Bước tiến đột phá của máy bay chiến đấu khí động học

 
Bước tiến đột phá của máy bay chiến đấu khí động học
Mô hình máy bay chiến đấu Tempest. Ảnh: BAE

Theo thông tin từ BAE Systems, mẫu máy bay này được phát triển bởi ba nhà thầu chính là Tập đoàn quốc phòng Anh BAE, Tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản và Leonardo SpA của Italy.

Ba tập đoàn đã cùng nhau ký hợp tác chính thức để khởi động Chương trình không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP) trong đó có dự án phát triển Tempest vào tháng 12 năm 2023 ở Tokyo, Nhật Bản.

Tempest dựa trên thiết kế và công nghệ của hai mẫu máy bay chiến đấu có tên là BAE System Tempest (Anh) và Mitsubishi FX (Nhật Bản).

Mô hình cho thấy phần cánh của chiếc Tempest được thiết kế có phần rộng hơn so với những mẫu máy bay chiến đấu thông thường, cho phép Tempest có thể di chuyển linh hoạt và kiểm soát tốt hơn.

Nhà phát triển cho biết, phần cánh này là một bước đột phá trong việc tận dụng khí động học để gia tăng tốc độ cho máy bay.

Bên cạnh đó, bộ phận hút gió ở bên thân cũng được vuốt nhọn và phần đuôi được bố trí theo hình chữ V để giảm sự cản trở của gió.

Tempest sẽ được trang bị một khối động cơ phản lực do Roll-Royce sản xuất và phát triển. Theo như GCAP công bố tại triển lãm, khối động cơ này có công suất điện cao gấp 10 lần động cơ của những mẫu máy bay chiến đấu hiện tại và nó có thể cung cấp năng lượng cả cho hệ thống vũ khí.

Khối lượng và kích cỡ của khối động cơ này được đánh giá là nhỏ hơn đáng kể so với các mẫu thông thường được sử dụng trên máy bay chiến đấu. Điều này được coi là một lợi thế lớn của Tempest.

Ngoài ra nhiều công nghệ tân tiến cũng sẽ được áp dụng lên chiếc máy bay này, trong đó phải kể đến là thực tế tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo (AI). Hai công nghệ này sẽ hỗ trợ quá trình điều khiển máy bay cho phi công.

Những thông số sẽ được hiển thị qua phần kính nhờ công nghệ AR, điều này sẽ giảm bớt số lượng nút vật lí có trên bảng điều khiển.

Hệ thống AI được tích hợp vào Tempest ngoài việc thu thập dữ liệu từ những gì nó học được trong quá trình bay còn để kết nối mạng cũng như nhiều nền tảng khác để có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn.

Phần radar có khả năng cung cấp dữ liệu vượt trội, gấp 10.000 lần so với những hệ thống hiện tại.

Dự kiến mẫu máy bay này sẽ được hoàn thành và bay thử nghiệm vào năm 2027. Sau đó sẽ tham gia vào lực lượng phòng không của ba nước Anh, Nhật Bản và Italy vào năm 2035.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống