-
Vườn quốc gia Tràm Chim ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, từng là nơi sinh sống của Sếu đầu đỏ có tên trong Sách Đỏ thế giới. (Ảnh: TTXVN phát)
-
Sếu đầu đỏ từ lâu đã được coi là biểu tượng của tỉnh Đồng Tháp nói chung và Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
-
Trại bảo tồn sinh vật Vườn quốc gia Tràm Chim nuôi nhốt các loài chim trong chuồng. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
-
Chỉ có ba con sếu đầu đỏ về Tràm Chim vào năm 2021 và từ năm 2022 đến nay, không có cá thể nào về Tràm Chim. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
-
Cơ sở vật chất được xây dựng để hỗ trợ Dự án Bảo tồn và Phát triển Sếu đầu đỏ của Vườn quốc gia Tràm Chim. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
-
Cỏ năn kim, thức ăn của sếu đầu đỏ, được tìm thấy ở Vườn quốc gia Tràm Chim. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống