"Cha đẻ" của điện thoại di động lo ngại về tác động từ phát minh của mình

 

Martin Cooper được gọi là "cha đẻ" của điện thoại di động. Trước đây, chỉ có một vấn đề ông từng quan tâm là làm thế nào để một thiết bị có kích thước "cục gạch" có thể gắn một chiếc ăng-ten có thể hoạt động được. Martin Cooper hiện nay cho biết, ông lo lắng về tác động của phát minh của mình đối với xã hội, từ việc mất quyền riêng tư, nguy cơ nghiện Internet đến sự lan truyền nhanh chóng của nội dung độc hại, đặc biệt là đối tượng trẻ em.

Martin Cooper thực hiện cuộc gọi đầu tiên từ một chiếc điện thoại di động cầm tay trên đường phố Manhattan, Mỹ, vào ngày 3/4/1973.

Cha đẻ của điện thoại di động lo ngại về tác động từ phát minh của mình - Ảnh 1.

Martin Cooper được coi là "cha đẻ" của điện thoại di động (Ảnh: AP)

Đó là "điện thoại cục gạch" đầu tiên trên thế giới về mặt kỹ thuật, nặng 1,1 kg và có kích thước gần 30 cm. Cuộc gọi đã cách mạng hóa giao tiếp trong 5 thập kỷ qua.

Ông đã dành phần lớn thời gian của thập kỷ tiếp theo để làm việc nhằm đưa phiên bản thương mại của thiết bị ra thị trường, giúp khởi động ngành truyền thông không dây, tạo ra một cuộc cách mạng toàn cầu về cách mọi người giao tiếp, mua sắm và tìm hiểu về thế giới.

Cha đẻ của điện thoại di động lo ngại về tác động từ phát minh của mình - Ảnh 2.

Chiếc điện thoại di động thực tế đầu tiên, DynaTAC 8000X, đã tạo ra một cuộc cách mạng về cách mọi người giao tiếp như hiện nay.

Theo đánh giá của tôi, chúng ta chỉ mới bắt đầu, mặc dù thực tế là điện thoại di động đầu tiên đã được sản xuất cách đây 50 năm. Martin Cooper, nhà phát minh điện thoại di động, khẳng định rằng ngành công nghiệp di động chỉ đang học cách làm những việc như cách mạng hóa giáo dục và cách mạng hóa chăm sóc sức.

Người đàn ông 94 tuổi tự gọi mình là người mơ mộng này cũng ngạc nhiên về khả năng và thiết kế của điện thoại di động đã phát triển đến mức nào. Ông nghĩ rằng thời kỳ tốt nhất của công nghệ có thể vẫn còn phía trước. Ông tuyên bố rằng ông không bị "phát cuồng" với những thiết kế di động mới nhất và khẳng định rằng pin điện thoại thậm chí có thể được thay thế bằng năng lượng của con người.

Cha đẻ thiết bị di động hiện thừa nhận những mặt tối - những tác động tiêu cực đi kèm với điện thoại thông minh và phương tiện truyền thông xã hội như nghiện Internet và khiến trẻ em dễ dàng tiếp cận nội dung có hại. Ông cũng lo lắng về sự xói mòn quyền riêng tư của điện thoại.

"Điều tiêu cực nhất là chúng ta không còn bất kỳ sự riêng tư nào nữa vì mọi thứ về chúng ta hiện đã được ghi lại ở một nơi nào đó và có thể truy cập được đối với những người có đủ mong muốn mãnh liệt để có được nó. Chúng ta phải học cách thích nghi với điều đó một lần nữa, ông Martin Cooper nói.

Theo "Cha đẻ" của điện thoại di động, việc sử dụng điện thoại thông minh của trẻ em là một lĩnh vực khác cần có giới hạn. Tạo "nhiều mạng Internet được tuyển chọn cho các đối tượng khác nhau là một ý tưởng được đưa ra.

Theo Martin Cooper, "Những đứa trẻ 5 tuổi có thể sử dụng Internet để giúp chúng học hỏi, nhưng chúng ta không muốn chúng tiếp cận với nội dung không phù hợp và những thứ mà chúng không hiểu."

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống