Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/7 tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã đẩy lùi các nỗ lực của lực lượng tấn công Ukraine nhằm đột phá phòng tuyến Nga trên 3 hướng. Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine trên 3 hướng.

Theo một đại diện Bộ Quốc phòng Nga, "Trong ngày, các đơn vị của nhóm tác chiến Yug tiếp tục đẩy lui các nỗ lực của các đơn vị tấn công thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đột phá tuyến phòng ngự ở các hướng Lisichansk, Soledar-Artemovsk và Aleksandr-Kalinovsk." Tên lửa và bom được lực lượng không quân Yug ném vào các vị trí tập trung binh lính và vũ khí của đối phương.
Phòng không Nga đã bắn hạ 2 tên lửa Ukraine ở tỉnh Rostov và Crimea: Ngày 9/7, thống đốc tỉnh Rostov (Nga) và thống đốc Crimea (Nga sáp nhập năm 2014) tuyên bố lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ 2 quả tên lửa của Ukraine.
Thông qua mạng xã hội Telegram, hai vị thống đốc đưa ra thông tin.
Theo Vasily Golubev, thống đốc tỉnh Rostov, "Hệ thống phòng không của chúng tôi đã ra tay nhanh chóng vào khoảng trưa ngày hôm nay." Không có thương vong. Mái của một số nhà bị hư hại một phần do các mảng vỡ của tên lửa.
Bộ Quốc phòng Nga gần đây đã công bố một video ghi cảnh máy bay trực thăng tấn công Ka-52 của Nga sử dụng tên lửa dẫn đường để hạ gục một xe bọc thép chở quân của Ukraine đang di chuyển về phía Nam Donetsk. Trực thăng sát thủ Nga tấn công xe chở quân Ukraine bằng tên lửa dẫn đường: Bộ Quốc phòng Nga
Đoạn clip có hình ảnh hệ thống ngắm của máy bay trực thăng này, quá trình mục tiêu, phóng tên lửa dẫn đường và xe thiết giáp Ukraine đang nổ tung sau khi trúng tên lửa.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố tiếp 1 video quay bằng UAV trinh sát ghi cảnh nhiều xe thiết giáp Ukraine phát nổ khi cố gắng vượt qua bãi mìn để đánh vào phòng tuyến của quân đội Nga trong chiến dịch phản công.
Theo video, ít nhất năm xe thiết giáp Ukraine đã bị nổ trên các bãi mìn của Nga. Ngoài ra, hai chiếc xe bọc thép khác đã bị hư hại từ trước đó, rất có thể là do đi qua bãi mìn.
Xe tăng T-80BV Nga phá cứ điểm quân Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/7 công bố đoạn video xe tăng T-80BV phá một cứ điểm có hơn 50 binh lính Ukraine bên trong, bao gồm cả các nhóm tình báo. Địa điểm cụ thể không được tiết lộ.
Trong đoạn video, kíp lái xe tăng T-80BV nhận mục tiêu, tiến ra vị trí khai và nã đạn vào cứ điểm của binh lính Ukraine từ vị trí bí mật. Nhóm vận hành UAV trinh sát thực hiện điều chỉnh lực.
Sau khi trải qua một cuộc chiến, Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên gặp ông chủ Wagner. Ông Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Putin, hôm 10/7 xác nhận cuộc gặp giữa ông Putin và ông Prigozhin, người sáng lập viên công ty quân sự tư nhân Wagner, đã diễn ra vào ngày 29/6 ngay tại điện Kremlin.
Theo thư ký báo chí điện Kremlin Peskov, Tổng thống Nga Putin gặp người đứng đầu công ty Wagner vào thời điểm vài ngày sau khi nhóm chiến binh Wagner bỏ cuộc nổi loạn và chấp nhận thuận trung gian giải của Belarus.
Tướng Nga xuất hiện sau nghi vấn mất tích, yêu cầu tấn công phủ đầu Ukraine: Nga ngày 9/7 đã công bố hình ảnh Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, người đứng đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, họp về tình hình chiến sự. Ông yêu cầu lập kế hoạch tấn công phủ đầu Ukraine trong cuộc họp.
Ông Gerasimov ngồi trên chiếc ghế màu trắng trong phòng chỉ huy quân sự, theo video mà Bộ Quốc phòng Nga công bố. Ông đưa ra chỉ thị và trò chuyện với các tướng lĩnh về tình hình các cuộc giao tranh với Ukraine trong cuộc họp. Đây là lần đầu tiên tướng Gerasimov, tổng chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, xuất hiện trước công chúng kể từ khi tập đoàn quân sự tư nhân Wagner nổi loạn hôm 24/6.
Ukraine chế tạo "tên lửa nhân dân" tầm bắn 140 km: Tên lửa nhân dân, còn được gọi là Trembita, có tầm bắn lên tới 140 km và chỉ tốn khoảng 3.000 USD để chế tạo.
Trembita nặng khoảng 100 kg, đầu đạn mang theo 20kg. Đầu đạn có thể được trang bị điện tích nhiệt áp hoặc đầu đạn phân mảnh HE. Tên lửa có tầm bắn 140km, gần gấp đôi so với tầm bắn của tên lửa HIMARS mà Ukraine đang sử dụng (70-80km).
Hoa Kỳ hy vọng Điển sẽ sớm được gia nhập NATO: Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/7 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayy Erdogan trước thềm thượng đỉnh NATO ở Litva.
Tổng thống Biden và Tổng thống Erdogan đã thảo luận một số vấn đề dự kiến sẽ được thảo luận tại thượng đỉnh NATO sắp tới, cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và tăng cường quan hệ song phương. Tổng thống Biden cũng bày tỏ hy vọng Điển sẽ gia nhập NATO càng sớm càng tốt. Ngoài việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ và nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine, các cuộc thảo luận đã được ghi lại.
Tổng thống Mỹ Biden: Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập NATO: Hãng tin CNN ngày 9/7 đã cuộc phỏng vấn độc quyền với Tổng thống Mỹ Joe Biden về một loạt các vấn đề quốc tế, bao gồm nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine.
Tổng thống Biden đã nói trong cuộc phỏng vấn với CNN rằng Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập NATO và cuộc chiến ở Ukraine cần kết thúc trước khi NATO có thể xem xét đơn xin gia nhập của nước này.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống