Bỉ sẽ chi hàng tỷ USD tăng cường năng lực phòng thủ

 

Defense News cho hay, mới đây, trong báo cáo Tầm nhìn chiến lược 2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bỉ Theo Francken nhấn mạnh, quân đội Bỉ cần một "cuộc cải tổ toàn diện" để tạo ra một lực lượng đủ sức răn đe và chiến đấu cường độ cao thay vì các nhiệm vụ viễn chinh; đồng thời tới năm 2034 tăng quân số thêm 1/3 so với hiện tại.

Hồi đầu năm, Brussels đã nhất trí nâng chi tiêu quốc phòng năm 2025 lên 2% GDP, với ngân sách 12,8 tỷ euro (14,9 tỷ USD)-một bước nhảy vọt so với năm 2024, khi chi tiêu quốc phòng của Bỉ chỉ đạt mức 1,29% GDP.

Quân đội Bỉ dự kiến tăng thêm 1/3 quân số vào năm 2034 (ảnh minh họa). Ảnh: zamin.uz 

Báo cáo Tầm nhìn chiến lược cũng nêu rõ, trong giai đoạn 2026-2034, Bỉ sẽ dành khoản ngân sách 34,8 tỷ euro cho các cam kết tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia. “Thông qua những cam kết cụ thể, chính phủ đặt mục tiêu khôi phục uy tín ngoại giao của đất nước”, Defense News dẫn lời Bộ trưởng Francken.

Dựa trên thực tế rằng ngân sách quốc phòng hiện tại không thể bù đắp cho những thiếu hụt do nhiều năm đầu tư không đầy đủ, thời gian tới, Bỉ sẽ tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, trong đó bao gồm xây dựng hệ thống phòng không nhiều lớp, tăng nguồn cung đạn dược nhằm bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường năng lực tác chiến trên không và mở rộng năng lực tác chiến trên biển.

Kế hoạch mua sắm trang bị, vũ khí của Brussels bao gồm việc mua thêm 11 chiến đấu cơ tàng hình F-35 trị giá khoảng 1,67 tỷ euro. Trước đó, Bỉ đã đặt hàng 34 chiếc F-35 và mới nhận bàn giao 8 chiếc; số còn lại sẽ được giao dần theo từng đợt để đến năm 2031, toàn bộ phi đội F-35 sẽ đi vào hoạt động.  

Báo cáo của Brussels nhận định, các hoạt động cường độ cao cùng những mối đe dọa mới từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa siêu thanh khiến việc tăng cường sức mạnh phòng không trở nên "vô cùng cấp bách". Bỉ hiện không có bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất nào, song Brussels đã lên kế hoạch năm 2026 sẽ chi 2 tỷ euro mua 10 tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAMS do Kongsberg Defence & Aerospace (Na Uy) và Raytheon (Mỹ) sản xuất. Hệ thống phòng không này sẽ giúp Bỉ bảo vệ toàn bộ lãnh thổ, tập trung vào những cơ sở hạ tầng trọng yếu như cảng Antwerp đông đúc thứ hai châu Âu, cũng như trụ sở NATO tại Brussels. Tiếp đó, đến năm 2029, Bỉ cam kết chi 2 tỷ euro mua 3 hệ thống phòng không tầm xa; chi 1,3 tỷ euro mua khinh hạm chống ngầm thứ 3 (năm 2023, Bỉ đã đặt mua 2 khinh hạm chống ngầm của tập đoàn đóng tàu Hà Lan Damen Shipyards). 

Chi tiêu quốc phòng ở mức 2% GDP của Bỉ sẽ được duy trì từ nay đến năm 2033-thời điểm con số này bắt đầu được nâng lên mức 2,5% GDP. Sau cuộc họp của NATO hồi tháng 6, khối đã nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP và Chính phủ Bỉ sẽ “nghiên cứu các phương thức” để đạt được mốc này, Bộ trưởng Francken dè dặt cho biết. Cùng với đó, Brussels sẽ tăng quân số của lực lượng vũ trang từ 26.200 binh sĩ vào đầu năm nay lên lần lượt 29.000 binh sĩ và 34.500 binh sĩ vào cuối năm 2029 và 2034; tăng gấp 5 quân số dự bị; áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự tự nguyện một năm cho thanh niên kể từ năm 2026.

Nguy cơ chiến tranh hiện “lớn hơn bất kỳ thời điểm nào trong Chiến tranh lạnh” và Bỉ “thiếu sự sẵn sàng” trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả việc người dân không được thông tin đầy đủ và chưa nhận thức rõ các mối đe dọa quân sự, Defense News dẫn lời Bộ trưởng Francken, không quên nhấn mạnh rằng, việc Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á đồng nghĩa với việc châu Âu buộc phải đảm nhận một mức độ tự chủ chiến lược nhất định. Do đó, Bỉ ủng hộ tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu trong NATO, như một cách để bảo vệ chính mình trong bối cảnh bất ổn thế giới có xu hướng ngày càng gia tăng. 

HÀ PHƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quân sự thế giới xem các tin, bài liên quan. 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống