Chuyên gia: Ngư lôi hạt nhân Poseidon mang lại lợi thế chiến lược vượt trội cho Nga

 
Chú thích ảnh
Phương tiện không người lái dưới nước Poseidon. Ảnh chụp màn hình từ video của Bộ Quốc phòng Nga

“Phương tiện dưới nước hiện đại này, cùng với tên lửa Burevestnik, mang lại cho Nga cả lợi thế quân sự đáng kể lẫn một ‘quân bài’ đàm phán mạnh mẽ trong các cuộc thương lượng tương lai về khủng hoảng Ukraine hay chạy đua vũ khí hạt nhân”, đài Sputnik (Nga) dẫn nhận định của ông Mohammed.

Chuyên gia này nhấn mạnh rằng ngoài ý nghĩa quân sự, các cuộc thử nghiệm Poseidon còn gửi thông điệp chính trị tới Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ rằng Nga đang tiếp tục phát triển công nghệ quân sự tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực chiến lược và hạt nhân, nơi nước này vượt trội nhờ các sáng chế khoa học – công nghệ.

Ông Mohammed cho biết trong bối cảnh cạnh tranh trên biển và chạy đua vũ khí ngày càng gay gắt, khả năng gần như không thể phát hiện hay đánh chặn Poseidon mang lại lợi thế chiến lược cho Nga, đồng thời phơi bày những hạn chế của NATO.

“Điều này diễn ra trong bối cảnh châu Âu còn tụt hậu cả về chất lượng lẫn số lượng vũ khí. NATO càng nhận thấy rõ điều này sau các cuộc thử nghiệm Burevestnik gần đây của Nga. Không phải ngẫu nhiên mà các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện như phản ứng nhanh và đầu tiên trước thành công của các thử nghiệm này”, ông kết luận.

Trước đó, ngày 29/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo cuộc thử nghiệm tàu ngầm Poseidon sử dụng năng lượng hạt nhân ngày 28/10 là “một thành công lớn”.

“Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm thêm một hệ thống đầy triển vọng khác – phương tiện không người lái Poseidon sử dụng năng lượng hạt nhân. Đây là một thành công rất lớn”, ông Putin phát biểu trong cuộc gặp với những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Nga cho biết hệ thống động cơ hạt nhân của tàu đã được kích hoạt thành công lần đầu, cho phép phương tiện hoạt động liên tục trong thời gian dài. Poseidon hiện được đánh giá vượt trội về tốc độ và độ sâu so với các phương tiện không người lái khác trên thế giới. Ông nhấn mạnh: “Hiện chưa có phương tiện nào trên thế giới sánh được về tốc độ và độ sâu, và trong tương lai gần cũng khó có đối thủ tương xứng”.

Đây là lần đầu tiên Nga không chỉ phóng thành công Poseidon từ tàu ngầm bằng động cơ đẩy, mà còn khởi động được lò phản ứng hạt nhân cung cấp năng lượng cho phương tiện trong một thời gian nhất định. Tổng thống đánh giá đây là “một thành công đột phá”.

Truyền thông lần đầu đưa thông tin về Poseidon vào năm 2018, gọi đây là một hệ thống không người lái hoạt động dưới biển sâu với một tổ hợp năng lượng hạt nhân có tầm hoạt động gần như không giới hạn.

Phương tiện không người lái dưới nước Poseidon dài 20 mét, nặng 100 tấn có khả năng đạt tốc độ 200 km/giờ và hạ xuống độ sâu 1.000 mét. Nó cũng được cho có thể qua mặt các radar hiện đại. Ngoài việc tấn công trực tiếp các thành phố ven biển, Poseidon còn có thể được sử dụng để gây ra những cơn sóng thần tàn khốc.

Theo Tổng thống Nga, sức mạnh của Poseidon còn vượt xa so với tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat sắp được đưa vào biên chế.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống