'Át chủ bài' tác chiến điện tử Mỹ xuất hiện tại Trung Đông

 
Chú thích ảnh
 Một máy bay EC-130H Compass Call. Ảnh: Flickr

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Washington đang tập trung lực lượng trong khu vực, giữa những đồn đoán về khả năng tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran nếu đàm phán giữa hai bên ở Geneva không đạt kết quả.

Dù là dòng máy bay đã hoạt động nhiều năm, EC-130H vẫn được xem là “át chủ bài” trong lĩnh vực tác chiến điện tử. Các công nghệ tiên tiến được tích hợp trên máy bay này được đánh giá thuộc hàng hiện đại nhất hiện nay.

Máy bay được vận hành bởi ê-kíp ít nhất 10 người, trong đó một số thành viên phụ trách các hệ thống gây nhiễu và vô hiệu hóa liên lạc đối phương, đặc biệt nhằm vào thiết bị di động, bộ đàm và mạng truyền dữ liệu.

Theo các chuyên gia, EC-130H sở hữu năng lực đủ sức làm tê liệt các trung tâm chỉ huy và phòng điều hành của đối phương, ngăn chặn việc phát lệnh, tiếp nhận thông tin và xây dựng bức tranh tác chiến.

Ngoài ra, máy bay còn có thể gây nhiễu hệ thống radar, mạng lưới phòng không và hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Nó cũng có khả năng can thiệp vào hoạt động của tên lửa và thiết bị bay không người lái, đồng thời nằm trong số các phương tiện hiếm hoi của Mỹ có thể xuyên thủng “vùng miễn nhiễm” của những hệ thống radar tối tân.

Không chỉ dừng ở gây nhiễu, EC-130H còn được trang bị công nghệ cho phép xâm nhập hoặc chiếm quyền kiểm soát mạng vô tuyến của đối phương, thậm chí phát tán thông tin sai lệch.

Kíp vận hành có thể nhận diện “chữ ký điện tử” của các thiết bị phát sóng từ phía đối phương và truyền dữ liệu mục tiêu về trung tâm chỉ huy hoặc máy bay chiến đấu để tiến hành không kích.

Các chuyên gia nhận định vùng bao phủ của một máy bay đơn lẻ là cực kỳ rộng, đủ để bảo vệ các phi cơ khác khi thực hiện nhiệm vụ trong môi trường dày đặc mối đe dọa từ tên lửa.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống