còn thiếu 7,449 tỷ m3 nước mà nhà chức trách hy vọng có thể bù đắp trong thời gian 140 ngày còn lại của mùa mưa năm nay.
Mặc dù Thái Lan chính thức bước vào mùa mưa từ ngày 23 tháng 5, nhiều tỉnh ở phía Bắc và Đông Bắc vẫn đang phải đối mặt với hạn hán.
Cụ thể, nước ở hồ Kwan Phayao thuộc tỉnh Phayao ở miền Bắc đã giảm xuống mức cực kỳ thấp, hiện chỉ còn 4,5 triệu m3 nước trong hồ, tương đương 8,05% dung tích.
Để nạo vét lòng hồ với hy vọng tăng sức chứa khi có mưa, Cục lợi Hoàng gia đã huy động nhân lực và máy móc.
[Thái Lan dự báo thiệt hại hơn 1 tỷ USD do biến đổi khí hậu]
Các quan chức địa phương ở tỉnh Udon Thani ở Đông Bắc được yêu cầu tích nước càng nhiều càng tốt, đề phòng hạn hán và thiếu nước kéo dài.
Theo dự báo từ Cục Khí tượng Thái Lan, tổng lượng mưa trên toàn quốc trong mùa mưa năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái và thấp hơn khoảng 5% so với mức trung bình hàng năm.
Lượng mưa dự báo giảm này có thể gây ra các đợt khô hạn kéo dài ở nhiều khu vực, dẫn đến thiếu nước.
Trong khi đó, hiện tượng khí hậu El Nino, với các biểu hiện như gây thời tiết khô nóng và nhiệt độ cao kéo dài, được dự báo sẽ kéo dài đến tháng 2/2024 mới kết thúc./.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống