Trung Quốc vận hành "Mặt trời nhân tạo", nguồn năng lượng sạch tương lai

 

Sau khi thử nghiệm thành công cỗ máy phản ứng HL-2M Tokamak thế hệ mới, tờ South China Morning Post báo cáo rằng cuối tuần qua, Trung Quốc đã đạt được bước tiến mới trong công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát (phản ứng nhiệt hạch).

"Mặt trời nhân tạo" Trung Quốc được mô tả là thiết bị phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát HL-2M Tokamak. Đây chính là nguồn năng lượng sạch tương lai. Đến cuối năm ngoái, thiết bị đã được lắp đặt xong ở tỉnh Tứ Xuyên.

Trung Quốc vận hành
Thiết bị phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát HL-2M Tokamak được xem là “Mặt trời nhân tạo” của Trung Quốc

Theo tờ People's Daily của Trung Quốc, "việc phát triển năng lượng tổng hợp hạt nhân không chỉ là một cách giải quyết nhu cầu năng lượng chiến lược của Trung Quốc mà còn có ý nghĩa to lớn với sự phát triển bền vững trong tương lai của năng lượng và kinh tế quốc gia."

HL-2M có thể vận hành ở nhiệt độ 150 triệu độ C, nóng gấp 3 lần so với phiên bản HL-2A trước đây và nóng hơn Mặt trời thật đến 10 lần, theo Tập đoàn Nguyên tử quốc gia Trung Quốc (CNNC).

Trong khi các nhà máy điện hạt nhân trên thế giới sử dụng phản ứng phân hạch uranium, dự án "Mặt trời nhân tạo" tập trung vào phản ứng hợp hạch vốn khó thực hiện hơn. Tờ South China Morning Post trích lời giới khoa học khẳng định rằng phản ứng hợp hạch hỗ trợ phóng thích nguồn năng lượng khổng lồ tương tự như phản ứng của Mặt trời khi các hạt nhân hydro kết hợp lại với nhau để tạo thành heli.

Theo Xu Min, Giám đốc Viện Khoa học nhiệt hạch thuộc CNNC, "HL-2M là "Mặt trời nhân tạo" lớn nhất với các thông số tốt nhất của Trung Quốc."

Lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạch quốc tế (ITER) đang được xây dựng ở miền nam nước Pháp cũng được thiết kế để vận hành ở 150 triệu độ C.

Ông Yang Qingwei, kỹ sư trưởng của CNNC, tự tin rằng thành tựu của họ sẽ đóng vai trò quan trọng đối với dự án ITER, trong đó Trung Quốc cũng là một thành viên cùng với Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Hàn Quốc. Dự án ITER trị giá khoảng 24 tỷ USD, với 35 quốc gia tham gia, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025.

Theo baochinhphu.vn

Sau khi thử nghiệm thành công cỗ máy phản ứng HL-2M Tokamak thế hệ mới, tờ South China Morning Post báo cáo rằng cuối tuần qua, Trung Quốc đã đạt được bước tiến mới trong công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát (phản ứng nhiệt hạch).

"Mặt trời nhân tạo" Trung Quốc được mô tả là thiết bị phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát HL-2M Tokamak. Đây chính là nguồn năng lượng sạch tương lai. Đến cuối năm ngoái, thiết bị đã được lắp đặt xong ở tỉnh Tứ Xuyên.

Trung Quốc vận hành
Thiết bị phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát HL-2M Tokamak được xem là “Mặt trời nhân tạo” của Trung Quốc

Theo tờ People's Daily của Trung Quốc, "việc phát triển năng lượng tổng hợp hạt nhân không chỉ là một cách giải quyết nhu cầu năng lượng chiến lược của Trung Quốc mà còn có ý nghĩa to lớn với sự phát triển bền vững trong tương lai của năng lượng và kinh tế quốc gia."

HL-2M có thể vận hành ở nhiệt độ 150 triệu độ C, nóng gấp 3 lần so với phiên bản HL-2A trước đây và nóng hơn Mặt trời thật đến 10 lần, theo Tập đoàn Nguyên tử quốc gia Trung Quốc (CNNC).

Trong khi các nhà máy điện hạt nhân trên thế giới sử dụng phản ứng phân hạch uranium, dự án "Mặt trời nhân tạo" tập trung vào phản ứng hợp hạch vốn khó thực hiện hơn. Tờ South China Morning Post trích lời giới khoa học khẳng định rằng phản ứng hợp hạch hỗ trợ phóng thích nguồn năng lượng khổng lồ tương tự như phản ứng của Mặt trời khi các hạt nhân hydro kết hợp lại với nhau để tạo thành heli.

Theo Xu Min, Giám đốc Viện Khoa học nhiệt hạch thuộc CNNC, "HL-2M là "Mặt trời nhân tạo" lớn nhất với các thông số tốt nhất của Trung Quốc."

Lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạch quốc tế (ITER) đang được xây dựng ở miền nam nước Pháp cũng được thiết kế để vận hành ở 150 triệu độ C.

Ông Yang Qingwei, kỹ sư trưởng của CNNC, tự tin rằng thành tựu của họ sẽ đóng vai trò quan trọng đối với dự án ITER, trong đó Trung Quốc cũng là một thành viên cùng với Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Hàn Quốc. Dự án ITER trị giá khoảng 24 tỷ USD, với 35 quốc gia tham gia, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025.

Theo baochinhphu.vn

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống