Trung tâm thử nghiệm của DGA tại Biscarrosse, thuộc vùng Landes, là bãi thử tên lửa của Pháp, từ tên lửa đất đối không Aster 30 đến M51 - một loại tên lửa đạn đạo chiến lược mang lại khả năng răn đe hạt nhân cho Pháp.
DGA cấp 15.000ha đất cho Cụm Pháo binh 17, mới được nâng cấp lên thành Trung đoàn Pháo binh 17 từ tháng 7-2025. Đơn vị này có quân số 160 quân nhân, gồm cả nam và nữ. Đây là trung tâm huấn luyện chuyên biệt của Quân đội về đào tạo người huấn luyện chó và Chiến tranh phòng không toàn vũ trang (LATTA). Trước khi xung đột quân sự ở Ukraine xảy ra, Trung đoàn Pháo binh 17 đã bổ sung thêm một lực lượng thứ ba: Tác chiến chống UAV (LAD). Lĩnh vực đặc thù này, hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác, là một cuộc đua thực sự giữa bên phòng thủ và bên tấn công, những người đang nỗ lực tìm kiếm biện pháp đối phó với UAV.
Mối đe dọa thường trực
"Chúng tôi chủ yếu đối phó với UAV siêu nhỏ (nanodrones và microdrones) và UAV chiến đấu cỡ nhỏ. Đó là phòng thủ tầm gần, UAV của chúng tôi có thể bay cao tới 1km và xa tới 3km", Đại tá Clément Bertin, sĩ quan chỉ huy Trung đoàn Pháo binh 17, giải thích. Theo Đại tá Bertin, trong xung đột ở Ukraine, 19 UAV của Nga được cho là xâm nhập Ba Lan, UAV không xác định bay qua các sân bay và căn cứ quân sự ở châu Âu... Những thiết bị này, nặng từ vài gram đến vài trăm kg, giờ đây là mối đe dọa thường trực đối với tất cả mọi người, dù là dân sự hay quân sự.
![]() |
Máy bay không người lái (UAV) D Blade được sản xuất trực tiếp tại Trung đoàn Pháo binh 17 với chi phí thấp. Ảnh: Le Point |
Hằng năm, hàng trăm quân nhân Pháp được cử đến cơ sở của Trung đoàn Pháo binh 17 tham gia huấn luyện để sử dụng thuần thục nhiều loại vũ khí khác nhau, từ súng trường HK 416 đến các hệ thống vũ khí phức tạp hơn. Trong khi các phương tiện chiến đấu bọc thép (VAB) đang dần bị loại khỏi biên chế, khoảng 20 chiếc vẫn được sử dụng dưới tên gọi VAB ARLAD, nhằm thích ứng với chiến tranh chống UAV.
"Chúng tôi sử dụng VAB ARLAD lần đầu tiên ở vùng Sahel, bởi vì các chiến binh thánh chiến đã sử dụng UAV rồi", Chuẩn úy David, một huấn luyện viên, nhớ lại. Một tháp pháo điều khiển từ xa kết hợp với radar Doppler có tầm hoạt động 3,6km. Khi phát hiện ra UAV và nhận dạng chúng bằng camera, máy đo khoảng cách và radar sẽ nhanh chóng cung cấp khoảng cách của mục tiêu. Xe bọc thép VAB ARLAD có thể được trang bị súng máy 12,7mm hoặc súng phóng lựu 40mm với đạn được lập trình để phát nổ ở một khoảng cách nhất định. Dự kiến đến năm 2028, xe bọc thép Serval được trang bị pháo 30mm điều khiển từ xa sẽ xuất hiện và đảm nhiệm cuộc chiến chống UAV. Điều quan trọng là chúng sẽ có thể bắn khi đang di chuyển.
Ngoài được hướng dẫn sử dụng các phương tiện động học, quân nhân cũng được đào tạo gây nhiễu UAV. Súng gây nhiễu Nerod đã chứng minh hiệu quả chống lại UAV dân sự, nhưng các mẫu máy bay quân sự cần phải gây nhiễu mạnh hơn. Trong một nhà chứa máy bay, 4 tấn thiết bị được lưu trữ trong hàng chục thùng lớn. Camera và thiết bị gây nhiễu được lắp đặt trên các cột cao trong một ngày rưỡi để bảo vệ các khu vực 360°.
"Tinh thần UAV"
Huấn luyện tác chiến chống UAV đòi hỏi rất nhiều UAV. Lý tưởng nhất là những UAV giá rẻ, vì mục đích của chúng là bị tiêu diệt. Do đó, cần hướng đến xưởng chế tạo mục tiêu/UAV. Vào những năm 1990, Cụm Phòng không 17 đã mua máy bay mô hình để sử dụng làm mục tiêu bay. Sau đó, hai hạ sĩ quan thuộc đơn vị đã phát triển SQ-20, một UAV cánh cố định làm bằng polystyrene và nhựa, với sải cánh 2m, có thể bay với tốc độ lên đến 160km/giờ.
"Có 4 micro được lắp đặt ở đuôi máy bay để phân biệt giữa đạn pháo 12,7mm và đạn pháo 20mm, cho phép chúng tôi xác định xem viên đạn có bay gần UAV hay không", Trung úy Guillaume, người đứng đầu xưởng chế tạo UAV, nơi có khoảng 10 nhân viên làm việc, giải thích.
![]() |
UAV SQ-20 là phiên bản mới có khả năng gắn các thiết bị pháo hoa ở đầu cánh, mô phỏng nhiệt lượng sinh ra từ động cơ máy bay. Ảnh: Le Point |
Xưởng này là sự kết hợp giữa những cựu binh dày dạn kinh nghiệm và những tân binh trẻ, am hiểu công nghệ, những người lớn lên cùng bộ điều khiển trên tay. Phiên bản mới nhất của SQ-20 đã được trang bị pháo hoa, mô phỏng nhiệt lượng sinh ra từ động cơ máy bay. "Hai chiếc đã bị phá hủy vào tháng 6 năm ngoái tại Romania trong quá trình huấn luyện của khẩu đội tên lửa đất đối không SAMP Mamba được triển khai tại đó", Trung úy Guillaume cho hay.
Phần còn lại của xưởng đã được chuyển đổi để sản xuất UAV SL-450-NG. Máy in 3D tạo ra khung gầm của UAV siêu tiết kiệm (SL) này trong hai giờ, với chi phí khoảng 450 euro. Với trọng lượng khoảng 850g, UAV SL-450-NG có thời gian bay 15 phút.
Tại Trung đoàn Pháo binh 17, các học viên tự lắp ráp UAV của mình trong 4 giờ. Sau khi kết thúc khóa đào tạo, các học viên ra về với một hộp đựng 3 chiếc UAV cùng các thiết bị cần thiết cho việc bảo trì. Ý tưởng là truyền tải "tinh thần UAV" trong tất cả các đơn vị. "Chúng tôi muốn chứng minh rằng bất kỳ ai cũng có thể sở hữu một chiếc UAV, từ khâu chế tạo đến điều khiển", Trung úy Guillaume giải thích.
Với phương châm "Tôi biết mình đang đi đâu", Trung đoàn Pháo binh 17 đang hướng tới chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh trong tương lai.
PHƯƠNG LINH (theo Le Point)
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quân sự thế giới xem các tin, bài liên quan.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống