Theo đài Sputnik (Nga), trong bối cảnh địa chính trị thế giới đầy biến động, Nga đã liên tiếp công bố và thử nghiệm thành công các hệ thống vũ khí thế hệ mới. Được mệnh danh là những "vũ khí tận thế", Burevestnik, Poseidon, Sarmat và Oreshnik không chỉ là niềm tự hào của công nghệ quốc phòng Nga mà còn là nhân tố khiến các cường quốc quân sự phương Tây phải tính toán lại bài toán an ninh.
Cụ thể, Nga đã tăng cường đáng kể năng lực răn đe hạt nhân với bốn hệ thống vũ khí mới: tên lửa hành trình Burevestnik, ngư lôi hạt nhân Poseidon, tên lửa đạn đạo Sarmat và tên lửa Oreshnik. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định những vũ khí này sẽ "đảm bảo sự cân bằng chiến lược trong suốt thế kỷ 21", đồng thời nhấn mạnh Nga "không hề gây ra bất kỳ mối đe dọa nào" và luôn sẵn sàng hợp tác với các quốc gia khác.
Burevestnik - Tên lửa hành trình tầm bắn không giới hạn
Tên lửa Burevestnik (mã 9M730, NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall) là vũ khí đột phá nhất với động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Putin về cuộc thử nghiệm thành công ngày 21/10/2025, khi tên lửa bay được 14.000 km trong 15 giờ.
Điểm đặc biệt của Burevestnik là khả năng bay gần như không giới hạn với quỹ đạo thay đổi liên tục. Tên lửa có thể bay ở tầm thấp 25-100 mét, tốc độ 850-1.300 km/giờ, và xâm nhập để tấn công mục tiêu từ những hướng bất ngờ. Theo ông Gerasimov, những đặc điểm này cho phép Burevestnik "thực hiện các cuộc tấn công chính xác tuyệt đối vào các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt ở bất kỳ khoảng cách nào".
Dự án Burevestnik được khởi động tháng 12/2001 sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo năm 1972. Ông Putin công khai chương trình này năm 2018, gọi nó là "không thể đánh chặn trước cả các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không hiện có cũng như tiềm năng". Tổng thống Nga đã chỉ thị bắt đầu chuẩn bị triển khai tên lửa trong lực lượng vũ trang nước này, mặc dù ông thừa nhận "vẫn còn rất nhiều việc phải làm" trước khi đưa vào phục vụ chiến đấu.
Poseidon - "Ngư lôi tận thế"
Poseidon (mã 2M39, NATO gọi là Kanyon) là phương tiện không người lái dưới nước được trang bị đầu đạn hạt nhân. Tạp chí Popular Mechanics của Mỹ gọi nó là "ngư lôi tận thế".
Tổng thống Putin công bố Poseidon ngày 1/3/2018, mô tả đây là phương tiện "có khả năng di chuyển ở độ sâu lớn và tầm hoạt động liên lục địa, với tốc độ nhanh hơn nhiều lần so với tàu ngầm, ngư lôi tiên tiến và tất cả các loại tàu nổi". Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã thử nghiệm thành công động cơ hạt nhân của Poseidon vào tháng 12/2017.
Theo thông tin công khai, Poseidon dài 20 mét, đường kính 1,8 mét, nặng lên đến 100 tấn. Phương tiện có thể lặn sâu tới 1.000 mét với tốc độ 110-130 km/giờ. Đặc biệt, lò phản ứng của nó tuy nhỏ hơn một trăm lần so với tàu ngầm hạt nhân hiện đại nhưng có công suất lớn hơn và thời gian khởi động ngắn hơn 200 lần.
Tổng thống Putin tuyên bố ngày 29/10/2025 rằng Poseidon "là vô song trên thế giới", với sức công phá vượt trội, có thể đạt 2 megaton. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định "không có phương tiện hiệu quả nào để đánh chặn nó". Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk - tàu mang Poseidon - đã được hạ thủy ngày 1/11/2025.
Oreshnik - Vũ khí siêu vượt âm không thể đánh chặn
Oreshnik là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung mới nhất, được Tổng thống Putin tiết lộ ngày 21/11/2024. Tên lửa có tầm bắn 1.000-5.500 km, tốc độ Mach 10 (12.380 km/giờ).
Oreshnik có thể mang 3-6 đầu đạn, mỗi đầu đạn được cho là chứa các đầu đạn con với tổng sức công phá lên đến 900 kiloton, tương đương 45 quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima. Tổng thống Putin nhấn mạnh ngày 28/11/2024 rằng việc sử dụng rộng rãi Oreshnik "có sức mạnh tương đương với việc sử dụng vũ khí hạt nhân", có khả năng biến mọi thứ thành "tro bụi".
Ngày 21/11/2024, Nga đã sử dụng Oreshnik tấn công nhà máy Yuzhmash ở Ukraine, đáp trả việc Kiev sử dụng tên lửa ATACMS và Storm Shadow tầm xa. Tất cả đầu đạn đều bắn trúng mục tiêu. Ông Putin tuyên bố "không có biện pháp đối phó nào" với hệ thống này và "chưa ai trên thế giới có loại vũ khí như vậy".
Từ Kapustin Yar, Oreshnik chỉ mất 11 phút để bay đến căn cứ Redzikowo (Ba Lan), 15 phút đến Ramstein (Đức), và 17 phút đến trụ sở NATO ở Brussels. Tổng thống Putin thông báo ngày 4/11/2025 rằng Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt loại vũ khí này.
Sarmat - Tên lửa đạn đạo liên lục địa khổng lồ
RS-28 Sarmat (NATO: SS-X-30) là hệ thống tên lửa chiến lược thế hệ thứ 5, thay thế R-36M Voevoda. Nó có thể mang nhiều loại vũ khí hạt nhân khác nhau với sức công phá lên đến cấp megaton. Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat sẽ có tầm bắn đủ để tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới.
Tạp chí The National Interest của Mỹ nhận định Sarmat có đặc điểm ấn tượng với "sự kết hợp giữa tầm bắn rất xa, khả năng mang nhiều loại đầu đạn hạt nhân khác nhau có lẽ là chưa từng có tiền lệ".
Tổng Giám đốc Trung tâm Tên lửa Quốc gia Makeyev - Vladimir Degtyar - khẳng định tháng 5/2022 rằng Sarmat "không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ nào", gọi nó là "tên lửa chiến đấu lớn nhất trong lịch sử loài người".
Sarmat nặng hơn 208 tấn, dài 35,5 mét (tương đương tòa nhà 14 tầng), tầm bắn 18.000 km. Tên lửa có thể mang tối đa 10 đầu đạn hạt nhân. Quỹ đạo bay của nó có thể đi qua Nam Cực. Ông Putin tuyên bố ngày 4/11/2025 rằng Sarmat sẽ được đưa vào biên chế chiến đấu chính thức năm 2026.
Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm vào tháng 11/2025 rằng công nghệ từ Burevestnik và Poseidon có tiềm năng ứng dụng dân sự, đặc biệt trong "năng lượng hạt nhân quy mô nhỏ, xây dựng nhà máy điện cho khu vực Bắc Cực và thám hiểm không gian", bao gồm cả việc cung cấp năng lượng cho tàu vận tải vũ trụ và trạm không gian tương lai trên Mặt Trăng.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống