Trong vòng 100 năm qua, Nhật Bản đã trải qua đợt mưa lớn kỷ lục

 
Nhat Ban hung chiu dot mua lon ky luc trong vong 100 nam qua hinh anh 1Cảnh ngập lụt sau mưa lớn do ảnh hưởng của bão Mawar tại thành phố Toyokawa, tỉnh Aichi, Nhật Bản ngày 3/6/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo Viện Nghiên cứu về Khoa học Trái Đất và Phòng chống Thảm Thiên tai Nhật Bản, đợt mưa lớn xảy ra vào cuối tuần qua là cực kỳ hiếm trong vòng 100 năm qua, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng ở các tỉnh Aichi, Shizuoka, Ibaraki và Wakayama.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đo được tổng lượng mưa trong cuối tuần qua tập trung ở phía đông của tỉnh Aichi và phía tây của tỉnh Shizuoka, với tổng lượng mưa từ 400 đến 500 mm, dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng. Đây là kiểu thời tiết với tần suất xuất hiện 100 năm mới có một lần.

Trong khi đó, khu vực tỉnh Ibaraki, tỉnh Saitama và thủ đô Tokyo cũng trải qua mưa lớn kéo dài với tần suất xuất hiện khoảng 30 năm mới có một lần.

Trong tháng 6, vốn là tháng cao điểm về mưa lũ ở Nhật Bản, lượng mưa đo được ở tỉnh Shizuoka đã cao gấp 1,5 lần lượng mưa trung bình.

Theo Giáo sư Motoyuki Ushiyama, Đại học Shizuoka, một chuyên gia về thảm thiên tai của Nhật Bản, ngày càng có xu hướng xuất hiện các hình thái thời tiết cực đoan, khó có thể dự báo trước, đặc biệt là mưa lớn liên lục tập trung vào một khu vực cụ thể dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng.

[Mưa lớn ở Nhật Bản khiến 1 người thiệt mạng và 2 người mất tích]

Sắp tới, Nhật Bản sẽ bước vào mùa mưa, vì vậy mọi người nên đề cao cảnh giác và theo dõi sát các dự báo từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.

Trước đó, vào ngày 5 tháng 6, truyền thông Nhật Bản đưa tin rằng lũ lụt do sau khi mưa lớn trút xuống khu vực rộng lớn ở phần bờ biển Thái Bình Dương của nước này đã khiến 3 người thiệt mạng và khoảng 900 ngôi nhà bị hư hại.

Hiện tại, chính quyền các địa phương đang gấp rút triển khai công việc khắc phục hậu quả lũ lụt lịch sử này./.

Phạm Tuân (TTXVN/Vietnam+)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống