"Không còn nghi ngờ gì nữa, các mối đe dọa mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay từ UAV thù địch ngày càng gia tăng", ông Hegseth phát biểu trong thông điệp video được công bố rộng rãi.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lưu ý rằng, các loại UAV này đang hoạt động ở nước ngoài và ngay tại biên giới nước Mỹ, tìm cách gây hại cho các binh sĩ, căn cứ quân sự và thậm chí cả chủ quyền không phận quốc gia của Mỹ. Ông cũng khẳng định Lực lượng Đặc nhiệm Liên ngành 401 (JIATF-401) sẽ là một đội ngũ thống nhất, quy tụ những nhân tài giỏi nhất từ nhiều cơ quan chính phủ nhằm giúp nước Mỹ chống lại các mối đe dọa liên quan đến UAV và khôi phục quyền kiểm soát bầu trời.
![]() |
Binh sĩ sử dụng súng chống UAV khi huấn luyện tại một cơ sở đồn trú của quân đội Mỹ ở Bavaria, Đức. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ |
Theo thông tin từ trang Army Recognition, JIATF-401 sẽ phá vỡ các rào cản giữa các lực lượng quân sự, cơ quan tình báo và thực thi pháp luật của Mỹ, trở thành cơ quan duy nhất có thẩm quyền ứng phó nhanh chóng với các mối đe dọa UAV đang ngày càng gia tăng. Lực lượng đặc nhiệm này sẽ tập hợp các nhân viên vận hành, kỹ sư, nhà phân tích tình báo và các nhà hoạch định chính sách dưới một đơn vị chỉ huy chung. Nhiệm vụ của JIATF-401 cũng được mở rộng ra ngoài thực địa để bao quát việc bảo vệ hạ tầng ở trong nước, bảo vệ biên giới trước tình trạng sử dụng UAV bất hợp pháp và bảo vệ hạ tầng dân sự quan trọng của Mỹ trước các cuộc tấn công trên không tiềm tàng.
JIATF-401 dự kiến sẽ phát triển và triển khai các giải pháp chống UAV đa tầng, đồng thời tập trung vào các khuôn khổ chia sẻ thông tin tình báo để theo dõi chuỗi cung ứng UAV và các chiến thuật tác chiến của đối phương, nâng cao khả năng dự đoán và ngăn chặn các cuộc xâm nhập của UAV trước khi chúng đe dọa các tài sản của Mỹ. Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm này có thể sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong ngành công nghiệp quốc phòng nhằm đẩy nhanh các công nghệ đầy triển vọng và bảo đảm các binh sĩ được trang bị những hệ thống hiệu quả nhất hiện có.
Mặc dù mốc thời gian chính thức để JIATF-401 sẵn sàng hoạt động không được tiết lộ, song những người làm việc trong ngành quốc phòng dự đoán rằng các hoạt động ban đầu của lực lượng đặc nhiệm này có thể được triển khai trong vòng vài tháng.
Army Recognition nhận định, việc Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định thành lập JIATF-401 cho thấy mối lo ngại ngày càng lớn về sự gia tăng nhanh chóng của UAV trong các cuộc xung đột hiện đại và khả năng chúng được sử dụng để tấn công hạ tầng quan trọng, lực lượng triển khai tiền phương và chủ quyền không phận của Mỹ. Tính cấp thiết của sáng kiến này được nhấn mạnh bởi các sự kiện diễn ra trên toàn cầu gần đây, trong đó các lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria liên tục bị UAV tấn công. Bên cạnh đó còn xuất hiện báo cáo về sự gia tăng các UAV cỡ nhỏ được các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng để buôn lậu và giám sát dọc theo biên giới phía Nam của Mỹ.
Quyết định thành lập lực lượng đặc nhiệm chống UAV đánh dấu sự thay đổi chiến lược của Washington, chuyển từ các biện pháp đối phó mang tính phản ứng sang học thuyết thống nhất nhằm thống trị cuộc chiến chống UAV. Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth tiết lộ rằng mục tiêu của JIATF-401 không chỉ là vô hiệu hóa các mối đe dọa trước mắt mà còn xây dựng ưu thế lâu dài trong các hoạt động chống UAV, bảo đảm Mỹ sẽ duy trì quyền kiểm soát quyết định trên không và trở thành quốc gia giỏi nhất trong lĩnh vực này.
Trang Defense News thì cho rằng, việc Mỹ cho ra đời lực lượng đặc nhiệm chống UAV có thể sẽ tái định hình một thị trường đang phát triển và dự kiến đạt giá trị hàng chục tỷ USD trong thập kỷ tới.
TRUNG DŨNG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quân sự thế giới xem các tin, bài liên quan.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống