Nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn khoảng 0,5 độ C trong điều kiện El Nino, khả năng nắng nóng kéo dài đến tháng Chín và cần đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp về quỹ đạo và cường độ.
Nắng, nóng kéo dài đến tháng Chín
Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng văn Quốc gia, căn cứ vào số liệu quan trắc nhiệt độ mặt nước biển dọc theo vùng xích đạo ở phía Đông và vùng trung tâm Thái Bình Dương, hiện tượng El Nino (từ được dùng để chỉ hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương) đã chính thức xuất hiện.
Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Dự báo hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 9/2023 với xác suất từ 80–90%.
Trung tâm Dự báo Khí tượng văn Quốc gia dự báo nắng nóng tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ nay đến tháng 8/2023, với số ngày nắng nóng cao hơn so với mức trung bình trong nhiều năm cùng thời kỳ.
Đến tháng 9 năm 2023, vẫn có khả năng xảy ra nắng nóng ở Bắc và Trung Bộ, nhưng cường độ không gay gắt.
[Có thể xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm dịp nghỉ lễ 30/4-1/5]
"Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước từ tháng 7-9/2023 cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Theo ông Lâm, nhiệt độ ở Bắc Bộ thường cao hơn từ 0,5 đến 1,0 độ C so với mức trung bình nhiều năm.
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia (Ảnh: PV/Vietnam+)Nhiệt độ được dự báo cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C trong khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ tháng 10 đến tháng 11; riêng tháng 12/2023, nhiệt độ cao hơn từ 1,0 đến 1,5 độ C so với mức trung bình trong nhiều năm cùng thời kỳ.
Nhiệt độ cũng phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 10 đến tháng 12 so với trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ. Từ tháng 10 đến tháng 12, nhiệt độ cao hơn khoảng 0,5 đến 1 độ C.
Cần đề phòng xảy ra khô hạn cục bộ
Tổng lượng mưa từ tháng 7-9/2023 ở Bắc Bộ được dự đoán thấp hơn trung bình từ 5–10% trong nhiều năm ở khu vực này. Tổng lượng mưa được dự đoán sẽ cao hơn khoảng 5–10% so với mức trung bình hàng năm trong cùng thời kỳ ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là vào thời điểm tháng Tám.
Tổng lượng mưa ở khu vực Trung Bộ trong tháng Bảy và tháng Chín thường xấp xỉ trung bình nhiều năm; riêng tháng Tám, tổng lượng mưa cao hơn khoảng 5-15% so với trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ.
Tổng lượng mưa tháng Bảy và tháng Chín ở Tây Nguyên và Nam Bộ thường xấp xỉ trung bình nhiều năm; riêng tháng Tám cao hơn khoảng 5-20% so với trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm, tổng lượng dòng chảy đến các hồ chứa lớn trên sông Đà dự kiến sẽ bị thiếu hụt từ 30 đến 50 phần trăm so với mức trung bình hàng năm, thấp hơn khoảng 10 đến 20 phần trăm so với năm 2022.
Trên sông Gâm, tổng lượng dòng chảy thiếu hụt 20–30% so với mức trung bình hàng năm, thấp hơn 10%–30% so với năm 2022; trên sông Chảy, thiếu hụt 10-15% so với mức trung bình nhiều năm, thấp hơn năm 2022 từ 20-30%.
Theo Lâm, "Thời kỳ này cần đề phòng xảy ra khô hạn cục bộ ngoài vùng cấp nước của các công trình lợi ở các tỉnh ven biển Trung Bộ."
đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp
Theo chuyên gia Hoàng Phúc Lâm, trong khoảng thời gian từ tháng 7-9/2023, dự báo có khoảng 6-8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Đây là xu hướng của bão/áp thấp nhiệt đới.
Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)Theo ông Lâm, khả năng bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam sẽ tạo ra gió mạnh, sóng lớn có tác động đến các hoạt động trên các vùng biển.
[Chuyên gia khí tượng: Nắng nóng sẽ còn xuất hiện nhiều đợt tới tháng 8]
Theo ông Lâm, "Thời kỳ này cần đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo và cường độ."
Cơ quan khí tượng dự báo số lượng bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông từ tháng 10 đến tháng 12 sẽ có khoảng 3-5 cơn và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ.
Bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Đông Bắc có thể gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12.
Ngoài ra, hiện tượng mưa lớn, nắng nóng, dông, lốc, sét và mưa đá có thể có tác động bất lợi đến các hoạt động sản xuất và sức cộng đồng trên toàn quốc./.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống