Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoàng Su Phì và người dân địa phương khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ giúp gia đình có người bị chết do thiên tai tại huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). (Ảnh: TTXVN phát)Mưa lớn từ ngày 3-6/7 đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương.
Tính đến 8 giờ ngày 6/7, mưa lớn đã làm 4 người chết (Hà Giang, Điện Biên) và hai người bị thương (Hà Giang).
Có 14 nhà bị hư hại do sạt lở ở tỉnh Hà Giang, 7,76 ha lúa bị vùi lấp và 110 vị trí sạt lở. Nhiều tuyến đường ở các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên đã bị sạt lở với hàng trăm vị trí và hàng nghìn m3 đất đá tràn xuống mặt đường.
Đặc biệt, tại một số vị trí, tuyến tỉnh lộ 177 Bắc Quang-Hoàng Su Phì đã bị sạt taluy dương, gây ách tắc giao thông.
Cầu treo bắc qua sông Chảy đoạn qua địa phận xã Pờ Ly Ngài (huyện Hoàng Su Phì) đã bị hư hỏng nghiêm trọng.
Hàng trăm con gia súc và gia cầm bị chết và hàng chục hécta hoa màu bị thiệt hại, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ đồng.
Vào ngày 3 tháng 7, ở tỉnh An Giang, một đoạn của tuyến đường bờ nam kênh Đào, thuộc xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, đã bị sạt lở, với tổng chiều dài khoảng 5 mét, ăn sâu 2,5 mét vào mặt đê.
Cùng ngày, rạn nứt, sụt lún đất với tổng chiều dài khoảng 45 mét xảy ra trên tuyến kênh Mương Sung, thị trấn Hội An và huyện Chợ Mới.
Ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi Khí hậu - Phòng, chống Thiên tai và Phòng thủ Dân sự tỉnh An Giang, nhận định nguyên nhân của 2 vụ sạt lở được xác định do ảnh hưởng của dòng chảy, mái taluy đường thẳng đứng và ảnh hưởng của những đợt mưa đã phá vỡ kết cấu đất, các phương tiện giao thông qua lại trên tuyến, gây sụt lún đất bờ Nam kênh Đào và tuyến kênh Mương Sung.
Chính quyền địa phương đã và đang chỉ đạo các đơn vị chức năng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả của thiên tai và thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân đã qua đời vì mưa lũ.
Mưa lớn ở nhiều tỉnh và thành phố trên toàn quốc dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân.
Cấp, chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương đã và đang chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo cuộc sống, tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc Công điện số 607/CĐ-TTg ngày 1/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ.
Để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo và cảnh báo thiên tai.
Các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc thực hiện công văn số 246/VPTT ngày 3/7/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai về ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi; đồng thời, tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống