Rheinmetall, nhà sản xuất đạn dược lớn nhất châu Âu, mới đây thông báo họ sẽ chuyển hoạt động sản xuất từ hai nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô sang thiết bị quốc phòng. Trong khi đó, Hensoldt, công ty sản xuất hệ thống ra-đa TRML-4D đang đàm phán tuyển dụng khoảng 200 nhân viên từ nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ ô tô Bosch và nhà cung cấp phụ tùng ô tô Continental.
Nhà sản xuất thiết bị ZF Friedrichshafen cũng đang liên hệ với các công ty quốc phòng nhằm mục đích chuyển giao nhân sự. “Chúng tôi đang tận dụng những khó khăn trong lĩnh vực ô tô”, Giám đốc điều hành của Hensoldt, ông Oliver Dörre, nói với Reuters, đồng thời cho biết thêm các khoản đầu tư mới có thể tăng gấp đôi sản lượng TRML-4D hằng năm lên từ 25 đến 30 hệ thống.
![]() |
Rheinmetall, nhà sản xuất đạn dược lớn nhất châu Âu, sẽ chuyển hoạt động sản xuất từ hai nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô sang thiết bị quốc phòng. Ảnh: latribune.fr |
Động thái mới này xuất phát từ những thông báo gần đây của các nước châu Âu. Trong khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump “đóng băng” viện trợ quân sự cho Ukraine và yêu cầu các nước châu Âu tự gánh vác gánh nặng tài chính cho quốc phòng của mình, các chuyên gia vũ khí Đức đang nỗ lực tăng sản lượng vũ khí, trang bị, từ xe tăng đến hệ thống ra-đa. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo Liên minh châu ÂU (EU) cũng mong muốn huy động tới 800 tỷ euro cho hoạt động tái vũ trang. Ngoài ra, các đảng Bảo thủ và Dân chủ xã hội của Đức tuyên bố muốn thực hiện khoản đầu tư chưa từng có lên tới hàng trăm tỷ euro để củng cố nền kinh tế và quốc phòng của đất nước. Đặc biệt, họ muốn đạt được mục tiêu tạo ra quỹ 500 tỷ euro cho cơ sở hạ tầng và nới lỏng lệnh hạn chế nợ theo hiến pháp để có thể đầu tư mạnh vào quốc phòng.
Viện Kinh tế thế giới Kiel (IfW) ước tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của EU có thể tăng từ 0,9% đến 1,5% mỗi năm nếu các quốc gia thành viên tăng chi tiêu quân sự lên 3,5% GDP, so với mục tiêu hiện tại của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là 2% và thúc đẩy việc mua sắm thiết bị của châu Âu. Nếu Đức tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP, nước này sẽ tăng gấp đôi khoản đầu tư quốc phòng hằng năm lên 25,5 tỷ euro, tạo ra 245.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp, tạo ra gần 42 tỷ euro hoạt động sản xuất và dịch vụ mỗi năm.
Tuy nhiên, các nhà phân tích của Deutsche Bank cảnh báo rằng, việc tăng ngân sách quốc phòng ở châu Âu không hẳn sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho các công ty trong nước, bởi lẽ 4/5 số lượng thiết bị quân sự mà EU mua được thực hiện từ các nhà cung cấp ngoài EU.
PHƯƠNG LINH
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống