
Trong một cuộc phỏng vấn với báo Business Insider, ông Oleksiy – chỉ huy một đơn vị phòng không thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine đang phụ trách bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng quan trọng ở ngoại ô Kiev - cho biết chiến thuật UAV của Liên bang Nga đã thay đổi trong vài tháng qua. Hiện tại, các UAV tấn công của Liên bang Nga đã được cải tiến để có thể bay cao và nhanh hơn. Điều này đặt ra thách thức cho lực lượng phòng không Ukraine, đặc biệt là là khi vũ khí phòng thủ then chốt được trang bị cho lực lượng này là các khẩu súng máy gắn trên xe bán tải.
Phương tiện chủ lực của các cuộc tấn công bằng UAV của Liên bang Nga là Shahed-136, một loại vũ khí do Iran thiết kế mà Moskva hiện cũng sản xuất trong nước. Các UAV “cảm tử’ này có thể bay với tốc độ hơn 185 km/h với đầu đạn nổ nặng gần 40 kg.
Mặc dù về tốc độ, Shaheds chưa thể bằng kịp và ít gây chết người hơn tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo, nhưng chi phí sản xuất chúng thấp đáng kể, cho phép Liên bang Nga sử dụng trong các cuộc tấn công quy mô lớn.
Đêm 25/5, Liên bang Nga đã phóng một loạt 367 UAV và tên lửa vào các thành phố của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev, trong cuộc không kích lớn nhất từ trước đến nay kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào năm 2022. Các quan chức Ukraine cho biết cuộc không kích trong đêm đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Theo chỉ huy Oleksiy, Liên bang Nga vẫn vận hành UAV Shahed truyền thống. Nhưng hiện nay, họ cũng đang sử dụng phiên bản cải tiến với động cơ cho phép UAV di chuyển với tốc độ hơn 300km/giờ. Liên bang Nga cũng tăng tải trọng thuốc nổ mà UAV có thể mang theo lên gấp đôi so với phiên bản cũ.
Ngoài ra, Liên bang Nga còn sử dụng UAV mồi nhử. Những thiết bị bay này không có đầu đạn nhưng được thiết kế để làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine vì chúng đóng giả máy bay thật. Không có khả năng gây sát thương, những chiếc UAV này có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát tầm xa.
Thay vì điều khiển UAV ở tầm thấp để tránh hệ thống radar Ukraine phát hiện, Liên bang Nga điều hướng UAV bay với độ cao trên 2.400m — ngoài tầm với của súng máy mà các đơn vị phòng không Ukraine đang sử dụng. Chỉ huy Oleksiy nhận định chiến thuật mới của Liên bang Nga khiến các nhóm hỏa lực cơ động của Ukraine có thể phát hiện ra UAV Shaheds nhưng không làm được gì. Ukraine chỉ có thể quan sát chúng và báo cáo lại.
Khi được hỏi về sự thay đổi trong chiến thuật UAV với Ukraine, Bộ quốc phòng Liên bang Nga và đại sứ quán của nước này tại Mỹ chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.
Trong tài liệu báo cáo tình báo vào tháng 2, Bộ quốc phòng Anh có viết trong cả năm, Liên bang Nga có khả năng phóng ít nhất 2.000 UAV/tháng.
"Để vượt qua thách thức với độ cao trên và mức độ tấn công dồn dập của Liên bang Nga, các nhóm đơn vị của Ukraine cần thêm vũ khí, như tên lửa phòng không vác vai MANPADS”, ông Oleksiy cho biết.
Ở Ukraine, ví dụ phổ biến cho hệ thống MANPADS là FIM-92 Stinger do Mỹ sản xuất hoặc 9K38 Igla thời Liên Xô. Chúng thường được sử dụng để bắn hạ các mối đe dọa như máy bay tầm thấp, trực thăng.
"Hiện tại, chúng tôi đang thiếu các hệ thống MANPADS cầm tay giá rẻ để bắn hạ UAV. Quân đội đã sẵn sàng trải qua một khóa học nhanh về hoạt động MANPADS và sử dụng phương tiện phá hủy này khi không thể thực hiện bằng súng máy. Nếu đơn vị của chúng tôi được trang bị thêm MANPADS, hiệu quả tiêu diệt mục tiêu trên không sẽ tăng gấp đôi”, chỉ huy Oleksiy khẳng định.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống