Ấn Độ đạt được tiến bộ lớn trong phát triển vũ khí siêu vượt âm

 
Chú thích ảnh
Tên lửa Prithvi (P-II) được phóng thử từ khu thử nghiệm tích hợp tại Chandipur, Orissa, Ấn Độ, ngày 9/6/2011. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ: “Phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDL), thuộc Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO), đã đạt được cột mốc quan trọng trong lĩnh vực Công nghệ vũ khí siêu vượt âm. DRDL đã tiến hành thử nghiệm trên mặt đất Buồng đốt mô hình thu nhỏ của động cơ phản lực siêu thanh được làm mát chủ động kéo dài hơn 1.000 giây tại Cơ sở thử nghiệm kết nối động cơ phản lực siêu thanh hiện đại mới được xây dựng tại Hyderabad vào ngày 25/4/2025”.

Cuộc thử nghiệm nêu trên là sự tiếp nối của một cuộc thử nghiệm trước đó, được tiến hành hồi tháng 1, kéo dài 120 giây. Tuyên bố nhấn mạnh: “Với thử nghiệm thành công, hệ thống sẽ sớm sẵn sàng cho thử nghiệm buồng đốt có thể bay hoàn chỉnh”.

Tên lửa hành trình siêu vượt âm có thể bay nhanh hơn 5 lần tốc độ âm thanh (khoảng 6.116 km/h) trong thời gian dài và được cung cấp năng lượng bởi hệ thống đẩy không khí. Các hệ thống như vậy, được trang bị buồng đốt siêu thanh, đóng vai trò chủ chốt trong hành trình bay đường dài của tên lửa.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống